16/04/2022 22:30 GMT+7

Màn trình diễn xem được của Hoàng Anh Gia Lai ở AFC Champions League

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trở lại AFC Champions League sau 17 năm, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã thi đấu không tồi trong trận mở màn thua đối thủ rất mạnh Yokohama F. Marinos 1-2 vào tối 16-4 trên sân Thống Nhất.

Màn trình diễn xem được của Hoàng Anh Gia Lai ở AFC Champions League - Ảnh 1.

Đông đảo người hâm mộ ở khán đài B ăn mừng bàn thắng của HAGL - Ảnh: N.K

Theo thống kê của ban tổ chức, trận Hoàng Anh Gia Lai - Yokohama F. Marinos đã đón 11.200 khán giả. Và tất cả đã không phải thất vọng khi xem màn trình diễn của đội bóng phố núi.

Không hề tự ti hay bỡ ngỡ khi trở lại đấu trường đẳng cấp của châu lục, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã tự tin tổ chức tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Và suýt chút nữa sân Thống Nhất có thể ăn mừng bàn thắng ngay phút thứ 4 nếu như Văn Thanh không dứt điểm dội cột dọc.

Nhưng đẳng cấp của một đội bóng lớn đã giúp Yokohama F. Marinos nhanh chóng lấy lại thế trận. Họ ghi liền 2 bàn từ 2 tình huống đá phạt ở phút 19 và 25. 

HLV Kiatisak bố trí hàng thủ chơi chắc chắn khi đối thủ triển khai tấn công, nhưng đã không lường trước kịch bản những pha đá phạt của đối thủ.

Màn trình diễn xem được của Hoàng Anh Gia Lai ở AFC Champions League - Ảnh 2.

Công Phượng (trái) đã thi đấu đầy nỗ lực - Ảnh: N.K

Thủng lưới 2 bàn, các cầu thủ HAGL vẫn cống hiến hết mình trong từng pha bóng. Tiền vệ Tuấn Anh thậm chí còn lui cả về khung thành để hỗ trợ phòng ngự. Còn ở phía trên, Công Phượng, Văn Toàn thường xuyên cầm bóng đột phá để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. 

Nỗ lực đó đã giúp HAGL có bàn gỡ 1-2 ở phút 32, khi Công Phượng đá phạt góc cho trung vệ Mauricio lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu tung lưới Yokohama F. Marinos

Bàn thắng khiến sân Thống Nhất liên tục xuất hiện những làn sóng người mà các khán giả tạo thành cùng những tiếng hò reo không ngớt. Chính điều đó càng khiến các cầu thủ HAGL chơi nỗ lực hơn nữa.

Đặc biệt trong hiệp 2 bị Yokohama F. Marinos tràn lên tấn công rất nhiều hòng nâng tỉ số lên nữa.

Màn trình diễn xem được của Hoàng Anh Gia Lai ở AFC Champions League - Ảnh 3.

Thủ môn Tuấn Linh hò hét chỉ đạo đồng đội sau một pha nỗ lực cứu bóng - Ảnh: N.K

Trong bối cảnh đó, thủ môn Tiến Linh đã nhiều lần làm nản lòng các chân sút của đội bóng Nhật Bản. Ít nhất 2 lần, anh đẩy bóng cứu thua cho đội nhà sau hai pha dứt điểm hiểm hóc của Leonardo Sousa (phút 68) và Kaina Yoshio (phút 90). 

Trên khán đài, đông đảo người hâm mộ đã vỗ tay không ngớt khi chứng kiến hai pha bóng cứu thua xuất sắc. Đặc biệt tình huống suýt ghi bàn ở cuối trận, khi cú sút từ ngoài vòng cấm của Xuân Trường bật người hậu vệ Nhật Bản ra ngoài.

Thật ra, thua sít sao đối thủ mạnh như Yokohama F. Marinos không có gì phải buồn. Bởi các cầu thủ HAGL đã học được rất nhiều thứ như chia sẻ của HLV Kiatisak sau trận. Nhà cầm quân người Thái Lan cũng hứa sẽ cải thiện những điều còn hạn chế để đưa HAGL chơi tốt hơn trong trận gặp Sydney vào ngày 19-4 tới.

Người hâm mộ vì thế lại có trận đấu đáng để chờ đợi.

Bầu Đức ra sân tập động viên thầy trò HLV Kiatisak trước AFC Champions League 2022 Bầu Đức ra sân tập động viên thầy trò HLV Kiatisak trước AFC Champions League 2022

TTO - Chiều 15-4, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã đến sân Quân khu 7 động viên các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trước trận ra quân gặp Yokohama F. Marinos ở bảng H AFC Champions League 2022, diễn ra vào 18h ngày mai 16-4 trên sân Thống Nhất.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên