01/02/2016 15:51 GMT+7

​Hộ nghèo được vay tới 25 triệu đồng để xây, mua nhà ở

L.THANH
L.THANH

TTO - Ngày 1-2, Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết vừa ban hành hướng dẫn chi tiết việc cho hộ nghèo vay vốn để mua, làm nhà ở.

Theo đó, kể từ nay, hộ nghèo có nhu cầu vay vốn thì được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ, cao gấp hơn 3 lần so với 5 năm trước. 

Lãi suất cho vay là 3%/năm. Trường hợp đến hạn trả nợ mà chưa trả được thì lãi suất nợ quá hạn tương ứng là 3,9%/năm.

Ngoài việc tăng số tiền cho vay, Ngân hàng chính sách cho biết thời hạn cho vay được nâng lên 15 năm thay vì 10 năm so với trước đây.

Đặc biệt, trong thời gian vay, hộ nghèo được ân hạn 5 năm đầu, tức là chưa phải trả nợ gốc và lãi. Mức trả nợ mỗi năm tối thiểu bằng 10% tổng số vốn đã vay, đặc biệt hộ vay có thể trả nợ trước hạn.

Theo Ngân hàng chính sách xã hội, trong 5 năm qua, đã có hơn 507 nghìn hộ, trong đó có 224 nghìn hộ là đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn hỗ trợ nhà ở.

Từ nay đến năm 2020, mục tiêu được đặt ra là hỗ trợ nhà ở cho khoảng 311 nghìn hộ nghèo khu vực nông thôn, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên