25/02/2022 21:43 GMT+7

HLV Trương Việt Hoàng: 'CLB Viettel thắng may mắn'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu sau trận thắng 2-0 ngay trên sân CLB T.Bình Định ở vòng 1 V-League 2022 diễn ra tối 25-2, HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận CLB Viettel đã có chiến thắng may mắn.

HLV Trương Việt Hoàng: CLB Viettel thắng may mắn - Ảnh 1.

HLV Trương Việt Hoàng tại buổi họp báo sau trận - Ảnh: N.K.

Ông nói: "Viettel đã có chiến thắng may mắn. T.Bình Định thi đấu tốt và có 2 tình huống dứt điểm chạm cột. Thực ra, chúng tôi chỉ muốn lấy một điểm thôi vì phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, cầu thủ của chúng tôi đã tuân thủ đấu pháp tốt".

CLB Viettel cũng có vài trường hợp đã hoặc đang mắc COVID-19. Đặc biệt là ở hàng thủ với trung vệ Thanh Bình, Đức Chiến khiến HLV Trương Việt Hoàng không còn trung vệ nội nào để bố trí đá cặp cùng Bùi Tiến Dũng. Do đó, ông phải đưa tiền vệ phòng ngự Jakhongir xuống đá trung vệ và đã chơi tốt, góp phần vào chiến thắng của CLB Viettel.

HLV Trương Việt Hoàng cũng tiếc cho CLB T.Bình Định khi có đến 16 cầu thủ mắc COVID-19, khiến đội hình bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong trận đấu này. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng tự bản thân các đội cần phải chuẩn bị thật tốt để không bị động về lực lượng. 

"COVID-19 làm ảnh hưởng toàn thế giới, chứ không chỉ riêng bóng đá. Do đó, chúng ta phải chấp nhận điều đó và phải chuẩn bị tốt. Viettel cũng sẽ bị ảnh hưởng khi dịch COVID-19 đang bùng phát nhiều. Quan trọng là tự các đội biết giữ gìn, chuẩn bị và hạn chế cầu thủ tiếp xúc môi trường bên ngoài", ông nói.

HLV Trương Việt Hoàng: CLB Viettel thắng may mắn - Ảnh 2.

Trợ lý Bùi Đoàn Quang Huy tại buổi họp báo sau trận - Ảnh: N.K.

Không chỉ mất 16 cầu thủ, CLB T.Bình Định cũng không có HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ đạo trong trận đấu này do mắc COVID-19. 

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, trợ lý Bùi Đoàn Quang Huy cho biết đội đã lường trước dịch COVID-19, nên còn ai thì đảm nhiệm thay công việc của người mắc bệnh. Như tiền vệ Nghiêm Xuân Tú chấn thương không thể ra sân thì làm luôn công tác hướng dẫn khởi động cho cầu thủ do các trợ lý khác cũng mắc COVID-19.

Ông chia sẻ: "Chúng tôi đã lường trước hết mọi trường hợp. Ban huấn luyện nếu bị hết thì cũng phải có người đứng ra điều phối. Như khi HLV Nguyễn Đức Thắng mắc COVID-19, còn tôi thì tôi chỉ đạo tạm quyền. Chúng tôi luôn bàn trước kế hoạch sẽ diễn ra, nếu đúng dự đoán thì cứ tiến hành".

Tiếc nuối khi đội nhà bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng trợ lý Bùi Đoàn Quang Huy cho rằng ông hài lòng với sự cố gắng của các cầu thủ. "May mắn là một phần của trận đấu. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không thể ghi bàn. Nhưng tôi hài lòng với tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ bởi vài cầu thủ chỉ mới hết COVID-19 có vài ngày", ông nói thêm.

CLB Viettel đặt mục tiêu vào top 3, cạnh tranh chức vô địch V-League 2022 CLB Viettel đặt mục tiêu vào top 3, cạnh tranh chức vô địch V-League 2022

TTO - Sáng 21-2, CLB Viettel đã tổ chức lễ xuất quân tham dự mùa giải 2022, mục tiêu của đội bóng quân đội là đứng trong top 3 và cạnh tranh ngôi vô địch V-League.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên