
Toàn cảnh hồ chứa nước Đăk Pokei - Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN
Khu vực ta luy phía hạ du và ta luy gần nhà điều hành hồ chứa nước Đăk Pokei (xã Kon Braih, Quảng Ngãi) sạt, trượt nặng đang được đơn vị thi công đưa máy móc gia cố, khắc phục.
Chưa sử dụng đã sạt, trượt mái ta luy
Thời gian qua người dân ở xã Kon Braih (Quảng Ngãi) phản ánh tình trạng mái ta luy của hồ chứa nước Đăk Pokei bị sạt, trượt. Tình trạng này xảy ra khoảng một tháng trở lại đây, tương ứng với những đợt mưa liên tục xảy ra ở phía tây Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ).
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khu vực mái ta luy bị sạt, trượt đất ở phía hạ du thân đập, được thi công để nâng cao dung tích nước cho hồ Đăk Pokei.
Theo quan sát, mái ta luy hai bên ở phía hạ du đập được giật cấp làm 6-7 bậc. Mỗi cấp được đổ khung giằng bê tông. Đồng thời lót những khối bê tông hình lục giác để bảo vệ mái ta luy khỏi sạt lở, xói mòn và tăng tính ổn định cho công trình; phần chân ta luy được đổ bê tông và lắp rọ đá.
Dẫu vậy việc sạt, xóa mòn đất vẫn diễn ra. Tại khu vực mái ta luy cạnh nhà điều hành nối vào phía sau thân đập, nhiều vị trí đã bị sạt trượt.
Đến chiều 30-7, nhiều vị trí ta luy bị sạt đã được khắc phục, nhưng vẫn còn các điểm để lộ khung giằng bê tông, đất đá xen lẫn các ô bê tông hình lục giác chưa được công nhân xử lý kịp.

Những vị trí mái ta luy bị sạt ở hạ du đập - Ảnh: TRẦN MAI
Bà Y Phiêng (trú thôn 12, xã Kon Braih) cho biết gia đình có hơn 1 sào lúa, nhưng vào mùa khô thường xuyên thiếu nước nên chỉ canh tác được một vụ/năm. Gia đình bà cũng thiếu cả nước sinh hoạt.
"Họ thi công lâu lắm rồi mà chưa làm xong. Chờ chán, cuối cùng tôi phải bỏ tiền đào giếng, nhưng nước nhiễm phèn nên chỉ dùng để tắm giặt. Không biết đến bao giờ hồ chứa nước mới hoạt động", bà Phiêng nói.
Không chỉ riêng bà Phiêng, mà nhiều hộ dân trên địa bàn xã Kon Braih cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Người dân mong muốn các cấp chính quyền sớm chỉ đạo chủ đầu tư xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ chứa để giải quyết tình trạng thiếu nước trong nhiều năm qua.

Mái ta luy phía nhà điều hành bị sạt - Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN
Hồ chứa nước Đăk Pokei là dự án chậm tiến độ
Dự án hồ chứa nước Đăk Pokei được triển khai từ năm 2018, với tổng mức đầu tư hơn 553 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum (cũ). Dự án được chia làm 2 giai đoạn.
Giai đoạn 1 có tổng vốn hơn 434 tỉ đồng. Thời gian thi công từ năm 2018, đến 2020 sẽ "về đích" cung cấp nước tưới cho 1.600ha cây trồng và cấp nước sinh hoạt cho 15.300 người.
Giai đoạn 2 dự kiến đầu tư hơn 118 tỉ đồng, thực hiện sau khi cân đối được nguồn vốn.
Tuy nhiên đến năm 2020 dự án trễ hẹn, tỉnh Kon Tum (cũ) đã điều chỉnh tiến độ giai đoạn 1 kéo dài đến năm 2023. Nhưng đến nay hồ Đăk Pokei vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.
Ông Lê Quang Chính - chủ tịch UBND xã Kon Braih - xác nhận hồ chứa nước Đăk Pokei chưa vận hành và chưa bàn giao cho địa phương quản lý.

Công nhân đang gia cố những điểm bị sạt - Ảnh: TRẦN MAI

Mái ta luy sát thân đập đang được đơn vị thi công gia cố kỹ - Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận