26/04/2023 12:06 GMT+7

U22 Việt Nam vừa đá vừa hoàn thiện

8h hôm nay (26-4), đội tuyển U22 Việt Nam sẽ sang Campuchia để bắt đầu cho hành trình bảo vệ HCV SEA Games.

HLV  Philippe  Troussier  vẫn còn  nhiều việc  phải làm  với U22  Việt Nam - Ảnh: N.K.

HLV Philippe Troussier vẫn còn nhiều việc phải làm với U22 Việt Nam - Ảnh: N.K.

Thất bại liên tục trong các trận giao hữu và đá tập khiến nhiều người không khỏi hoài nghi về năng lực của đội tuyển U22 Việt Nam. Nhưng nhờ có thất bại, thầy trò HLV Philippe Troussier mới có thể chiến thắng tại SEA Games 32.

Giải được bài toán tuyến giữa

Trên thực tế, HLV Philippe Troussier đã gần như có trong đầu đội hình mạnh nhất của U22 Việt Nam sau Giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023 tại Qatar hồi tháng 3. Giai đoạn tập huấn cuối cùng tại Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ là dịp để ông thử nghiệm thêm vài vị trí đang cân nhắc ở đội hình chính cũng như chọn ra các phương án dự phòng.

Dù U22 Việt Nam thất bại 2-3 trước CLB TP.HCM vào hôm 21-4 nhưng HLV Troussier phần nào đã giải được bài toán về cặp tiền vệ trung tâm. Theo đó, Công Đến là sự lựa chọn số 1 của nhà cầm quân người Pháp tại SEA Games 32. Ngoài chuyên môn tốt, Công Đến có nhiều kinh nghiệm khi từng tranh tài tại SEA Games 31. Vấn đề chỉ là ai sẽ đá cặp cùng Công Đến và phương án nào khi Công Đến không ra sân.

Ở Doha Cup 2023, ông Troussier dùng cặp Công Đến - Đức Việt ở trận mở màn với U23 Iraq. Sau đó, chuyển sang Công Đến - Nhật Nam trong hai trận còn lại với U23 UAE và U23 Kyrgyzstan. Nhưng tất cả đều chưa đem đến sự an tâm. Chấn thương khiến Công Đến không tham dự hai trận đá tập vừa qua tại Bà Rịa - Vũng Tàu, buộc ông Troussier thử nghiệm các tiền vệ trung tâm còn lại. Kết quả, ông Troussier loại Đức Việt sau trận thua CLB TP.HCM 2-3 vì không thể hiện tốt hơn so với Doha Cup 2023.

Trong khi đó, tân binh Xuân Tiến và sự trở lại của Thái Sơn (bị loại trước Doha Cup 2023) lại thể hiện khá tốt. Xuân Tiến lần lượt được bố trí đá cặp với Đức Việt và Đức Phú. Còn Thái Sơn được bố trí đá cùng Đức Hoàng rồi Nhật Nam. Từ đây đến trận mở màn với U22 Lào vào ngày 30-4, ông Troussier còn loại thêm một tiền vệ trung tâm trong số này.

Những trận thua... bổ ích

Không ai có thể vui khi cứ thất bại liên tục trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Đặc biệt là khi thua những đối thủ yếu như CLB TP.HCM hay CLB hạng nhất Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) - vốn đa số là các cầu thủ trạc tuổi cùng các tuyển thủ U22 Việt Nam. Nhưng những trận thua đó sẽ giúp thầy trò HLV Troussier biết mình phải làm gì khi bước vào giải đấu chính thức.

Hàng công U22 Việt Nam vẫn chưa thể hiện phong độ ổn định. Lê Văn Đô đá tiền đạo cánh trái đã sút phạt ghi bàn mở tỉ số trong trận thua CLB TP.HCM. Nhưng ở trận gặp CLB Bà Rịa Vũng Tàu, đá trọn 90 phút, Văn Đô lại không ghi được bàn nào. Tương tự, Nguyễn Văn Tùng cũng không thể hiện được nhiều trong trận thua CLB Bà Rịa Vũng Tàu 0-1 dù có bàn thắng từ chấm 11m trong trận thua CLB TP.HCM.

Quốc Việt, Văn Trường, Văn Khang - bộ ba tấn công từng ghi bàn ở Giải U20 châu Á 2023 - đến giờ vẫn chưa có bàn thắng nào cho U22 Việt Nam, cho dù là trước hàng thủ trẻ trung của CLB Bà Rịa Vũng Tàu. Tân binh Bùi Vĩ Hào cũng chưa thể hiện được nhiều. Việc không ghi bàn trong nhiều trận đấu sẽ khiến các tiền đạo càng chịu áp lực. Đây cũng là nỗi lo với U22 Việt Nam trước khi bước vào các trận đấu ở SEA Games 32.

Trên thực tế, hàng thủ là nơi đem đến sự yên tâm nhất cho HLV Troussier khi có nhiều trung vệ chất lượng. 

Dù vậy, ông Troussier lại xáo trộn nhân sự khá nhiều trong hai trận đá tập vừa qua thay vì dùng bộ khung chính xuyên suốt để tạo sự ổn định. Ở Doha Cup 2023, bộ ba trung vệ ưa thích của ông Troussier là Tiến Long - Duy Cương - Tuấn Tài. Nhưng bây giờ Quang Thịnh - Duy Cương - Tiến Long mới là phương án tối ưu. Chỉ có điều, với hàng thủ này trong hiệp 1 trận đấu với Bà Rịa Vũng Tàu, U22 Việt Nam đã bị đánh bại bởi pha phối hợp của hai cầu thủ 20 tuổi.

Nằm ở bảng đấu không hề dễ dàng, nhưng việc chỉ gặp đối thủ từ yếu đến mạnh để có thể vừa đá vừa hoàn thiện là thuận lợi với thầy trò HLV Troussier.

U22 Việt Nam lên đường sang Campuchia dự SEA GamesU22 Việt Nam lên đường sang Campuchia dự SEA Games

8h30 sáng nay 26-4, đội tuyển U22 Việt Nam lên đường sang Campuchia, sẵn sàng hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên