23/02/2019 09:54 GMT+7

VFF chính thức giao trợ lý Lee Young Jin làm HLV trưởng U-22 Việt Nam dự SEA Games 30

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- Sáng 23-2, LĐBĐVN (VFF) chính thức công bố ông Lee Young Jin - trợ lý số 1 của HLV Park Hang Seo - sẽ được VFF giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển U-22 VN tham dự SEA Games 30 diễn ra tại Philippines vào tháng 11.

VFF chính thức giao trợ lý Lee Young Jin làm HLV trưởng U-22 Việt Nam dự SEA Games 30 - Ảnh 1.

HLV Lee Young Jin (phải) chính thức dẫn dắt đội tuyển U-22 VN dự SEA Games 30- Ảnh: Nam Khánh

Trước khi đưa ra quyết định quan trọng này, VFF đã có ba cuộc họp với HLV Park Hang Seo. Trên cơ sở đề xuất của ông Park cũng như bàn thảo cụ thể về kế hoạch hoạt động của bóng đá VN năm 2019, thường trực VFF đồng ý với đề xuất giao cho ông Lee Young Jin dẫn dắt đội tuyển U-22 VN dự SEA Games 30.

Trong năm 2019, bóng đá VN có 3 mục tiêu chính cần thực hiện gồm: vòng loại U-23 châu Á 2020, vòng loại World Cup 2022, SEA Games 30. Về nguyên tắc, HLV Park Hang Seo sẽ là người trực tiếp dẫn dắt các đội tuyển quốc gia tham dự 3 đấu trường nói trên. 

Tuy nhiên, do lịch thi đấu lượt trận cuối năm 2019 của vòng loại World Cup 2022 (dành cho đội tuyển quốc gia) và SEA Games 30 (dành cho đội tuyển U-22 VN) đều rơi vào thời điểm tháng 11 nên công tác chuyên môn sẽ không được đảm bảo một cách tốt nhất nếu như HLV Park Hang Seo đồng thời phụ trách cả đội tuyển quốc gia và đội tuyển U-22 VN.

Dành ưu tiên cho đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup 2022, lãnh đạo VFF đã có các cuộc trao đổi với HLV Park Hang Seo để tìm ra giải pháp phù hợp nhất, đáp ứng một cách tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn cho đội tuyển quốc gia, U-22 và U-23 VN.

Theo ý kiến đề xuất của HLV Park Hang Seo, trợ lý số 1 của ông là Lee Young Jin hoàn toàn có đủ khả năng và sự tin cậy để nắm quyền dẫn dắt đội tuyển U-22 VN tham dự SEA Games 30. Như vậy ông Park có thể dốc sức cùng đội tuyển quốc gia thi đấu ở vòng loại World Cup. 

Mặc dù không trực tiếp là HLV trưởng đội tuyển U-22 VN tại SEA Games 30 nhưng ông Park vẫn sát cánh cùng HLV Lee Young Jin trong vai trò cố vấn chuyên môn (giám đốc kỹ thuật của đội tuyển U-22 VN) trong quá trình tập huấn của đội tuyển U-22 và tham dự SEA Games 30.

Thời gian qua, HLV Lee Young Jin đã thể hiện tốt trình độ chuyên môn và ảnh hưởng của ông trong ban huấn luyện của ông Park. Những thành công của bóng đá VN trong năm 2018-2019 đều có dấu ấn đậm nét của ông Lee.

Trong thời gian qua, mỗi khi ông Park bận việc riêng hay phải về Hàn Quốc, ông Lee chính là người thay cho ông Park quán xuyến công việc chuyên môn ở đội tuyển. Điều quan trọng nhất, vì là đồng hương, đồng đội nên ông Lee Young Jin là người hiểu nhất về triết lý và phương pháp huấn luyện của ông Park. Đó là sự thuận lợi trong việc kết nối giữa đội tuyển U-22 VN và đội tuyển quốc gia.

SEA Games 30 diễn ra từ ngày 30-11 đến 10-12 tại Philippines. Mục tiêu của đội tuyển U-22 VN là giành HCV tại đại hội.

VFF chính thức giao trợ lý Lee Young Jin làm HLV trưởng U-22 Việt Nam dự SEA Games 30 - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo sẽ đóng vai trò giám đốc kỹ thuật cho đội U-22 tại SEA Games 30- Ảnh: Nam Khánh

Vài nét về HLV Lee Young Jin

Ông Lee Young Jin bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp năm 1986. Ông từng là tuyển thủ đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 1990 và 1994. Năm 1997, ông vừa là cầu thủ, vừa là HLV ở CLB Anyang LG Cheetahs và sau đó là FC Seoul. Năm 2015, ông dẫn dắt Daegu FC tranh tài ở K.League.

HLV Lee Young Jin làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo ngay từ giai đoạn đầu khi ông Park đến VN làm việc. Ông đã cùng bóng đá VN gặt hái thành công với ngôi á quân U-23 châu Á, vào bán kết Asiad 18, vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên