
Chouri Laorhours đăng quang Hoa hậu tuổi teen Campuchia ngày 16-11 - Ảnh: KHMER TIMES
Một ngày sau khi đăng quang Hoa hậu tuổi teen (Miss Teen) Campuchia, Chouri Laorhours bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích từ phía Thái Lan vì bài phát biểu đầy tính đối đầu tại cuộc thi ở Phnom Penh.
Đoạn clip được ban tổ chức đăng trên mạng xã hội ngày 17-11 cho thấy cô vừa cầm quốc kỳ Campuchia vừa bật khóc, khẳng định đang nói “thay mặt toàn thể người dân Campuchia”.
Theo Khmer Times, Laorhours yêu cầu Thái Lan trả lại 18 binh sĩ Campuchia mà cô cho rằng đang bị Bangkok giam giữ.
Sau phần mở đầu bằng tiếng Khmer, cô chuyển sang tiếng Anh và cáo buộc: “Campuchia và Thái Lan luôn sống hòa bình, nhưng giờ hòa bình đã chấm dứt vì Thái Lan bắt đầu chiến tranh, điều mà chúng tôi không hề mong muốn”.
Cô nhấn mạnh người Campuchia chỉ muốn “tương lai không có thù hận và chiến tranh”.
Phát biểu này lập tức gây sóng gió. Ở Campuchia, nhiều cư dân mạng khen cô “yêu nước”.
Nhưng ở Thái Lan, hàng loạt ý kiến cho rằng một thí sinh sắc đẹp không nên tận dụng sân khấu để làm leo thang mâu thuẫn, nhất là khi tình hình khu vực đang nhạy cảm. Một số người còn tố Laorhours “đánh bóng tên tuổi bằng cách thổi bùng chủ nghĩa dân tộc”.
Tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia lâu nay luôn là điểm nóng, đặc biệt quanh khu vực đền Preah Vihear. Căng thẳng được thổi bùng trong bối cảnh khu vực đang đối mặt nhiều biến động, từ an ninh biên giới đến làn sóng thông tin kích động trên mạng xã hội.
Đến nay, phía Bangkok chưa đưa ra phản hồi chính thức về bài phát biểu. Tuy nhiên, báo chí Thái Lan như tờ The Nation cho rằng sự việc này “không giúp ích gì” cho quan hệ hai nước và có nguy cơ làm tổn thương nỗ lực xoa dịu căng thẳng vốn mong manh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận