13/05/2023 19:26 GMT+7

HLV Philippe Troussier: 'Hai bàn thua từ ném biên do thiếu tập trung và kinh nghiệm'

Đó là phát biểu của HLV tuyển U22 Việt Nam Philippe Troussier, sau trận thua U22 Indonesia ở bán kết SEA Games 32 chiều 13-5.

Video: Highlights U22 Việt Nam thua U22 Indonesia 2-3 ở bán kết SEA Games

HLV Philippe Troussier: Hai bàn thua từ ném biên do thiếu tập trung và kinh nghiệm - Ảnh 2.

HLV Philippe Troussier trong buổi họp báo sau trận thua U22 Indonsia - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Mở đầu họp báo, ông Philippe Troussier chia sẻ: "Kết quả này thật đáng thất vọng. Chúng tôi đều gỡ hòa được sau hai lần bị dẫn trước. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng các cầu thủ đã thể hiện được tinh thần bản lĩnh của mình. Họ tìm ra cơ hội và ghi bàn thông qua đấu pháp của ban huấn luyện. Việc để thua phút cuối là do họ còn trẻ, non kinh nghiệm. Họ chưa biết cách đưa ra giải pháp hợp lý vào thời điểm như vậy".

Ông cũng chia sẻ rằng đây là bài học đáng giá cho toàn đội. "Tôi hay nói là chúng ta phải trả giá để có bài học. Hôm nay là bài học đó. Nhưng nhìn chung, tôi hài lòng về những gì họ thể hiện. 

Tôi đang yêu cầu họ thay đổi tư duy, sáng tạo hơn trong tấn công. Đó là sự thay đổi lớn mà họ phải thích nghi. Qua giải này, tôi có thể nói là các cầu thủ và toàn đội đã tiến bộ rõ rệt".

HLV Philippe Troussier tiếp tục cho rằng lứa cầu thủ này dù thua nhưng vẫn rất tài năng. Theo ông, nếu tiếp tục được quan tâm và đầu tư, họ sẽ còn tiến bộ hơn.

Ở trận này, có tới hai bàn thua của U22 Việt Nam xuất phát từ những quả ném biên rất mạnh của Pratama Arhan. 

Giải thích vì sao để lọt lưới, HLV Philippe Troussier cho biết: "Tôi chỉ có thể nói là do các cầu thủ thiếu tập trung và non kinh nghiệm. Chúng tôi có tới 10 người trong vòng cấm nhưng vẫn để thua. 

Ở những trận gặp Malaysia và Thái Lan ở vòng bảng, chúng tôi cũng bị ghi bàn vì các sai lầm. Nhưng điều này có thể cải thiện nếu họ có được kinh nghiệm và được thi đấu thường xuyên ở các giải trong nước".

Một phóng viên hỏi: "Liệu có những cầu thủ quá tuổi thì kết quả có khác đi?" Chiến lược gia người Pháp nhận xét: "Tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Nhưng chúng ta đều có thể thấy sự khác biệt ở hai kỳ SEA Games trước.

Năm ngoái, chúng ta có 3 cầu thủ quá tuổi cùng Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình từng thi đấu cho tuyển quốc gia. Do đó, đội bóng có 5 cầu thủ thuộc đội tuyển. Còn ở SEA Games 2019, nếu tôi không lầm thì có tới 9 người. 

Tất nhiên rất khó nói về sự khác biệt. Nhưng tôi coi SEA Games năm nay là giải đấu cho đội trẻ. Là cơ hội cho họ thể hiện bản thân. Tôi biết lứa cầu thủ bị nhận xét là không tốt. Nhưng tôi không có gì hối tiếc khi dẫn dắt họ. Nếu được huấn luyện hợp lý, họ sẽ có được tương lai rất tốt".

HLV Philippe Troussier: HLV Philippe Troussier: 'Ai chứng tỏ bản lĩnh hơn sẽ giành chiến thắng'

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận bán kết giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam vào trưa 12-5, HLV Philippe Troussier khẳng định đội nào chứng tỏ bản lĩnh hơn sẽ giành chiến thắng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên