11/03/2023 17:57 GMT+7

HLV Troussier mong cầu thủ U20 xử lý điểm yếu của... U22 Việt Nam

HLV Philippe Troussier quyết định triệu tập bổ sung bốn cầu thủ U20 lên U22 Việt Nam cho đợt tập luyện thứ ba vào tuần sau.

HLV Troussier mong cầu thủ U20 xử lý điểm yếu của... U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Nguyễn Quốc Việt (trái) và Nguyễn Văn Trường là hai trong bốn cầu thủ U20 được triệu tập bổ sung lên U22 Việt Nam - Ảnh: AFC

Bốn cái tên được gọi gồm Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang. HLV Troussier cho biết đây là những cầu thủ có màn thể hiện rất tốt tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Đồng thời, ông hy vọng họ sẽ giải quyết được điểm yếu của U22 Việt Nam hiện tại.

"Điểm yếu của U22 là hàng công không có người độc lập tác chiến tốt", HLV Philippe Troussier chia sẻ vào chiều 11-3. "Tôi rất kỳ vọng vào những cầu thủ U20 được triệu tập sắp tới. Trong khi đó, tuyến dưới đang làm tốt việc triển khai và điều phối bóng nhịp nhàng".

Quốc Việt là tiền đạo ghi hai bàn cho U20 Việt Nam ở trận thắng Úc và Qatar. Cũng sau hai trận này, đội trưởng Khuất Văn Khang giành hai danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trước khi ghi một bàn trong trận thua 1-3 Iran lượt cuối. Nguyễn Văn Trường góp một bàn, một kiến tạo, còn Đức Việt chơi thiên về tiền vệ phòng ngự.

Bốn cầu thủ này sẽ tập trung từ ngày 13-3, nâng quân số đội U22 Việt Nam lên 32 cầu thủ. Sau năm ngày tập luyện với đàn anh ở đội tuyển quốc gia, HLV Troussier đánh giá các cầu thủ không tỏ ra sợ hãi và đáp ứng các yêu cầu đề ra. 

Sang tuần tới, ông hy vọng đội được đá giao hữu với các đội từ V-League. Nhưng trong trường hợp không thể xếp lịch thì sẽ chuyển sang thi đấu nội bộ.

Từ 18-3, đội di chuyển sang Qatar chuẩn bị cho giải giao hữu Doha Cup, thi đấu ba trận giao hữu với hai đối thủ được xác định là Iraq và UAE. 

HLV Troussier đặt mục tiêu: "Chúng tôi muốn kiểm soát bóng tốt hơn và nâng cao bản lĩnh cầu thủ khi có bóng. Khó khăn là giờ thi đấu khá muộn như trận gặp Iraq là 23h ở Qatar, tức 3h ở Việt Nam. Lý do là bởi các nước đạo Hồi đang vào tháng ăn chay Ramadan".

Về mục tiêu dự World Cup 2026, HLV Troussier vẫn tự tin với những gì đang có trong tay. Tuy nhiên, ông muốn các giải quốc nội phải nâng cao tính cạnh tranh và duy trì ổn định nhịp độ thi đấu để phục vụ mục tiêu lớn.

HLV người Pháp chia sẻ: "Tôi hy vọng cầu thủ Việt Nam trong tương lai có thể thi đấu từ 45 đến 50 trận một mùa, với V-League kéo dài 10 tháng. Mặt khác đội tuyển quốc gia cũng cần tìm đối thủ giao hữu mạnh hơn trong top 60 FIFA để trưởng thành hơn".

Tuyển Việt Nam vừa tập, vừa học đàn em đội U22Tuyển Việt Nam vừa tập, vừa học đàn em đội U22

HLV Philippe Troussier trộn đội tuyển Việt Nam và U22 làm một. Với điều này, 50 cầu thủ cùng tập chung trên một sân vào sáng 10-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên