
Đại lý thuế phối hợp cùng cơ quan thuế hướng dẫn cho các hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình hộ kê khai - Ảnh: HỮU HẠNH
Yêu cầu hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về thuế đối với hộ kinh doanh
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hộ kinh doanh.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đối tượng này.
Bộ Tài chính chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình hoàn thiện, trình ban hành Luật Quản lý thuế (thay thế), Luật Thuế TNCN (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bám sát tiến độ, tiếp thu giải trình ý kiến thành viên Chính phủ để hoàn thiện, trình ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 198 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.
Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế; xóa bỏ khoán thuế theo Nghị quyết 198, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp bảo đảm hiệu quả, thực chất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 12-2025.
Hộ kinh doanh đang vướng mắc gì?

Một hộ kinh doanh cho thuê nhà nêu vướng mắc với Thuế cơ sở 14, thuộc Thuế TP.HCM - Ảnh: A.H
Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan liên quan: Nghiên cứu báo cáo của Bộ Tài chính, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về thuế.
Đồng thời triển khai các nội dung liên quan đến hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để Bộ Tài chính xem xét, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Hội đồng Tư vấn chính sách, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong theo dõi, đánh giá, phản biện chính sách; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.
Chỉ còn khoảng một tháng rưỡi nữa hộ kinh doanh sẽ phải chuyển sang nộp thuế theo phương thức kê khai. Tuy nhiên hiện nay hộ kinh doanh vẫn còn gặp nhiều vướng mắc, nhất là vấn đề hàng tồn kho khi hộ khoán chuyển sang kê khai từ năm 2026.
Hiện nay các thuế cơ sở đang đồng loạt triển khai hội nghị "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh".
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại các hội nghị này, nhiều hộ kinh doanh đã đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn xử lý hàng tồn kho tại thời điểm ngày 31-12-2025. Với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ thì cần có hồ sơ, thủ tục, chứng từ gì để chuyển vào hàng tồn kho hợp lệ nhằm ghi nhận vào chi phí để xác định thu nhập tính thuế theo mô hình quản lý thuế mới đối với hộ kinh doanh?
Hộ kinh doanh cũng đề xuất cơ quan thuế cho phép được phép lập bảng kê hàng tồn kho tại ngày 31-12-2025 để làm căn cứ tính chi phí giá vốn cho hàng tồn kho chuyển sang năm 2026.
Một số hộ kinh doanh đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp để không gián đoạn đến hoạt động kinh doanh cũng như hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để chuyển hàng tồn kho của hộ kinh doanh sang cho doanh nghiệp…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận