11/03/2020 23:16 GMT+7

HLV tuyển nữ Úc chê điều kiện sân bãi ở Việt Nam 'dưới tiêu chuẩn cho phép'

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Đội tuyển nữ Úc đã giành chiến thắng sát nút 2-1 trước thầy trò HLV Mai Đức Chung vào chiều tối 11-3 trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh).

HLV tuyển nữ Úc chê điều kiện sân bãi ở Việt Nam dưới tiêu chuẩn cho phép - Ảnh 1.

HLV Ante Milicic hài lòng với chiến thắng nhưng không ưng điều kiện sân bãi ở Cẩm Phả - Ảnh: T.H.

Trận đấu này cũng ghi nhận việc SVĐ Cẩm Phả liên tục để xảy ra tình trạng mất điện ngay trước trận khoảng 1 tiếng. Khi trận đấu mới bắt đầu, đèn chiếu sáng ở sân tiếp tục mất khiến trọng tài phải cho trận đấu tạm dừng.

Cùng với vấn đề này, HLV Anthony Milicic của đội tuyển nữ Úc tỏ ra không hài lòng. Ông chia sẻ: "Sân bãi ở đây đúng là dưới tiêu chuẩn cho phép của một trận cầu quan trọng như thế này".

Nói về chiến thắng 2-1 trước Việt Nam, HLV Milicic đánh giá đây là trận đấu khó khăn: "Đây là một hành trình dài để đến được Olympic Tokyo 2020. Đội đã vượt qua khó khăn và tôi tự hào vì điều ấy. Chúng tôi xứng đáng có vé đi tiếp. Tôi vui và tự hào khi cả đội đã chiến thắng trong một trận cầu khó khăn trên sân khách".

HLV tuyển nữ Úc chê điều kiện sân bãi ở Việt Nam dưới tiêu chuẩn cho phép - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) để thua sát nút 1-2 trước Australia ở trận lượt về - Ảnh: T.H.

Về phía HLV Mai Đức Chung, ông tự hào khi đội hoàn thành mục tiêu ghi bàn vào lưới Úc. "Hiệp 1, chúng tôi tăng cường áp sát đối phương. VĐV của ta làm rất tốt. Thể lực cũng đảm bảo đá tốt hai hiệp. Tôi nói nhất định sẽ có bàn thắng và cuối cùng đã làm được. Chúng tôi thua 0-5 ở lượt đi thì khi về đến sân nhà, hứa với người hâm mộ ra sao thì làm kỳ cùng cho được", HLV Mai Đức Chung nói.

Thất bại 1-2 ở trận lượt về và thua chung cuộc 1-7, HLV Mai Đức Chung cho rằng đây là trải nghiệm tốt với các cầu thủ.

Ông đánh giá: "Người ta mất nhiều tiền mới có thể thi đấu với Úc, đằng này chúng ta không mất tiền mà được đá với họ. Chúng ta được rèn luyện kinh nghiệm thi đấu với đội tuyển thuộc hạng 7 thế giới. Các cầu thủ học hỏi được đội bạn có kỹ thuật tốt".

Kết quả này khiến đội tuyển nữ Việt Nam đành gác lại giấc mơ dự Olympic Tokyo 2020. Đây cũng là kết quả đã được báo trước khi xét tương quan lực lượng giữa hai đội tuyển.

Kết quả: Việt Nam 1-2 Úc (Tổng tỷ số: 1-7).

Ghi bàn:

- Việt Nam: Huỳnh Như (55’).

- Australia: Samantha Kerr (15’), Hayley Raso (27’).

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên