03/02/2023 08:31 GMT+7

HLV Park Hang Seo: Tôi là HLV hạnh phúc nhất trong 5 năm qua!

Tại buổi giao lưu với người hâm mộ tối 2-2 ở Hà Nội, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ thẳng thắn và xúc động.

HLV Park Hang Seo: Tôi là HLV hạnh phúc nhất trong 5 năm qua! - Ảnh 1.

Tình cảm người hâm mộ Việt Nam dành cho HLV Park HangSeo trong cuộc giao lưu - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Kể từ ngày 31-1, HLV Park Hang Seo đã hết hạn hợp đồng dẫn dắt tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ.

Không có gì hối hận!

Khoảng 30 CĐV may mắn đã được tham dự buổi giao lưu này. Cùng với đó, hai tuyển thủ Hoàng Đức và Văn Toàn cũng bất ngờ xuất hiện để tri ân người thầy của mình. Tại đây, HLV Park Hang Seo đã dành khoảng 1 giờ đồng hồ để chia sẻ, giãi bày về những suy nghĩ, cảm xúc trong suốt 5 năm làm việc ở Việt Nam.

Khẳng định bản thân mình không cảm thấy hối hận về bất kỳ điều gì trong quãng thời gian dẫn dắt tuyển U23 và tuyển quốc gia Việt Nam, ông Park chia sẻ: "Suốt 5 năm làm HLV tại Việt Nam, tôi không có giây phút nào hối hận. Tôi đã sống hết mình! Và tôi rất yêu các cầu thủ! Mọi người cũng biết chỉ sức HLV thôi thì đội tuyển không thể thắng được. Chiến thắng mà mọi người nhìn thấy không đơn thuần là công của tôi và các cầu thủ, công tác hậu cần và đội ngũ phía sau.

Tôi luôn trân trọng và yêu thương mọi người. Mỗi lần đội bóng được thưởng chúng tôi cũng chia đều cho các thành viên... Được gắn bó với những con người hết sức nhiệt huyết và tận tâm như vậy, tôi cảm thấy mình không hề hối tiếc về bất kỳ điều gì trong 5 năm làm việc ở Việt Nam".

Cũng trong buổi giao lưu, ông mới phát hiện mình có 98 trận dẫn dắt các đội Việt Nam và có 57 chiến thắng. Khi biết được điều này, ông tỏ ra hài hước khi nói rằng ước gì mình dẫn dắt thêm hai trận thì đã tròn con số 100. Ông cũng có đôi điều chia sẻ về thất bại trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020, bởi nếu giành chiến thắng thì tuyển Việt Nam sẽ vào chung kết và ông sẽ cán mốc 100 trận.

Tôi sẽ luôn nhớ những CĐV đã trực tiếp gặp gỡ tôi ngoài đời, và cảm ơn những người chỉ gặp tôi qua truyền thông. Tôi muốn cảm ơn không chỉ người hâm mộ ở đây mà cả những người ngoài đường hay gặp ở quán ăn nào đó.
HLV PARK HANG SEO

"Tôi là một người bình thường"

Ở phần cuối buổi giao lưu, ông Park đã khiến người hâm mộ phải xúc động với bài phát biểu dài nhưng đầy cảm xúc. "Hôm nay là ngày rất hạnh phúc với tôi. Cảm ơn mọi người đã cho tôi khoảng thời gian hạnh phúc hôm nay, tại đây. Tôi muốn gửi mọi người một thông điệp: Tôi đã hết hạn hợp đồng, vì vậy hôm nay là sự kiện đầu tiên tôi gặp mọi người không còn với tư cách là HLV trưởng tuyển Việt Nam mà là một người thường, tên Park Hang Seo. Không thể có lời nào để diễn tả cảm xúc trong lòng hiện tại. Nhờ sự ủng hộ của mọi người mà tôi trở thành HLV hạnh phúc nhất trong 5 năm qua".

Ông cũng chia sẻ về những nỗi lo bị người hâm mộ quay lưng khi kết quả không tốt, đặc biệt là sau thành tích vào đến chung kết Giải U23 châu Á 2018. Nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều đã đồng hành và ủng hộ tới cùng, nhờ đó mà ông rất xúc động.

"Tôi sẽ luôn nhớ những CĐV đã trực tiếp gặp gỡ tôi ngoài đời, và cảm ơn những người chỉ gặp tôi qua truyền thông. Tôi muốn cảm ơn không chỉ người hâm mộ ở đây mà cả những người ngoài đường hay gặp ở quán ăn nào đó. Giờ đây tôi đã là người bình thường nên hy vọng sau này được gặp mọi người nhiều hơn".

Trong buổi giao lưu, người hâm mộ cũng được chứng kiến một hình ảnh xúc động. Trong khi ông Park đang giao lưu trên sân khấu thì vợ của ông, bà Choi Sang A, lại âm thầm ngồi một góc theo dõi chồng. Trong quá khứ, không ít lần ông Park có những chia sẻ bà Choi chính là điểm tựa vững chãi đối với ông.

Ông Park ở Việt Nam tới tháng 6

Dù đã hết hợp đồng, HLV Park Hang Seo vẫn quyết định ở lại và đi du lịch Việt Nam cho tới tháng 6 mới quay về Hàn Quốc. Ông cho biết lý do là ở quê nhà lúc này nhiệt độ đang rất lạnh. Trong khi đó, thời tiết tại Việt Nam khá đẹp nên vợ chồng ông sẽ tiếp tục ở lại Hà Nội thêm một thời gian. Ông cũng chia sẻ kể từ sau AFF Cup 2022, ông cùng vợ đã đi du lịch nhiều nơi tại Việt Nam.

Nói về dự định trong tương lai, HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Tôi cũng đang có dự định hợp tác để mở học viện đào tạo trẻ cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ dùng kinh nghiệm làm HLV ở cả Việt Nam và Hàn Quốc để cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong tương lai".

Ông Park Hang Seo muốn phát triển bóng đá học đường Việt NamÔng Park Hang Seo muốn phát triển bóng đá học đường Việt Nam

Ông Park Hang Seo thổ lộ kế hoạch phát triển bóng đá học đường tại Việt Nam và động viên cầu thủ Việt Nam đừng ngại xuất ngoại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên