07/05/2022 14:10 GMT+7

HLV Park Hang Seo cao tay ấn hơn HLV Shin Tae Yong

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tự tin tuyên bố sẽ giành kết quả tốt trước U23 Việt Nam trong trận ra quân ở SEA Games 31, nhưng rốt cuộc U23 Indonesia đã để thua đến 0-3. Nói ít và làm nhiều, HLV Park Hang Seo cho thấy mình cao tay ấn hơn hẳn người đàn em đồng hương.

HLV Park Hang Seo cao tay ấn hơn HLV Shin Tae Yong - Ảnh 1.

HLV Shin Tae Yong chỉ đạo trên sân - Ảnh: N.K.

HLV Shin Tae Yong từng đưa đội tuyển Hàn Quốc tạo nên địa chấn ở World Cup 2018 tại Nga khi đánh bại Đức 2-0 ở vòng bảng dù sau đó vẫn bị loại.

Dẫn dắt đội tuyển Indonesia vào cuối năm 2019, HLV Shin Tae Yong lập tức thua ngay người đàn anh Park Hang Seo ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Khi đó, đội tuyển Indonesia đã thua Việt Nam 0-4 trong trận lượt về tại UAE hồi tháng 6 năm ngoái.

Nhưng ở lần đối đầu thứ 2 sau đó 6 tháng tại Singapore, Shin Tae Yong đã buộc ông Park phải chia điểm trong trận hòa 0-0 giữa hai đội ở vòng bảng AFF Cup 2020. Kết quả đó đã gián tiếp khiến đội tuyển Việt Nam phải chạm trán sớm Thái Lan ở bán kết và bị loại. Còn Indonesia với đội hình trẻ trung đã giành ngôi á quân AFF Cup 2020.

Với đội hình đội tuyển quốc gia gần như còn nguyên vẹn, lại bổ sung cả tiền vệ nhập tịch Hà Lan, HLV Shin Tae Yong đã không giấu được sự tự tin sẽ giúp U23 Indonesia đánh bại U23 Việt Nam ở trận ra quân SEA Games 31.

Qua nghiên cứu, ông Shin thấy lứa cầu thủ đúng tuổi của U23 Việt Nam có chất lượng không tốt bằng lứa đàn anh. Trong khi đó, ông Park chỉ khiêm tốn cho rằng U23 Indonesia đã mạnh hơn rất nhiều.

HLV Park Hang Seo cao tay ấn hơn HLV Shin Tae Yong - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo yêu cầu các học trò chơi chậm lại, đừng cuốn theo lối chơi phá sức của U23 Indonesia - Ảnh: N.K.

Nhưng khi trận đấu diễn ra, ông Park đã gây bất ngờ lớn cho ông Shin. Cách chọn cầu thủ quá tuổi hợp lý của ông Park cũng như cách vận hành chiến thuật đầy bất ngờ (đổi cánh của cặp hậu vệ cánh Lê Văn Xuân và Lê Văn Đô trong hiệp 2) đã giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 một cách thuyết phục.

Nếu như Hoàng Đức vững chãi ở tuyến giữa thì Tiến Linh và Hùng Dũng là những người ghi 2 bàn để "nhấn chìm" ý chí chống đỡ của U23 Indonesia.

Khác với lối chơi ban bật khá ăn ý của U23 Việt Nam, U23 Indonesia chỉ nổi trội ở việc chơi rắn khiến ông Park đứng ngoài sân nhiều lần bày tỏ thái độ phản ứng với cầu thủ lẫn với chính HLV Shin Tae Yong. Và thua là một kết cục chẳng có gì phải phàn nàn với ông Shin.

Trên thực tế, U23 Indonesia không có 2 cầu thủ quan trọng là hậu vệ phải Asnawi Mangkualam (Ansan Greeners, Hàn Quốc) và trung vệ Elkan Baggott (Ipswich Town, Anh) trong trận mở màn do chưa kịp sang Việt Nam.

Nhưng chính sự tự tin thái quá đã làm hại HLV Shin Tae Yong. Ông cất ngôi sao - tiền vệ trái Witan Sulaeman (FK Senica, Slovakia) ở đội hình xuất phát và chỉ dùng trong hiệp 2. Nhưng khi đó là không đủ để U23 Indonesia có thể giành lại thế trận trước U23 Việt Nam càng chơi càng hay.

Nếu có thể gặp lại ở trận chung kết, cuộc đối đầu thứ tư giữa ông Park và ông Shin có lẽ sẽ rất thú vị.

HLV Park Hang Seo cao tay ấn hơn HLV Shin Tae Yong - Ảnh 3.
HLV Shin Tae Yong: HLV Shin Tae Yong: 'U23 Indonesia sẽ giành kết quả tốt trước U23 Việt Nam'

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước khi bắt đầu thi đấu môn bóng đá nam bảng A SEA Games 31 diễn ra trưa 5-5 tại Việt Trì (Phú Thọ), HLV Shin Tae Yong tự tin U23 Indonesia sẽ giành kết quả tốt trước U23 Việt Nam.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên