
Mbappe bị vây hãm bởi hàng thủ Tây Ban Nha - Ảnh: AP
Đội tuyển Pháp đã thua 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 vào rạng sáng 15-7. Pháp thua toàn diện trước sự vượt trội năng lực tập thể đồng bộ của Tây Ban Nha.
HLV Philippe Troussier có những chia sẻ với Báo điện tử Tuổi Trẻ sau trận đấu:
Tây Ban Nha toàn diện
"Trước trận bán kết, mọi dấu hiệu đều nghiêng về phía Pháp. Với sự tự tin tích lũy, 'Les Bleus' trông như là đội bóng mạnh nhất giải, cả về mặt tập thể lẫn chất lượng cầu thủ cá nhân. Nhiều người coi họ là ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm vé vào chung kết World Cup 2026.
Tuy nhiên, trận bán kết này lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Chiến thắng của Tây Ban Nha trên hết là một chiến thắng của bóng đá tập thể trước những cá nhân xuất sắc.
Về mặt phòng ngự, hàng thủ cùng với tổ chức đội hình chặt chẽ không cho Pháp tạo ra bất kỳ cơ hội ghi bàn thực sự nào. Mọi đợt lên bóng của Pháp đều được Tây Ban Nha lường trước, kiểm soát và vô hiệu hóa triệt để.
Tây Ban Nha cho thấy sự di chuyển thông minh, những đường chuyền chính xác và khả năng luân chuyển bóng xuất sắc. Họ buộc tuyển Pháp phải chạy theo trận đấu ở phần lớn thời gian.
Đội tuyển Pháp không thể giành lại quyền kiểm soát thế trận hay tạo ra sức ép liên tục. Quan trọng hơn, họ chưa bao giờ khiến Tây Ban Nha cảm thấy trận đấu có thể xoay chiều lại.

HLV người Pháp Philippe Troussier đánh giá cao Tây Ban Nha - Ảnh: NVCC
Tuyển Pháp dựa vào cá nhân
Tuyển Pháp trông rất lạ lẫm và không thoải mái ngay từ những phút đầu. Họ thua thiệt hầu như mọi pha tranh chấp, thiếu độ chính xác về kỹ thuật và mắc nhiều sai lầm khâu kiểm soát bóng.
Đội bóng chưa bao giờ tìm được nhịp độ và cường độ mà họ đã thể hiện rất ấn tượng ở các vòng trước. Trận bán kết này làm nổi bật sự phụ thuộc của Pháp vào một vài cá nhân tấn công chủ chốt, đặc biệt là Michael Olise, Ousmane Dembélé và Kylian Mbappé.
Bình thường họ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu bằng những khoảnh khắc cá nhân xuất sắc, nhưng lần này đã bị vô hiệu hóa bởi tổ chức phòng ngự tuyệt vời của Tây Ban Nha. Không có khoảng trống, liên tục bị áp sát, không ai trong số họ tạo được ảnh hưởng.
Trận đấu này cho thấy Pháp vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn trở thành nhà vô địch thế giới. Trước một đối thủ được huấn luyện tốt và kỷ luật cao, tài năng cá nhân là chưa đủ. Khi các ngôi sao bị khống chế, cấu trúc tập thể phải đủ mạnh để giữ cho đội bóng cạnh tranh.
Tóm lại, Tây Ban Nha xứng đáng thắng. Với tổ chức xuất sắc, kỷ luật phòng ngự nghiêm ngặt và sự vượt trội về mặt tập thể, họ đã kiểm soát hoàn toàn trận bán kết từ đầu đến cuối.
Ngược lại, Pháp đã chơi trận đấu dở nhất của mình tại giải và chưa bao giờ thực sự đủ sức thách thức một đội Tây Ban Nha vượt trội hơn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận