26/08/2022 13:59 GMT+7

Vòng 14 V-League 2022: Khó khăn chờ đón HLV Trương Việt Hoàng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Ngay trận đầu tiên dẫn dắt CLB TP.HCM, HLV Trương Việt Hoàng phải chạm trán đội bóng cũ Hải Phòng trong trận đấu diễn ra vào 18h hôm nay (26-8, On Sport THTT) trên sân Lạch Tray.

Vòng 14 V-League 2022: Khó khăn chờ đón HLV Trương Việt Hoàng - Ảnh 1.

Lee Nguyễn (trái) cùng các cầu thủ TP.HCM tập luyện trước trận gặp chủ nhà Hải Phòng - Ảnh: N.K.

CLB Hải Phòng là nơi có nhiều kỷ niệm với HLV Trường Việt Hoàng, khi ông đưa đội bóng đất cảng vào cuộc đua vô địch với CLB Hà Nội ở V-League 2016. Chỉ tiếc là Hải Phòng đã về nhì trong tiếc nuối do thua về hiệu số.

Khó khăn chờ đón

CLB TP.HCM từng thắng Hải Phòng 2-1 ở trận lượt đi trên sân Thống Nhất. Nhưng trận tái đấu này hứa hẹn sẽ không dễ dàng cho HLV Trương Việt Hoàng, bởi không chỉ được chơi trên sân Lạch Tray cuồng nhiệt, các cầu thủ Hải Phòng đang rất hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp trước đối thủ mạnh SHB Đà Nẵng (1-0) và Hoàng Anh Gia Lai (2-1) để trở lại với cuộc đua vô địch.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, CLB Hải Phòng thi đấu đầy khó chịu. Trong đó, nổi bật nhất là Rimario Gordon - chân sút người Jamaica đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" V-League 2022 với 10 bàn thắng sau 11 trận. 

Nhưng do phòng ngự là thế mạnh trong chiến thuật của HLV Trương Việt Hoàng nên điều mà ông cần cải thiện cho CLB TP.HCM trước chủ nhà Hải Phòng vẫn là khả năng dứt điểm của các tiền đạo.

Dù đã vươn lên hạng 11/13 với khoảng cách 5 điểm so với đội chót bảng Sài Gòn nhưng CLB TP.HCM hoàn toàn có thể rơi trở lại khu vực nguy hiểm nếu như thất bại. "CLB Hải Phòng đang có phong độ và thứ hạng rất tốt. 

Họ cũng được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Chúng tôi muốn có 1 điểm tại Hải Phòng và sẽ cố gắng thực hiện mục tiêu đã đề ra. Hai tiền đạo ngoại nhanh nhẹn, chơi tốt và đã ghi bàn, nhưng chúng tôi phải làm việc nhiều hơn với hàng tiền đạo bởi đội có nhiều cơ hội trong thời gian qua nhưng không tận dụng được", ông Hoàng nói.

Áp lực về lối chơi

Với thứ hạng hiện tại và khả năng cầm quân của HLV Trương Việt Hoàng, CLB TP.HCM được dự báo sẽ trụ hạng thành công. Điều duy nhất có thể làm cho ông Hoàng chịu áp lực chính là việc sẽ cho CLB TP.HCM thi đấu phòng ngự hay chơi kiểm soát bóng và tấn công đẹp mắt với dàn cầu thủ có thiên hướng tấn công hiện có?

Có Lee Nguyễn, CLB TP.HCM đã chơi tấn công khởi sắc hơn trong 2 trận vừa qua. Hai chân sút ngoại mới là Green Micheal (2 bàn) và Bygrave Conroy (1 bàn) cũng dần hòa nhập tốt. Tuy ông Hoàng cho biết CLB TP.HCM sẽ vẫn chơi kiểm soát bóng, nhưng việc đội có chơi đẹp mắt hay thực dụng vẫn là điều người hâm mộ TP.HCM chờ đợi.

Áp lực trong ngày trở về sân Lạch Tray và việc cùng CLB TP.HCM chơi trận ra mắt thế nào khiến ông Hoàng trăn trở không ít. Nhưng trước mắt đội bóng phải có kết quả tốt vì đó cũng là mục tiêu sống còn ở mùa này.

Nhiều đội bóng nhìn về sân Vinh

Việc nhiều hơn chủ nhà SLNA 9 điểm sẽ giúp đội khách Hà Nội tự tin nhập cuộc vào chiều 26-8 (VTV6 THTT 18h).

Trước trận đấu, SLNA đang hăm hở đòi lại món nợ thua 1-2 khá ấm ức khi họ cho rằng trọng tài xử lý không chuẩn trong tình huống truất quyền thi đấu của Olaha vào lúc SLNA đang dẫn bàn.

Quyết tâm đòi nợ là một việc, nhưng việc SLNA có làm nên chuyện hay không vẫn là dấu hỏi khi vắng thủ môn số 1 Nguyễn Văn Hoàng vì thẻ phạt.

Không chỉ SLNA, các CLB Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, T.Bình Định và Viettel cùng dõi theo và kỳ vọng chủ nhà sẽ đánh bại CLB Hà Nội trên sân Vinh vào chiều nay. Khi ấy, cuộc cạnh tranh ngôi vô địch mới hấp dẫn.

Dù vậy, theo dự báo từ giới chuyên môn, đội khách Hà Nội khó có thể mất trắng điểm bởi họ đang có đội hình cầu thủ nội khá dày và có chất lượng chuyên môn rất tốt từ đội hình chính cho đến dự bị.

SĨ HUYÊN

HLV Trương Việt Hoàng dẫn dắt CLB TP.HCM: Hy vọng bản hợp đồng chất lượng HLV Trương Việt Hoàng dẫn dắt CLB TP.HCM: Hy vọng bản hợp đồng chất lượng

TTO - HLV Trương Việt Hoàng vừa ra mắt CLB TP.HCM hôm qua (23-8). Với thứ hạng 11/13 đội sau lượt đi V-League 2022, hy vọng đây sẽ là bản hợp đồng chất lượng nhằm giúp CLB TP.HCM không phải... thay đổi HLV.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên