06/05/2023 20:30 GMT+7

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà là Đại sứ thiện chí trẻ Liên Hiệp Quốc

Sau gần 2 tháng đăng quang Hoa hậu Môi trường thế giới 2023, Nguyễn Thanh Hà vừa trở thành Đại sứ thiện chí trẻ IIMSAM của Liên Hiệp Quốc.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà là Đại sứ thiện chí trẻ Liên Hiệp Quốc - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Hà nhận danh hiệu Đại sứ thiện chí trẻ Liên Hiệp Quốc - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Tối 6-5, tại TP.HCM, hoa hậu Nguyễn Thanh Hà đón nhận danh hiệu Đại sứ thiện chí trẻ IIMSAM của tổ chức Liên Hiệp Quốc.

Đây là danh hiệu dành cho các cá nhân trên toàn thế giới có những nỗ lực trong thực hiện các hoạt động, dự án phù hợp với chủ đề của tổ chức Liên Hiệp Quốc hướng tới.

Theo đó, chủ đề Liên Hiệp Quốc hướng tới là truyền thông chống suy dinh dưỡng, thúc đẩy an ninh lương thực, giáo dục, y tế, biến đổi khí hậu, bạo lực… và các chính sách và chương trình liên quan đến thanh niên.

Nguyễn Thanh Hà cam kết thực hiện các dự án vì môi trường, trẻ em

Từ sự đề cử của tổ chức Miss Eco International, ông Remigio Maradona - tổng thư ký tổ chức IIMSAM - ký quyết định trao tặng danh hiệu Đại sứ thiện chí trẻ IIMSAM cho hoa hậu Nguyễn Thanh Hà.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà được vinh danh vì nỗ lực không ngừng nghỉ với các hoạt động bảo vệ môi trường và chống suy dinh dưỡng cho trẻ em trên thế giới.

Điều này một lần nữa khẳng định tâm huyết và sự nghiêm túc của cô hoa hậu xứ dừa trong thực hiện cam kết đóng góp những điều giá trị cho môi trường, chăm sóc trẻ em qua các dự án tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Tại buổi lễ trao tặng danh hiệu đại sứ, Nguyễn Thanh Hà nói cô rất tự hào khi được nhận danh hiệu Đại sứ thiện chí trẻ và xem đây là trách nhiệm, tiếp tục cống hiến cho cộng đồng trong thời gian tới.

“Thanh Hà hứa sẽ nỗ lực hết mình để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, cùng hành động tạo ra giá trị tích cực, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu cuộc sống tốt hơn, thích nghi tốt với điều kiện hiện tại; đồng thời giúp trẻ em khó khăn có cuộc sống tốt hơn”.

Trước đó, vào năm 2022, Miss Eco Teen International 2021 Bella Vũ Huyền Diệu cũng được trao danh hiệu Đại sứ thiện chí trẻ của Liên Hiệp Quốc, ghi nhận những đóng góp của cô thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà là Đại sứ thiện chí trẻ Liên Hiệp Quốc - Ảnh 3.

Nguyễn Thanh Hà dành nhiều tâm huyết cho các dự án cộng đồng - Ảnh: NVCC

Dành 1 tỉ đồng giải thưởng làm thiện nguyện

Ngay sau đăng quang Hoa hậu Môi trường thế giới 2023 vào tháng 3-2023, Nguyễn Thanh Hà thực hiện hai dự án cộng đồng mà cô ấp ủ.

Cuối tháng 3-2023, cô triển khai quỹ Vòng tay xanh Mekong giúp phụ nữ miền Tây Nam Bộ gặp khó khăn do biến đổi khí hậu, định hướng tìm công việc phù hợp làm kế sinh nhai. 

Dự án thực hiện mở đầu tại Bến Tre, sau đó là 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Còn quỹ Vòng tay khởi nghiệp trẻ dành cho sinh viên các trường đại học, giúp trang bị kỹ năng cho sinh viên định hướng việc làm sau tốt nghiệp.

Tổng chi phí hai dự án là 1 tỉ đồng, được Nguyễn Thanh Hà trích từ tiền thưởng của cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế. 

Nguyễn Thanh Hà sinh năm 2004, quê Bến Tre.

Cô cao 1,7m, số đo ba vòng 85-56-90cm.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022, cô có nhiều hoạt động thiện nguyện, đặc biệt hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà trích hơn 1 tỉ đồng thực hiện hai dự án cộng đồngHoa hậu Nguyễn Thanh Hà trích hơn 1 tỉ đồng thực hiện hai dự án cộng đồng

Hoa hậu Môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà trích hơn 1 tỉ đồng từ tiền thưởng của cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế để thực hiện hai dự án cộng đồng dành cho phụ nữ và sinh viên: quỹ Vòng tay xanh Mekong và quỹ Vòng tay khởi nghiệp trẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên