27/08/2022 10:59 GMT+7

HLV Chu Đình Nghiêm thảnh thơi đi học

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Sau chiến thắng 4-3 trước TP.HCM tối 26-8, HLV Chu Đình Nghiêm tạm chia tay CLB Hải Phòng trong hai tuần để sang Nhật tham dự học kỳ II lớp HLV Pro do LĐBĐ châu Á tổ chức.

HLV Chu Đình Nghiêm thảnh thơi đi học - Ảnh 1.

Nụ cười tự tin rất ít gặp trên gương mặt luôn đượm đầy sự lo toan của HLV Chu Đình Nghiêm- Ảnh: ANH TUẤN

Như vậy, ông Nghiêm sẽ vắng mặt trong hai chuyến làm khách của Hải Phòng trên sân Hòa Xuân (gặp SHB Đà Nẵng, vòng 15) và Quy Nhơn (đá với T.Bình Định vòng 16).

Trợ lý HLV Đặng Văn Thành đã được lãnh đạo CLB và ông Nghiêm chỉ định giữ vai trò quyền HLV trưởng, quản lý việc tập luyện - thi đấu của Hải Phòng ở hai vòng đấu nói trên.

Được biết, học kỳ II của lớp HLV Pro sẽ kéo dài tới ngày 19-9. Ngoài ông Nghiêm, còn có các tên tuổi khác của bóng đá Việt Nam như: Nguyễn Anh Đức, Lê Quang Trãi, Hứa Hiền Vinh, Dương Minh Ninh, Vũ Như Thành, Lê Đức Tuấn, Vũ Thị Thanh…

Trước giờ bay sang Nhật, HLV Chu Đình Nghiêm đã có cuộc trao đổi ngắn cùng Tuổi Trẻ như sau:

Hải Phòng đã quay lại nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Ông có tin rằng Hải Phòng đủ sức và lực để nhắm tới ngôi vô địch?

Đó không phải là mục tiêu của Hải Phòng. Khi ký hợp đồng làm HLV trưởng hồi đầu mùa giải 2022, tôi đặt ra lộ trình như sau: năm nay sớm giành quyền trụ hạng, năm 2023 phấn đấu vào tốp 6, năm 2024 lọt vào nhóm tranh chấp ngôi vô địch hoặc phải có huy chương. Lộ trình ấy đã được lãnh đạo CLB chấp nhận.

HLV Chu Đình Nghiêm thảnh thơi đi học - Ảnh 2.

Trợ lý HLV Đặng Văn Thành (người cầm sổ) sẽ chịu trách nhiệm tập luyện, chỉ đạo chiến thuật khi đàn anh Chu Đình Nghiêm vắng mặt hai vòng đấu sắp tới - Ảnh: ANH TUẤN

CLB có bước khởi đầu ấn tượng ở lượt đi rồi lượt về, vì sao ông không nghĩ rằng Hải Phòng đủ năng lực tranh chấp huy chương?

Trong bóng đá, muốn làm gì thì phải biết thực lực của mình tới đâu. Mùa này, tôi và nhiều cầu thủ mới về đầu quân cho Hải Phòng. Do vậy chúng tôi cần phải có thời gian để tìm hiểu, hòa nhập với nhau.

May mắn là ngoại binh của Hải Phòng tốt, thêm vào đó là các cầu thủ mới ký hợp đồng như Hải Huy hay nhóm cầu thủ tăng cường từ Hoàng Anh Gia Lai là Dụng Quang Nho, Triệu Việt Hưng cùng Châu Ngọc Quang hòa nhập nhanh, trở thành bộ khung cho đội hình xuất phát. Nhưng nhóm dự bị thì chưa được như vậy nên tôi không đề ra mục tiêu quá cao.

Có vẻ như Hải Phòng sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng khi có 23 điểm chỉ sau 14 vòng đấu, nhiều hơn đội chót bảng Sài Gòn tới 16 điểm. Với khoảng cách quá xa và hết sức an toàn, liệu rằng Hải Phòng sẽ thay đổi mục tiêu nhắm tới thứ hạng cao nhất có thể?

Tôi và ban huấn luyện tính toán rằng muốn trụ hạng phải có ít nhất là 28 - 29 điểm. Tuy nhiên, điểm trụ hạng có thể thấp hơn khi nhóm cuối có nhiều trận hòa. Có huy chương thì HLV nào cũng mong muốn, nhưng tôi cho rằng trước khi thay đổi mục tiêu, Hải Phòng cần phải có thêm 5 - 6 điểm nữa mới hoàn tất nhiệm vụ.

Mỗi mùa giải V-League đều xuất hiện một CLB được giới chuyên môn lẫn người hâm mộ gọi là hiện tượng thú vị. Năm nay, Hải Phòng đang là đội được gọi với danh xưng đó. Theo ông, tín hiệu lạc quan của bóng đá Hải Phòng đến từ đâu?

Đầu tiên là việc thay đổi tích cực của những nhà lãnh đạo. Họ nhận lãnh trách nhiệm bởi lòng đam mê, muốn góp công góp sức thay đổi diện mạo bóng đá đất cảng. Thay đổi đầu tiên đó là sân Lạch Tray khang trang, đúng quy chuẩn hơn.

Mùa này, Hải Phòng có nhiều sự bổ sung nhân sự. Đa phần có chuyên môn tốt, trẻ khỏe, đầy nhiệt huyết, nhanh chóng gắn kết giữa các tuyến và hòa nhập nhanh như cặp trung vệ Bùi Tiến Dụng - Đặng Văn Tới. Sự gắn kết nhịp nhàng đã truyền đến toàn đội sự tự tin khi đối đầu với những đội mạnh trên sân nhà lẫn sân đối phương.

* Hiện tượng thú vị ấy cũng được khơi nguồn từ HLV trưởng?

Tôi không cho rằng đó là công trạng của mình đâu. Toàn đội xứng đáng với danh xưng ấy, tôi chỉ giữ vai trò gắn kết cầu thủ lại thành một khối, giúp họ vận hành chiến thuật trơn tru, chơi thứ bóng đá đẹp và hiệu quả.

Vòng 14 V-League 2022: Khó khăn chờ đón HLV Trương Việt Hoàng Vòng 14 V-League 2022: Khó khăn chờ đón HLV Trương Việt Hoàng

TTO - Ngay trận đầu tiên dẫn dắt CLB TP.HCM, HLV Trương Việt Hoàng phải chạm trán đội bóng cũ Hải Phòng trong trận đấu diễn ra vào 18h hôm nay (26-8, On Sport THTT) trên sân Lạch Tray.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên