07/09/2022 16:20 GMT+7

Hoa hậu H’Hen Niê: "Long An có nhiều món ăn, nhiều trái cây ngon gây thương nhớ'

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Là đại sứ truyền thông của Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Long An năm 2022, hoa hậu H'Hen Niê cho biết vùng đất rất gần TP.HCM mang đậm bản sắc sông nước gây ấn tượng bởi nhiều món ăn dân dã, nhiều loại trái cây "gây thương nhớ và muốn quay lại".

Hoa hậu H’Hen Niê: Long An có nhiều món ăn, nhiều trái cây ngon gây thương nhớ - Ảnh 1.

Hoa hậu H'Hen Niê giới thiệu Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Long An tại buổi họp báo - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 7-9, Long An đã tổ chức buổi họp báo thông tin về sự kiện Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Long An năm 2022 diễn ra từ ngày 17-9 đến 21-9, và giới thiệu hoa hậu H’Hen Niê là đại sứ truyền thông của sự kiện.

Với thông điệp "Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn", Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Long An năm 2022 sẽ chính thức bắt đầu bằng hoạt động dâng hương kỷ niệm 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu "Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc" vào ngày 17-9.

Trong ngày mở màn này còn có hai hoạt động chính khác là khai mạc lễ hội "Long An - khát vọng sông Vàm" và bắn pháo hoa tầm thấp tại TP Tân An.

Ngoài ra, chuỗi sự kiện nhằm giới thiệu hình ảnh văn hóa, du lịch tỉnh Long An này sẽ còn nhiều hoạt động khác như lễ hội ẩm thực đường phố, giao lưu các loại hình nghệ thuật dân tộc, giao lưu đờn ca tài tử và triển lãm ảnh, hội thi "Hoa khôi sông Vàm", tổ chức khảo sát tour du lịch mới, hội thảo phát triển du lịch, tổ chức giao lưu bóng chuyền, giải chạy marathon… tại TP Tân An và một số địa điểm tại huyện Bến Lức, huyện Vĩnh Hưng.

Chương trình bế mạc sẽ mang chủ đề "Long An - về miền sông nước hữu tình" diễn ra vào tối 21-9.

Trao đổi câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về ấn tượng với vùng đất Long An, hoa hậu H’Hen Niê cho biết từ nhiều năm trước cô đã tham dự nhiều hoạt động, dự án xã hội như xây nhà, tặng quà ở một số vùng quê, tuy nhiên chưa có điều kiện để biết nhiều đến địa phương này.

"Phải gần đây, khi được trải nghiệm, thăm nhiều nhà vườn khác nhau, tôi mới được thưởng thức nhiều món ăn dân dã rất ngon mang đậm hương vị sông nước, cũng như các vườn trái cây mà mỗi loại trái được trồng lên đều gây thương nhớ khi trở về. Bên cạnh đó, các dịp vui chơi trên sông nước, được nghe các loại hình đờn ca tài tử thực sự là những điều hứng thú, trải nghiệm tuyệt vời đối với một người sinh ra và lớn lên trong văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên như tôi. Những điều này tạo cảm giác cho tôi mong muốn được quay trở lại Long An nhiều hơn nữa", hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ.

Với vai trò là đại sứ truyền thông, hoa hậu H’Hen Niê cho biết sẽ lan tỏa với những người chung quanh về một Long An là một điểm đến thú vị, hấp dẫn và thích hợp rất gần TP.HCM, vừa đang có nhiều cơ hội phát triển hiện đại vừa mang đậm đà bản sắc sông nước.

Đánh thức Đánh thức 'con rồng du lịch' nơi cửa ngõ miền Tây

TTO - Long An còn nhiều nơi hấp dẫn, và sắp tới tất cả sẽ trở mình mạnh mẽ hơn, khi Long An đã quy hoạch "tiểu vùng Đồng Tháp Mười cho du lịch" để kêu gọi đầu tư chung từ năm 2019.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên