
Một nhà dân ở bản Din, xã vùng cao Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở đất tháng 10-2025 - Ảnh: CTV
Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, tỉnh này là khu vực trọng điểm thiên tai, thường xuyên chịu ảnh hưởng, tác động của các loại hình thiên tai (21/22 loại thiên tai, trừ sóng thần).
Những năm qua, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh bất thường, cực đoan, khó dự báo, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Theo thống kê giai đoạn 2016 - 2024, thiên tai đã làm 87 người chết, 24 người mất tích, ước thiệt hại tài sản khoảng 12.190 tỉ đồng.
Do vậy, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành đề án "Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030" là rất cần thiết, nhằm tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển sản xuất và xã hội.
Từ đó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân, góp phần giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới.
Mục tiêu của đề án là bố trí sắp xếp ổn định cho 2.758 hộ dân/47 xã.
Các đối tượng áp dụng gồm hộ gia đình, cá nhân bị mất nhà ở, đất ở do lũ quét, sạt lở đất, đá; hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá.
Theo nội dung đề án, hộ gia đình, cá nhân có nhà phải di chuyển là nhà sàn, nhà không kiên cố sẽ được hỗ trợ trực tiếp 50 triệu đồng/hộ; hộ gia đình, cá nhân có nhà phải di chuyển là nhà cấp 4, nhà mái bằng được hỗ trợ 75 triệu đồng/hộ; hộ gia đình, cá nhân có nhà phải di chuyển là nhà hai tầng trở lên được hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ.
Bên cạnh nguồn hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước nêu trên, chính quyền địa phương sẽ huy động quân đội, công an, đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ góp ngày công hỗ trợ người dân di chuyển, xây dựng, chỉnh trang nhà cửa tại nơi ở mới để ổn định cuộc sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận