27/04/2023 08:15 GMT+7

HLV Philippe Troussier: U22 Việt Nam có sức ép

Đây là điều mà HLV Philippe Troussier cũng thừa nhận khi đặt chân đến Phnom Penh (Campuchia) vào hôm qua (26-4).

Tiền vệ Công Đến (giữa) trên sân tập tại Campuchia chiều 26-4 - Ảnh: N.K.

Tiền vệ Công Đến (giữa) trên sân tập tại Campuchia chiều 26-4 - Ảnh: N.K.

"Chúng tôi có sức ép về mục tiêu tại SEA Games. Chúng tôi có sức ép phải chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình. Tôi hy vọng những sức ép này sẽ giúp các cầu thủ chơi với tinh thần cao nhất", ông Troussier nói.

Thoải mái tập luyện

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Phnom Penh vào chiều 26-4 nhằm chuẩn bị cho trận ra quân ở bảng B với U22 Lào vào ngày 30-4. 

Thừa nhận sức ép, nhưng HLV Philippe Troussier vẫn mở cửa cho giới truyền thông tác nghiệp suốt buổi tập thay vì chỉ 20 phút đầu như thường thấy.

Điều này cho thấy ông không hề lo các học trò bị mất tập trung trước sự quan sát đông đảo của giới truyền thông Việt Nam. Thay vào đó, họ thoải mái tập luyện cho mục tiêu đã đề ra. Đó là cố gắng bảo vệ thành công chiếc HCV dù đó là điều không hề dễ dàng.

U22 Việt Nam đã thua cả hai trận đá tập cuối cùng trước khi sang Campuchia. Với dư luận, đó là kết quả khá tệ khi CLB TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu đều không phải là những đối thủ mạnh. Dù vậy, thầy trò HLV Troussier hiểu mình phải làm gì để mọi thứ trở nên tốt hơn.

"Nghe dư luận phê phán đội tuyển, chúng tôi không khỏi buồn. Nhưng điều đó càng thôi thúc chúng tôi nỗ lực hơn trên sân tập. Do đang trong quá trình thử nghiệm nên đôi lúc tôi và các đồng đội vẫn còn những trục trặc trong cách vận hành lối chơi ở các trận đá tập. Nhưng giờ thì toàn đội đã rất thoải mái và sẵn sàng bước vào tranh tài ở SEA Games 32", tiền vệ Thái Sơn chia sẻ.

HLV Troussier hiểu áp lực mà các học trò phải chịu như thế nào. Do đó, các bài tập mà ông áp dụng cho buổi tập đầu tiên tại Campuchia ưu tiên đem đến sự tự tin và lạc quan cho toàn đội. 

Điều đó thể hiện trong bài tập chính là rót bóng tầm thấp từ hai biên vào cho các cầu thủ dứt điểm. Đây cũng là bài tập mà nhà cầm quân người Pháp tăng cường cho U22 Việt Nam nhằm giải quyết bài toán "khô hạn" bàn thắng.

Sự trở lại kịp thời của Công Đến

Chuỗi trận giao hữu và đá tập có kết quả không tốt trong quá trình chuẩn bị cho SEA Ganes 32. Nhưng HLV Trousssier không giấu giếm khát vọng đưa U22 Việt Nam chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình: kiểm soát bóng và phối hợp nhóm nhỏ. 

Và điều đáng mừng là trước khi SEA Games 32 bắt đầu, ông đã có sự trở lại của nhạc trưởng - tiền vệ Huỳnh Công Đến sau khi phải vắng mặt trong hai trận đá tập cuối cùng tại Bà Rịa - Vũng Tàu vì chấn thương.

Công Đến đã có thể tham gia tâp luyện cùng các đồng đội trong buổi tập vào hôm qua (26-4). Anh tranh chấp, bật tường nhanh với các đồng đội trong bài tập chia nhóm phối hợp. 

Dù Công Đến chưa sung sức hoàn toàn sau thời gian nghỉ tập do chấn thương, nhưng ông Troussier vẫn không hề tỏ ra lo lắng, do từ đây đến trận gặp U22 Lào, Công Đến vẫn còn thời gian để kịp cải thiện thể lực và phong độ của mình. 

Quan trọng là Công Đến đã có thể tham gia lắp ráp đội hình chiến thuật trong những buổi tập tới để hoàn thiện miếng đánh sở trường cho U22 Việt Nam. Nói vậy bởi vấn đề lớn của U22 Việt Nam trong hai trận đá tập vừa qua là cầm bóng nhiều nhưng không thể triển khai được những pha tấn công thật sự sắc nét.

Có Công Đến, hàng công sẽ được cung cấp bóng nhiều hơn. Từ đây, điều HLV Troussier cần làm với các tiền đạo cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đó là cách giúp họ giải tỏa sức ép và ghi bàn. 

Đây là điều quan trọng do Văn Tùng khi trở lại sau chấn thương vẫn chưa có cảm giác bóng tốt. Trên sân tập hôm qua, Văn Tùng vẫn chưa cho thấy độ sắc trong các pha dứt điểm bằng chân lẫn bằng đầu.

Sau hai trận đá tập làm nóng và tính toán điểm rơi phong độ cho các cầu thủ, HLV Troussier đang bước vào giai đoạn hoàn thiện chiến thuật cho U22 Việt Nam. Có chơi tốt hay không tại SEA Games 32 chính là từ những ngày cuối cùng trước khi bước vào giải đấu. 

Vì thế, hãy bình tĩnh chờ đợi các bước chuẩn bị cuối cùng của U22 Việt Nam trước khi bước vào hành trình bảo vệ chiếc HCV ở SEA Games 32.

U22 Thái Lan chốt danh sách dự SEA Games 32, có 2 cầu thủ đá ở châu ÂuU22 Thái Lan chốt danh sách dự SEA Games 32, có 2 cầu thủ đá ở châu Âu

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chốt danh sách 20 cầu thủ U22 Thái Lan sẽ thi đấu ở SEA Games 32, trong đó có 2 cầu thủ đang đá ở châu Âu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên