26/02/2019 05:11 GMT+7

HLV Park Hang Seo sẽ có trợ lý mới người Hàn Quốc vào tháng 6 tới

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- HLV Park Hang Seo và HLV trưởng đội tuyển U22 VN dự SEA Games 30 Lee Young Jin sẽ đón trợ lý mới người Hàn Quốc vào tháng 6-2019 để chuẩn bị cho các kế hoạch vào cuối năm của bóng đá VN.

HLV Park Hang Seo sẽ có trợ lý mới người Hàn Quốc vào tháng 6 tới - Ảnh 1.

Ông Park Hang Seo và ông Lee Young Jin (giữa) tiếp tục đồng hành với nhau tại vòng loại U23 châu Á vào tháng 3 tới- Ảnh: Nam Khánh

Chiêu 25--2, Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá VN đã có cuộc làm việc với Hội đồng HLV Quốc gia để rà soát lại kế hoạch 2019 của các cấp độ đội tuyển quốc gia VN. 

Tại cuộc họp, Hội đồng HLVQG đã thống nhất với VFF về phương án đưa trợ lý Lee Young Jin lên làm HLV trưởng đội U 22 VN dự SEA Games 30.

Để hỗ trợ HLV Park Hang Seo trong thời gian trợ lý Lee Young Jin nắm quyền dẫn dắt đội tuyển U22, VFF sẽ bổ sung 1 trợ lý người Hàn Quốc tham gia ban huấn luyện đội tuyển quốc gia. Trợ lý người Hàn Quốc này sẽ do HLV Park Hang-seo tiến cử.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết theo kế hoạch, tháng 6 tới, trợ lý mới người Hàn Quốc mới sang VN. Tại vòng loại U23 châu Á vào tháng 3 này ông Park vẫn là HLV trưởng và ông Lee là trợ lý. 

Phải sang đến tháng 6 ông Park mới cần có trợ lý mới để chuẩn bị cho các kế hoạch vào cuối năm của đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022.

Hội đồng HLV QG đồng ý với đề xuất của VFF bởi năng lực của ông Lee Young Jin đã được kiểm chứng.  Trong quá trình làm HLV trưởng U22 VN, ông Lee sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các trợ lý người Việt. 

Sau khi vòng World Cup 2022 kết thúc ngày 19-11, HLV Park Hang Seo sẽ có mặt ở đội tuyển U22 dự SEA Games 30 để hỗ trợ ông Lee với vai trò giám đốc kỹ thuật. 


HLV Park Hang Seo sẽ có trợ lý mới người Hàn Quốc vào tháng 6 tới - Ảnh 2.

Theo kế hoạch tháng 6-2019, ông Park và ông Lee sẽ có thêm một trợ lý đến từ Hàn Quốc do HLV Park Hang Seo tiến cử- Ảnh; Nam Khánh

Với các đội tuyển trẻ U15, U16, U18, U19 nam- nữ Quốc gia,  quan điểm của VFF là tiếp tục đầu tư có trọng điểm cho các đội tuyển trẻ nhằm đảm bảo tốt nhất sự tích lũy về chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu cho lực lượng kế cận của các đội tuyển quốc gia.

Về phía đội tuyển nữ quốc gia, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ được tạo điều kiện tối đa trong các đợt tập trung, tập huấn chuẩn bị cho 3 nhiệm vụ gồm: Vòng loại thứ 2 Olympic Tokyo 2020, giải vô địch nữ Đông Nam Á và SEA Games 30. 

Dự kiến đội nữ cũng sẽ được tập huấn tại Nhật Bản trước khi sang Philippines chinh phục HCV tại SEA Games 30.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên