
Nhiều ghe cá ở cửa biển Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng đứt neo trôi dạt và chìm - Ảnh: THANH HẢI
Cấp tốc sơ tán hơn 1.000 hộ dân lúc rạng sáng
Việc xả lũ với lưu lượng kỷ lục như trên đã gây ngập úng trên diện rộng, hàng chục tàu thuyền đứt neo và chìm ở vùng hạ du xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ).
Theo báo cáo nhanh về thống kê thiệt hại ở xã Liên Hương, ảnh hưởng của việc xả lũ của hồ Lòng Sông khiến 13 chiếc ghe cá đang neo đậu ở cảng cá Liên Hương bị chìm. Ngoài ra, còn có 25 chiếc ghe cá khác bị đứt neo trôi ra cửa biển.
Nước lũ về còn gây ngập hơn 1.000 hộ dân ở các thôn 1 và thôn 2 Phước Thể, xã Liên Hương. Về thiệt hại nông nghiệp, toàn xã có hơn 100ha đất canh tác ở hai bên bờ sông Lòng Sông bị ngập sâu từ 1,5 đến 2m. Tổng thiệt hại ban đầu của xã sau trận lũ là trên 30 tỉ đồng.
Nói về trận lũ vừa qua, ông Nguyễn Trường Sa - Chủ tịch UBND xã Liên Hương - nhận định là đợt lớn nhất tại địa phương trong nhiều năm nay.
Ông Trường Sa cho biết, ngay khi nhận tin hồ Lòng Sông xả lũ với mức kỷ lục như trên, địa phương đã huy động tổng lực để hỗ trợ hơn 1.000 hộ dân vùng ngập kịp thời sơ tán từ rạng sáng 4-12.
"May mắn là xã đã di dời kịp thời hơn 1.000 hộ dân thần tốc lên khỏi vùng ngập trước khi lũ về nên không có thiệt hại gì về người", ông Trường Sa chia sẻ.

Nước lũ đổ về gây ngập nặng ở hạ du xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: THANH HẢI
Còn về thiệt hại tàu thuyền, Chủ tịch xã Liên Hương giải thích do đợt xả lũ của hồ Lòng Sông lớn nhất từ trước đến nay nên gây thiệt hại lớn.
"Nước chảy mạnh từ thượng nguồn xuống, lòng sông ở cửa biển hẹp nên làm đứt neo và chìm ghe nhanh. Có ghe cột 6 sợi dây neo mà vẫn bị đứt, trôi dạt ra cửa biển", ông Trường Sa nhớ lại.
Mưa vượt dự báo, xả nước kỷ lục
Đối với việc thông báo xả lũ, ông Trường Sa cho biết địa phương có nhận thông tin trước 2 tiếng đồng hồ từ đơn vị vận hành hồ Lòng Sông. Trong thời gian nước lũ chảy đến hạ lưu, xã Tuy Phong chỉ kịp sơ tán người dân.
Theo vị chủ tịch trên, việc sơ tán kịp thời người dân trong chừng ấy thời gian đã là thành công lớn nên không gây thiệt hại về tính mạng con người. Theo ông, nước lũ từ vị trí hồ chảy đến hạ lưu cửa biển khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ.

Lúc sáng 4-12, hồ Lòng Sông ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) đã xả lũ với lưu lượng cao nhất từ trước đến nay - 1.200m3/s - Ảnh: THANH HẢI
Lý giải về việc xả lũ với mức kỷ lục như trên, đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi của tỉnh Bình Thuận cho biết do lượng mưa từ chiều 3-12 ở thượng nguồn sông Lòng Sông quá lớn, trên 200mm. Vị đại diện này khẳng định lượng mưa đo được vượt hơn dự tính của đơn vị.
"Trước khi xả lũ khoảng 2 tiếng, chúng tôi đã thông báo cho các địa phương vùng hạ du chuẩn bị phương án ứng phó. Chúng tôi làm rất kỹ việc này", vị đại diện trên giải thích và cho rằng lưu lượng xả như vậy là lớn nhất từ trước đến nay của hồ Lòng Sông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận