21/10/2020 13:21 GMT+7

Hồ Kẻ Gỗ giảm xả tràn còn 500m³/s, nước lũ nhiều vùng Hà Tĩnh đang rút

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Trời không mưa, hồ Kẻ Gỗ giảm xả tràn còn 500m³/s, nước lũ tại nhiều vùng bị ngập lụt ở Hà Tĩnh đang rút trong sáng 21-10.

Hồ Kẻ Gỗ giảm xả tràn còn 500m³/s, nước lũ nhiều vùng Hà Tĩnh đang rút - Ảnh 1.

Nước rút chậm, bà con thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh chèo thuyền đi lại sáng 21-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Trưa 21-10, ông Nguyễn Văn Tâm - phó giám đốc phụ trách Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh - cho biết lúc 7h sáng nay, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở mức 31,97m, giảm được 0,53m so với mực nước thiết kế.

Từ tối 20-10 đến sáng nay, khu vực Kẻ Gỗ không mưa nhưng lượng nước đến hồ vẫn khoảng 130 - 150m³/s. Để đảm bảo an toàn, hồ vẫn đang điều tiết xả tràn với lưu lượng 500m³/s nhằm đưa mực nước xuống mức cơ bản 30,5m.

Theo ông Tâm, nếu không mưa nữa, với lưu lượng xả như hiện nay, kèm lượng nước đến không đột biến, để giảm mực nước hồ xuống ngưỡng an toàn ít nhất trong 24 giờ tới dự kiến còn phải duy trì lưu lượng xả 500m³/s.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài nên mực nước hồ Kẻ Gỗ đạt 32,99/32,5m.

Hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn lúc 13h ngày 18-10 với lưu lượng 30 - 50m³/s, cao điểm lúc 9h ngày 19-10 tăng lên 1.050m³/s.

Ngày 20-10, qua kiểm tra của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và báo cáo của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định hồ Kẻ Gỗ an toàn cả về quản lý, vận hành với quy trình chặt chẽ, khoa học; an toàn về thiết kế hồ.

Phó thủ tướng nhấn mạnh chính quyền các cấp, các đơn vị liên quan của Hà Tĩnh đã thực hiện rất tốt công tác phòng chống mưa lũ, xử lý tình huống điều tiết, vận hành hồ đập đảm bảo an toàn vùng hạ du cũng như an toàn hồ đập. Ưu tiên lúc này là đảm bảo an toàn tối đa về tính mạng, tài sản nhân dân.

Hồ Kẻ Gỗ giảm xả tràn còn 500m³/s, nước lũ nhiều vùng Hà Tĩnh đang rút - Ảnh 2.

Nước lũ rút gần 1m ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh sáng 21-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong sáng 21-10, nước tại các khu dân cư vùng hạ du như Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh đã bắt đầu rút 40 - 50cm. Quốc lộ 1 cũ nối từ trung tâm TP Hà Tĩnh đi huyện Cẩm Xuyên vẫn còn bị ngập, chia cắt, xe cộ chưa thể qua được. Đường tránh TP Hà Tĩnh đã thông xe.

Trong công điện về việc ứng phó với diễn biến của bão trên Biển Đông (bão số 8) và tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng yêu cầu các địa phương, đơn vị kiểm tra các công trình đập, hồ chứa nước, công trình phòng chống thiên tai.

Căn cứ diễn biến thời tiết để điều tiết mực nước đập, hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Đợt mưa lũ cộng với việc nhiều nhà máy thủy lợi, thủy điện đồng loạt xả lũ đã làm hơn 31.000 nhà dân Hà Tĩnh bị ngập lụt 0,5 - 1m.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh, sáng 21-10 đã có hơn 100.000 học sinh tại 270 trường học đi học trở lại. Riêng học sinh ở 7 huyện, thành, thị thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Lộc Hà, Thạch Hà và thị xã Hồng Lĩnh vẫn tiếp tục nghỉ học do nhiều trường ngập, đường chia cắt.

Dân ở rốn lũ Hà Tĩnh đứng ở nóc nhà bật khóc khi nhận quà cứu trợ Dân ở rốn lũ Hà Tĩnh đứng ở nóc nhà bật khóc khi nhận quà cứu trợ

TTO - Ở Hà Tĩnh, đến chiều 20-10 mặc dù mưa ngớt, hồ Kẻ Gỗ đã giảm mức xả tràn nhưng tại các khu dân cư vùng hạ du ở huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh vẫn ngập chìm trong biển nước.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên