25/02/2022 08:09 GMT+7

HLV Nguyễn Văn Sỹ: ‘Nam Định sẽ đánh bại Hoàng Anh Gia Lai…’

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Theo dự báo của giới chuyên môn, cuộc đối đầu giữa Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai (Bóng đá TV THTT 18h ngày 26-2) được dự báo là trận cầu hấp dẫn nhất của vòng 1 V-League 2022.

HLV Nguyễn Văn Sỹ: ‘Nam Định sẽ đánh bại Hoàng Anh Gia Lai…’ - Ảnh 1.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả giúp Nam Định luôn chơi thành công trên sân Thiên Trường - Ảnh: ANH HOÀNG

Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Online, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng: "Nam Định không phải là đội mạnh, nhưng chúng tôi luôn có được kết quả khả quan trên sân nhà Thiên Trường. Nói cách khác, Nam Định buộc phải tận dụng tối đa lợi thế này để lấy trọn 3 điểm trước mọi đối thủ, trước tiên là Hoàng Anh Gia Lai…".

* Lợi thế mà ông vừa đề cập, phải chăng đến từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả thành Nam?

Tôi không phủ nhận lợi thế từ sự cuồng nhiệt của khán giả sẽ góp phần làm chồn chân mọi đối thủ. Nhưng quan trọng hơn hết là cầu thủ Nam Định có truyền thống "cháy" hết mình trên sân Thiên Trường. Đây chính là niềm tin và hy vọng giúp chúng tôi hướng đến bước khởi đầu thuận lợi trong ngày khai mạc giải năm nay.

HLV Nguyễn Văn Sỹ: ‘Nam Định sẽ đánh bại Hoàng Anh Gia Lai…’ - Ảnh 2.

HLV Nguyễn Văn Sỹ (trái) là người duy nhất trong ban huấn luyện Nam Định chưa bị nhiễm COVID-19 - Ảnh: ANH HOÀNG

* Nhưng đội khách cũng không phải là đối thủ để Nam Định dễ dàng làm nên chuyện?

Đúng vậy. Đây là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch 2022. Đá với đối thủ như vậy, đội nào cũng mang khát vọng chiến thắng. 

Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang đi vào độ chín tài năng. Sự ổn định về chuyên môn, chiến thuật hợp lý giúp họ biết cách áp đặt lối đá để đối phương phải cuốn theo mình. Mùa này, họ càng đáng gờm hơn khi có sự chuẩn bị rất tốt, bổ sung ngoại binh chất lượng để chơi ở V-League, Cúp quốc gia lẫn AFC Champions League.

Những cuộc chạm trán gần đây giữa hai đội luôn có kết quả không quá chênh lệch. Chẳng hạn V-League 2020, hai đội hòa 2-2 trên sân Thiên Trường, nhưng Nam Định vượt qua họ 2-0 ở Cúp quốc gia. Lượt đi V-League 2021, chúng tôi thua 3-4 trên sân Pleiku, nhưng không đòi được nợ ở lượt về vì giải bị hoãn do COVID.

* Nói đến COVID-19, có vẻ như Nam Định cũng lao đao với dịch bệnh này trong giai đoạn chuẩn bị?

Trong 11 thành viên ban huấn luyện, chỉ còn mỗi mình tôi là chưa bị nhiễm. Trong 33 cầu thủ đăng ký mùa này, có tới 31 người luân phiên nhau đi cách ly do bị nhiễm COVID. Chưa khi nào Nam Định khó khăn như vậy trong việc lắp ráp đội hình trước mùa bóng mới. 

10 ngày trước lúc V-League 2022 khai mạc, chúng tôi mới thoát khỏi dịch bệnh để tập luyện nhiều hơn về chiến thuật.

* Nam Định luôn đối mặt với khó khăn lớn nhất là vấn đề tài chính trước mỗi mùa bóng mới. Mùa này, chưa nghe ông than phiền về việc này, phải chăng CLB đã có được nhà tài trợ ổn thỏa?

Đến giờ này dù vẫn chưa gút xong việc tài trợ nhưng tín hiệu hết sức lạc quan. Ước mong lớn nhất của tôi là "lúa" về sớm để cầu thủ an tâm nhập cuộc. Từ đó, chúng tôi sẽ có thêm kinh phí để giữ chân, tránh được việc cầu thủ đi tìm bến đỗ mới khi cuộc chơi chưa kết thúc.

HLV Nguyễn Văn Sỹ: ‘Nam Định sẽ đánh bại Hoàng Anh Gia Lai…’ - Ảnh 3.

Nam Định từng đánh bại Hoàng Anh Gia Lai (trắng) 2-0 trên sân Thiên Trường ở Cúp quốc gia 2020 - Ảnh: ANH HOÀNG

* Bóng đá thành Nam là một trong những lò đào tạo cầu thủ trẻ chất lượng. Trong tổng số 33 cầu thủ hiện tại có bao nhiêu tài năng trẻ mà ông dự định sử dụng cho V-League 2022?

Năm ngoái, tôi đôn lên 13 cầu thủ trẻ. Trong đó, có nhiều người thường đá chính như Mai Xuân Quyết, Thanh Tân, Đình Sơn, Thanh Trường, Văn Hiếu. Mùa này, có thêm 6 cầu thủ tuổi 21 được đưa lên đội 1.

Có thể họ chưa được vào sân, nhưng việc được tiếp cận tập luyện, sinh hoạt cùng các cầu thủ chuyên nghiệp giúp họ nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng, đồng thời được các đàn anh chỉ dạy thêm nhiều về chuyên môn.

Tôi không lo lắng về chất lượng chuyên môn của cầu thủ trẻ, mà chỉ canh cánh nỗi lo làm sao tìm ra tài chính để giữ chân họ với bóng đá thành Nam. Đội bóng không tạo ra được sự ổn định về con người thì khó mà đòi hỏi làm nên thành tích.

* Xin cảm ơn ông.

V-League 2022: Chưa đá đã lao đao vì dịch V-League 2022: Chưa đá đã lao đao vì dịch

TTO - Ngày mai (25-2), trong ngày khai mạc V-League 2022, ở vòng đấu đầu tiên, trận đấu giữa Hà Nội - Đông Á Thanh Hóa đã không thể diễn ra do 18 cầu thủ Thanh Hóa dương tính với COVID-19.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên