Tag: Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Thương hiệu thời bao cấp Phích nước Rạng Đông, Pin Con Thỏ báo lãi trăm tỉ

Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Pin Con Thỏ... là các thương hiệu lâu đời. Vậy họ làm ăn ra sao suốt nhiều năm qua khi xu hướng tiêu dùng người dân liên tục thay đổi?

Rạng Đông với 'gia đình Bình Minh'

Tôi hạnh phúc mỗi khi ra cửa hàng điện gia dụng, chứng kiến bóng đèn của Rạng Đông luôn "hút" khách.

4 năm cả nước mất 6.400ha rừng do cháy

TTO - Giai đoạn từ tháng 7-2014 đến tháng 7-2018, cả nước đã xảy ra hơn 13.000 vụ cháy, làm chết 346 người, bị thương 823 người, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 6.500 tỉ đồng và hơn 6.400ha rừng.

Cháy công ty Rạng Đông: Phụ huynh cho con nghỉ học vì sợ nhiễm độc

TTO - Ngày 9-9, nhiều phụ huynh có con đang học tại Trường tiểu học Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã cho con nghỉ học vì sợ ảnh hưởng bởi thủy ngân sau vụ cháy công ty Rạng Đông.

Chi cục Môi trường Hà Nội: Không phát hiện thủy ngân trong không khí

TTO - Sau phân tích các mẫu được lấy tại 6 vị trí quanh công ty Rạng Đông, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội đã báo cáo lên Sở Tài nguyên môi trường TP kết quả không phát hiện thấy thủy ngân (trung bình 24 giờ) trong không khí.

Đề nghị báo cáo việc khắc phục hậu quả vụ cháy Công ty Rạng Đông

TTO - Ngày 8-9, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có công văn hỏa tốc đề nghị các cơ quan liên quan của Hà Nội báo cáo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Binh chủng Hóa học lấy 25 mẫu, lên phương án tiêu độc Nhà máy Rạng Đông

TTO - Binh chủng Hoá học đã lấy 25 mẫu đất, nước, bùn, tro xỉ... từ đám cháy công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông để kiểm tra mức độ nhiễm độc thuỷ ngân, làm cơ sở xây dựng phương án tẩy độc.

Hỏa tốc mời chuyên gia nước ngoài giám định ô nhiễm sau vụ cháy Rạng Đông

TTO - UBND TP Hà Nội vừa có hai công văn hỏa tốc gửi các cơ quan chức năng yêu cầu nhanh chóng khắc phục hậu quả và xác định mức độ ô nhiễm sau vụ cháy Công ty Rạng Đông.

Vụ cháy Rạng Đông: Đại học Khoa học tự nhiên thông báo không bị ô nhiễm thủy ngân

TTO - Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, Trường ĐH Khoa học tự nhiên đã thành lập tổ chuyên gia đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường trong khuôn viên và đưa ra thông báo không có nguy cơ ô nhiễm thủy ngân trong các cơ sở của nhà trường.

Các tủ chứa hóa chất amalgam của Công ty Rạng Đông chưa cháy

TTO - Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội cho biết trong các mẫu đất lấy tại 5 vị trí xung quanh khu vực nhà máy Rạng Đông, nồng độ thủy ngân đều bằng 0. Ở nơi cất giữ hóa chất amalgam (hợp kim của thủy ngân với các kim loại khác), các tủ chưa bị cháy.