28/08/2019 19:43 GMT+7

Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực

DANH TRỌNG - HOÀNG THANH TÙNG
DANH TRỌNG - HOÀNG THANH TÙNG

TTO - Lửa bùng phát dữ dội bao trùm khu nhà xưởng sản xuất của Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau gần 6 tiếng đồng hồ, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa, ngăn cháy lan. Không có thiệt hại về người.

Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: CTV

Khoảng 18h30 ngày 28-8, tại khu nhà xưởng sản xuất của Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông ở địa chỉ 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn.

Cháy lớn ở công ty cổ phần phích nước Rạng Đông - Video: PHÚ QUANG

Thời điểm hiện tại, ngọn lửa đang cháy rất to, kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét bao trùm toàn bộ nhà máy.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, còi báo cháy của công ty phát ra, sau đó hàng trăm công nhân hô hoán nhau chạy ra ngoài thoát thân.
Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 3.

Vụ cháy nhìn từ trên cao - Ảnh: PHÚ QUANG

Chỉ trong vòng ít phút sau, đám cháy lan toàn kho chứa phích nước rộng khoảng 500m2. Nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy.

Nhiều xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được huy động đến hiện trường dập lửa.
Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 4.

Nhiều xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ Cảnh sát đã được huy động đến hiện trường dập lửa - Ảnh: CTV

Ghi nhận tại hiện trường, đến 20h10 ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Cơ quan chức năng đã phong toả lối ra vào khu vực xảy ra hoả hoạn để lực lượng phòng cháy chữa cháy tích cực dâp lửa.

Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 5.

Cảnh sát PCCC phun vòi rồng vào bên trong xưởng để khống chế ngọn lửa - Ảnh: DANH TRỌNG

Trong lúc đó, lửa có dấu hiệu lan ra các nhà xung quanh, người dân phải sơ tán đồ đạc phòng mất mát.

Người dân sơ tán đồ đạc vì cháy ở công ty Rạng Đông - Video: HOÀNG THANH TÙNG

Nhiều cảnh sát PCCC đang bắc thang leo lên trên mái nhà và tường để phá các tấm tôn, kính để phun nước dập lửa trong nhà máy.

Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 7.

Cảnh sát PCCC tiếp cận để dập lửa bên trong - Ảnh: DANH TRỌNG

20h20, đám cháy đang được người dân và lực lượng cứu hoả khắc phục, ngăn cháy lan sang các hộ dân.

Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 8.

Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy lớn - Ảnh: ANH HOÀNG

Đến 20h50, ngọn lửa ngày càng bùng phát dữ dội. Theo quan sát, một mảng tường dài bằng gạch của khu xưởng bị sụp đổ ra đường. Phía bên trong nhiều khung sắt và tấm tôn bị cháy cong queo.

Bên trong xưởng, nhiều khung sắt và tấm tôn bị cháy cong queo - Video: DANH TRỌNG

Người dân trong khu vực đang lo lắng sơ tán tài sản, đồng thời hỗ trợ các lực lượng chữa cháy trong nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 10.

Người dân lo sơ tán tài sản - Ảnh: ANH HOÀNG

Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 11.

Người dân hỗ trợ kéo ống vòi rồng để dập lửa - Ảnh: DANH TRỌNG

Việc chữa cháy đến lúc này đã kéo dài hai tiếng rưỡi, ngọn lửa vẫn đang khiến các lực lượng PCCC hết sức vất vả.

Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 12.

Một chiến sĩ Cảnh sát PCCC đang cố phun vòi rồng vào bên trong dập lửa - Ảnh: DANH TRỌNG

Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 13.

Chiến sĩ PCCC phải ra ngoài thở oxy vì đám cháy quá lớn - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Đến 21h ngọn lửa vẫn đang bùng phát dữ dội, do lượng nhiệt toả ra quá lớn làm nhiều mảng tôn và phần mái khu xưởng sập xuống phát ra tiếng động lớn.

Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 14.

Một dãy tường dài và nhiều mảng tôn bị đổ sập - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngọn lửa lan rộng và vẫn đang cháy dữ dội, cơ quan chức năng điều thêm hàng chục cảnh sát PCCC đến hỗ trợ khống chế ngọn lửa.

Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 15.

Lực lượng PCCC được tăng cường - Ảnh: DANH TRỌNG

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh - phó giám đốc công an Hà Nội - cho biết hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy đang tích cực dập lửa và khoanh vùng để tránh cháy lan. Hiện chưa thống kê được thiệt hại.

Một số nhà dân xung quanh khu vực nhà xưởng đã bị ảnh hưởng từ lửa cháy lan từ lúc 18h, thiệt hại chủ yếu là hàng hoá. Người dân đã nhanh chóng hỗ trợ việc di chuyển tài sản tại các hộ dân bị ảnh hưởng. Đến 22h, lửa cháy ở các nhà dân đã được dập.
Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 16.

Cô Hà 48 tuổi có nhà bị cháy lan, thiệt hại nhiều tài sản - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Đến 22h30, lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt phía trong nhà xưởng Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông. Đại diện cảnh sát PCCC quận Thanh Xuân cho biết một chiến sĩ của đơn vị vừa bị ngạt khói trong quá trình tham gia dập lửa.

"Chiến sĩ này đã được sơ cứu và đưa về đơn vị nghỉ ngơi", vị này cho biết.
Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 17.

Cảnh cảnh sát PCCC tiếp tục dùng búa đập tường tôn để phun nước vào dập lửa đang cháy ngùn ngụt trong xưởng - Ảnh: DANH TRỌNG

Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 18.

Phía bên trong nhà xưởng lửa vẫn đang cháy ngùn ngụt kèm theo khói đen bốc lên dữ dội - Ảnh: DANH TRỌNG

Đến thời điểm khoảng 23h20, hỏa hoạn cơ bản được khoanh vùng, không còn khả năng cháy lan. Hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC vẫn đang tích cực phun vòi rồng từ trên mái nhà xưởng xuống để dập lửa ở bên trong, khói vẫn bốc mù mịt.

Cho đến thời điểm này không có thiệt hại về người.
Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 19.

Lực lượng cứu hoả tiếp cận phía trên mái công ty để dập lửa - Ảnh: DANH TRỌNG

Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 20.

Nguồn nước dập lửa được lấy cạnh hồ gần đấy, mực nước hồ kể từ lúc bắt đầu cháy đến lúc này đã giảm 10cm - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 21.

Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát tránh lửa bùng phát trở lại - Ảnh: DANH TRỌNG

Đến 0h, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp cận vào sâu bên trong nhà xưởng để dập tắt hoàn toàn các điểm cháy âm ỉ.

Hỏa hoạn ở công ty Rạng Đông được khống chế sau gần 6 tiếng nỗ lực - Ảnh 22.

Lực lượng PCCC đã đập được tường để vào bên trong đẩy nhanh việc chữa cháy triệt để - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Nhà xưởng chứa linh kiện điện tử bốc cháy ở Hà Nội Nhà xưởng chứa linh kiện điện tử bốc cháy ở Hà Nội

TTO - Một đám cháy lớn kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét thiêu rụi khu nhà xưởng chứa linh kiện điện tử rộng hàng trăm m2 nằm sâu bên trong ngõ 300 đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội)

DANH TRỌNG - HOÀNG THANH TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên