
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thị sát các quả mìn PMN-2 được thu hồi dọc biên giới với Campuchia tại huyện Kantharalak, tỉnh Si Sa Ket, hôm 11-11 - Ảnh: BANGKOK POST
Theo báo Bangkok Post ngày 18-11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã yêu cầu Bộ Quốc phòng tăng tốc chiến dịch rà phá bom mìn dọc tuyến biên giới Thái Lan - Campuchia, tái khẳng định cam kết của Bangkok đối với các nghĩa vụ nhân đạo quốc tế.
Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết chỉ đạo được ông Anutin đưa ra trong cuộc họp nội các ngày 18-11, sau cuộc trao đổi gần đây của ông với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - nước đang giữ vai trò trung gian trong nỗ lực hạ nhiệt tình hình khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Natthaphon Narkpanich cho biết quân đội Thái Lan đã hoàn tất việc dọn dẹp bom mìn tại 5 khu vực được đánh giá "nguy hiểm", trong khi 8 khu vực khác vẫn đang được xử lý. Khi hoàn tất, Bangkok sẽ mở rộng hoạt động tới những vùng còn lại dọc biên giới.
Tuy nhiên theo ông Natthaphon, dù Thái Lan mong muốn hợp tác chung với Campuchia để xử lý vấn đề nhưng Phnom Penh vẫn chưa đồng ý phối hợp, buộc Bangkok phải tự mình tiến hành.
"Binh sĩ Thái Lan đã mất tới bảy chân vì những quả mìn này. Chúng tôi không thể chờ Campuchia. Chúng tôi phải bảo vệ người dân Thái", ông nhấn mạnh.
Ông Natthaphon cũng bác bỏ cáo buộc của Campuchia rằng Thái Lan đang giam giữ 18 tù binh Campuchia để làm đòn bẩy trong đàm phán, khẳng định việc giam giữ này liên quan đến vấn đề pháp lý vì Campuchia chưa chứng minh được việc ngừng bắn.
"Campuchia nghĩ gì không phải điều chúng tôi bận tâm", ông nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cũng phản ứng trước tuyên bố của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen rằng Campuchia có thể đóng cửa biên giới "100 năm", cho rằng Phnom Penh cần tuân thủ Tuyên bố chung song phương, trong đó yêu cầu hai bên kiềm chế và tránh các hành động có thể bị coi là khiêu khích.
Cũng trong ngày 18-11, Thủ tướng Anutin đã yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người mới đây khẳng định việc Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia không liên quan đến các cuộc đàm phán thuế quan giữa Bangkok và Washington.
Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow cho biết vấn đề thuế quan không được nhắc đến trong cuộc trao đổi gần đây giữa ông Anutin và ông Trump, song hai nhà lãnh đạo "đã có sự hiểu biết chung" về vấn đề này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận