19/04/2022 21:57 GMT+7

HLV Kiatisak: 'HAGL rất muốn thắng Sydney nhưng không giữ được 3 điểm'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu sau trận hòa Sydney (Úc) 1-1 ở lượt thứ 2 bảng H AFC Champions League 2022 diễn ra tối 19-4, HLV Senamuang Kiatisak cho biết toàn đội Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) rất vui khi có điểm số đầu tiên, chỉ tiếc là không giữ được 3 điểm.

HLV Kiatisak: HAGL rất muốn thắng Sydney nhưng không giữ được 3 điểm - Ảnh 1.

HLV Kiatisak (trái) ở buổi họp báo sau trận - Ảnh: N.K

Ông nói: "Đây là trận khó khăn. Sydney sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, thể hình, thể lực và chuyên môn tốt. Họ tìm cách khóa lối chơi của chúng tôi. Trước trận, mục tiêu của HAGL là 1 điểm. Nhưng sau khi đã ghi bàn dẫn trước, các cầu thủ muốn có 3 điểm nhưng rất tiếc là chúng tôi đã không thể giành chiến thắng”.

Giải thích về lý do thay trung vệ Kim Dong Su (Hàn Quốc) vào đầu hiệp 2 bằng Nguyễn Văn Việt, nhà cầm quân người Thái Lan cho biết vì chấn thương. "Kim Dong Su là trung vệ chất lượng, Cậu ấy dính chấn thương nên không thể đá tiếp.

Nếu mạo hiểm, chúng tôi có thể làm vết thương của cậu ấy nặng lên. Do đó, chúng tôi đưa Văn Việt vào thay. Hàng thủ HAGL vẫn chơi ổn định sau sự thay đổi này", HLV Kiatisak phân tích.

Trước câu hỏi về hàng công tiếp tục không thể ghi bàn ở trận thứ 2 liên tiếp, HLV Kiatisak cho rằng ông không muốn gây áp lực cho họ.

HLV Kiatisak: HAGL rất muốn thắng Sydney nhưng không giữ được 3 điểm - Ảnh 2.

Văn Thanh trả lời phỏng vấn sau khi nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" - Ảnh: ANH KHOA

Ông nói: “Đối với vấn đề hàng công không thể ghi bàn ở V-League cũng như qua 2 trận đấu ở AFC Champions League, chúng tôi không gây áp lực cho các cầu thủ tấn công phải ghi bàn. Tôi muốn tất cả các cầu thủ ở vị trí nào cũng có thể ghi bàn được. Đó là cách đá của HAGL.

Chúng tôi có 6 trận ở AFC Champions League 2022, nên các cầu thủ đều phải sẵn sàng, từ đá chính đến dự bị đều phải sẵn sàng và tập luyện nghiêm túc".

Đánh giá về Văn Thanh - người ghi bàn mở tỉ số cho HAGL, HLV Kiatisak khen ngợi màn trình diễn của cậu học trò.

"Văn Thanh có sự tiến bộ rất lớn và chơi tốt trước các đối thủ có trình độ cao ở AFC Champions League. Tôi luôn nhắc cầu thủ là ở đấu trường lớn này, số lượng khán giả và các nhà tuyển trạch cầu thủ rất đông đảo. Vì thế, các cầu thủ cố gắng thể hiện hết khả năng để có cơ hội tốt cho các bạn ấy”.

Về phần mình, hậu vệ Văn Thanh chia sẻ: "Hôm nay (19-4) toàn đội có trận đấu tốt, mọi sự chuẩn bị đã được lên kỹ càng. Với kết quả hòa, toàn đội cũng rất hạnh phúc. Bàn thắng và giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu là động lực cho tôi thi đấu tốt hơn ở những trận tiếp theo".

HLV Kiatisak: HAGL rất muốn thắng Sydney nhưng không giữ được 3 điểm - Ảnh 3.

HLV Stephen Corica ở buổi họp báo sau trận - Ảnh: N.K

Trong khi đó, HLV Stephen Corica (Sydney) không giấu được sự thất vọng với kết quả hòa. Ông nói: "Tôi thất vọng khi Sydney không giành được 3 điểm. Đội tôi tạo ra nhiều cơ hội. Tôi nghĩ đội chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trong trận hôm nay. Chúng tôi có phân tích lối đá của HAGL. Lối chơi của họ đa dạng khi có tạt biên và phối hợp trung lộ".

HLV Kiatisak: HLV Kiatisak: 'Bầu Đức muốn chúng tôi thoải mái trình diễn lối chơi đẹp'

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước lượt trận thứ 2 bảng H AFC Champions League 2022 diễn ra vào trưa 18-4 ở sân Thống Nhất, HLV Kiatisak Senamuang cho biết Hoàng Anh Gia Lai muốn có điểm trước Sydney nhưng sẽ thoải mái trình diễn bóng đá đẹp.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên