
Bị cáo Nghiêm Quang Minh, chủ căn chung cư mini bị cháy làm 56 người chết - Ảnh: GIANG LONG
Sau hai ngày thẩm vấn và tranh tụng, hôm nay (12-3) Tòa án nhân dân TP Hà Nội bắt đầu nghị án đối với 8 bị cáo trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết.
Trước đó, viện kiểm sát đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án 11-12 năm tù đối với bị cáo Nghiêm Quang Minh (chủ căn chung cư mini bị cháy).
Cựu phó chủ tịch phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) Chu Xuân Sơn và Nguyễn Đình Quân (nguyên tổ trưởng thanh tra xây dựng phường) bị đề nghị 6-7 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (nguyên phó Công an phường Khương Đình) và Phạm Tần Anh (nguyên phó chủ tịch phường) bị đề nghị 4-5 năm tù.
Các bị cáo xin được tha thứ
Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghỉ nghị án, ông Minh giãi bày "rất đau xót trước sự việc xảy ra trong tòa nhà, nơi bị cáo đã dành rất nhiều tâm huyết, công sức để xây dựng".
"Tuy không khang trang như những chung cư lớn nhưng chung cư mini này có vị trí thuận lợi đi lại, giá thành phù hợp người lao động, người có thu nhập thấp, học sinh, sinh viên để mọi người có nơi ăn chốn ở ổn định", ông Minh bào chữa.
Nhắc lại vụ hỏa hoạn xảy ra đêm 12-9-2023 làm 56 người chết, chủ chung cư mini phân trần "đây là điều bị cáo và tất cả mọi người không ai mong muốn".
Ông Minh khẳng định đã chủ động liên hệ thăm hỏi mong làm gì đó giúp nạn nhân. Nhưng sáng hôm sau ông bị cơ quan điều tra mời lên làm việc và bị khởi tố, tạm giam từ đó đến nay.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Bị cáo tự bào chữa rằng để xảy ra sai phạm do nhận thức có giới hạn, không quyết liệt đôn đốc cư dân. "Bị cáo nghĩ bán xong nhà là hết trách nhiệm", ông Minh cúi đầu xin "nhận một phần lỗi" và xin tòa đưa ra mức án khoan hồng để được trở về với gia đình, xã hội.
Bảy bị cáo còn lại là cựu cán bộ của phường Khương Đình và quận Thanh Xuân (Hà Nội) đều bày tỏ ăn năn, gửi lời xin lỗi đến thân nhân những người thiệt mạng trong vụ cháy và mong được họ khoan dung, tha thứ.
“Với những lỗi lầm gây ra, hiện các bị cáo phải đứng ở đây, sắp tới sẽ phải chịu án phạt tù. Chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, bị cáo mong muốn cư dân chia sẻ, khoan dung cho các bị cáo”, ông Chu Xuân Sơn trình bày.
Bị hại: "Đừng đổ hết trách nhiệm vụ cháy chung cư mini cho chúng tôi"
Bào chữa cho bị cáo Minh, các luật sư cho rằng bị hại là các cư dân trong tòa nhà cũng có lỗi vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, không chấp hành quyết định của các cơ quan chức năng về việc không để xe máy ở tầng một, không mở cửa thoát hiểm...
Theo quan điểm bào chữa của luật sư, cư dân biết chung cư mini xây trái phép nhưng chấp nhận mua. Trong việc này còn có trách nhiệm của chính quyền địa phương khi không có biện pháp nhắc nhở, xử lý triệt để phần xây dựng trái quy định.

Thân nhân của những người thiệt mạng và những cư dân may mắn sống sót sau vụ cháy, tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Trình bày tại tòa, nhiều cư dân bức xúc đề nghị luật sư có thể dùng mọi quan điểm bào chữa cho bị cáo nhưng hãy đặt vào vị trí của họ.
Sau vụ cháy chung cư mini, gia đình các bị hại đã chịu quá nhiều tổn thất tinh thần và tài sản. Theo lời của một cư dân, việc "đứng tại tòa và khơi lại những ký ức đau buồn này đã là điều quá sức chịu đựng".
Các bị hại mong luật sư đặt mình vào vị trí của những đứa trẻ mồ côi bố mẹ, những cha mẹ già mất con mất cháu, tận mắt chứng kiến cái chết của người thân.
Mong các luật sư cân nhắc đừng "đổ hết trách nhiệm về người dân" và không đi sâu vào những nỗi đau vẫn chưa thể nguôi, một số cư dân bày tỏ quan điểm không đồng tình việc cáo trạng của viện kiểm sát cho rằng họ có lỗi khi không chấp hành quy định phòng cháy.
Về việc làm cửa chống cháy và mở cửa thoát hiểm bên ngoài, một cư dân trực tiếp tham gia cứu hộ đêm xảy ra hỏa hoạn khẳng định "cả hai biện pháp đều không có tác dụng".
"Nếu không có 2 căn hộ bị xây thêm dưới tầng một, chiếm hết diện tích để xe và quá mật độ cho phép thì đã không xảy ra thảm họa này", một cư dân trình bày quan điểm tại tòa.
Theo ông, lẽ ra phải thiết kế có sân trước, sân sau rất thoáng thì khi xảy ra sự cố người dân có đường thoát và hậu quả không khủng khiếp đến vậy.
Phiên tòa đã kết thúc phần tranh tụng, dự kiến hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào sáng 14-3.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận