27/11/2025 08:36 GMT+7

Hộ kinh doanh lo lắng với hàng tồn kho

Tại chương trình tương tác 'Lên số - Lên đời' được tổ chức ở UBND liên phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) ngày 26-11, nhiều hộ kinh doanh bày tỏ lo lắng về việc xử lý lượng hàng tồn kho không có hóa đơn chứng từ khi chuyển đổi lên hộ kê khai.

hộ kinh doanh - Ảnh 1.

Cán bộ thuế tư vấn cho các hộ kinh doanh tại chương trình “Lên số - Lên đời “ vào sáng 26-11 - Ảnh: Hữu Hạnh

Chương trình tương tác "Lên số - Lên đời" nằm trong chuỗi hoạt động của dự án "Cùng hộ kinh doanh lên doanh nghiệp số" 2025, do báo Tuổi Trẻ phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức.

Chương trình tương tác này sẽ tiếp tục được tổ chức tại nhiều khu vực ở TP.HCM, gần nhất là ngày 28-11 tại phường Thủ Đức.

Loay hoay với hàng tồn vì không có hóa đơn

Ông Cư - một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa - cho hay đang còn lượng lớn hàng tồn kho được mua từ các nguồn nhỏ lẻ trước đây, không có hóa đơn chứng từ nên không thể bán cho tổ chức, doanh nghiệp vì không thể xuất hóa đơn.

"Vậy giờ làm sao xác minh cho đúng quy định để chứng minh hàng đạt chuẩn để có thể bán cho công ty, xí nghiệp?", ông Cư đặt câu hỏi. Theo bà Mai Thị Nghĩa Lê - Trưởng Phòng thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Cục Thuế TP.HCM, cơ quan quản lý đang sửa đổi các nghị định và thông tư mới, trong đó có nội dung liên quan đến việc xác định tồn kho.

Khi quy định được ban hành sẽ có hướng dẫn để hộ kinh doanh thực hiện.

Ngoài ra, bà Lê cho biết theo quy định và đề án chuyển đổi, việc tính thuế theo phương pháp tỉ lệ/doanh thu chứ không lấy doanh thu - chi phí. Chỉ khi tính theo phương pháp lấy doanh thu - chi phí mới liên quan đến hàng tồn kho.

Tuy nhiên, hộ kinh doanh vẫn cần lập bảng kê và ghi chép đầy đủ các lần mua bán nhằm phục vụ việc xác minh nguồn gốc hàng hóa.

Trong trường hợp hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng và không được cơ quan thẩm quyền xác nhận, việc bán ra sẽ tiềm ẩn rủi ro cho cả người bán lẫn người mua.

"Nếu phát sinh tình huống đặc thù, hộ kinh doanh nên liên hệ trực tiếp cán bộ thuế phụ trách cũng như cơ quan quản lý thị trường để được hướng dẫn cụ thể cho từng trường hợp", bà Lê nói.

Trả lời câu hỏi có phải đóng thuế không của một hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, mở trang trại, bà Lê cho biết theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh lâm nghiệp, nông nghiệp sẽ được miễn thuế, trường hợp phát sinh dịch vụ có thể phải đóng thuế.

Tuy nhiên, theo bà Lê, đơn vị cần mang hồ sơ, giấy tờ liên quan lên cơ sở thuế tại địa phương để có được câu trả lời chính xác.

hộ kinh doanh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH

Sẽ hơi khó khăn ban đầu nhưng rồi sẽ quen

Trước đó, ngay từ sáng sớm, hàng trăm hộ kinh doanh, doanh nghiệp tại phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) hào hứng đến tham dự chương trình tương tác "Lên số - Lên đời". Nhiều chuyên gia, đại diện ban ngành liên quan trên địa bàn TP... cũng có mặt, sẵn sàng hỗ trợ tư vấn tiểu thương những chính sách mới.

Chia sẻ tại chương trình, bà Trúc Anh - đại diện hộ kinh doanh Vĩnh Thuận (Bình Hưng Hòa) - cho biết việc chuyển đổi từ hộ khoán sang hộ kê khai giúp hoạt động kinh doanh minh bạch hơn, dễ dàng kiểm soát dòng tiền, đầu ra - đầu vào rõ ràng.

Và khi đó, hộ kinh doanh sẽ dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn từ ngân hàng, chưa kể sẽ giúp giảm những rủi ro về sau.

"Tôi tin tưởng quyết định chuyển đổi lên thuế kê khai của mình, và đây là quyết định đúng. Ban đầu sẽ hơi khó khăn một xíu nhưng từ từ sẽ quen thôi, nên hộ kinh doanh cũng không nên quá lo lắng", bà Trúc Anh nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thắng - đại diện Công ty TNHH in chuyển nhiệt - may mặc Toàn Thắng - cho rằng việc chuyển đổi từ hộ khoán sang hộ kê khai ở thời điểm này là thích hợp, đáp ứng những nhu cầu hiện tại và mở rộng trong tương lai.

Ông Phạm Hoài Khanh - Phó chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa - cho biết việc tổ chức các buổi hướng dẫn giúp người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh, tiếp cận kịp thời với kiến thức về chuyển đổi số và các quy định mới liên quan đến kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo ông Khanh, chủ trương chuyển đổi số trong quản lý thuế là một phần trong nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở, hướng tới hiện đại hóa nền kinh tế, đồng thời khẳng định địa phương này chia sẻ, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai quy định mới.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Danh Hưng - Giám đốc phát triển giải pháp thanh toán khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - chia sẻ về việc "Mở app nắm thu chi" với bộ giải pháp tài chính số gói gọn trong một ứng dụng VIB Business - ngân hàng số đầu tiên tích hợp POS gồm công nghệ thu tiền QR Checkout & SoftPOS, tài khoản Siêu Lợi Suất sinh lời mỗi ngày đến 4,5%/năm, và thẻ tín dụng VIB VISA Business Card với 58 ngày miễn lãi.

Hộ kinh doanh lo lắng với hàng tồn kho - Ảnh 2.Tìm hiểu về chuyển đổi thuế: Hộ kinh doanh băn khoăn gì?

Hộ kinh doanh đã đem nhiều vướng mắc đến hỏi cơ quan thuế tại chương trình "Lên số - Lên đời". Một trong số những vướng mắc được hỏi nhiều nhất là xử lý lượng hàng tồn kho không có hóa đơn chứng từ, khi chuyển đổi lên hộ kê khai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất