24/08/2022 10:35 GMT+7

HLV Trương Việt Hoàng dẫn dắt CLB TP.HCM: Hy vọng bản hợp đồng chất lượng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - HLV Trương Việt Hoàng vừa ra mắt CLB TP.HCM hôm qua (23-8). Với thứ hạng 11/13 đội sau lượt đi V-League 2022, hy vọng đây sẽ là bản hợp đồng chất lượng nhằm giúp CLB TP.HCM không phải... thay đổi HLV.

HLV Trương Việt Hoàng dẫn dắt CLB TP.HCM: Hy vọng bản hợp đồng chất lượng - Ảnh 1.

HLV Trương Việt Hoàng trên sân tập sáng 23-8 - Ảnh: N.K.

Thực chất, đây cũng chỉ là hợp đồng ngắn hạn. Nếu đội trụ hạng thành công và thể hiện lối chơi tích cực, HLV Trương Việt Hoàng và CLB TP.HCM sẽ tiếp tục đàm phán về hợp đồng mới.

"Đánh cược" với HLV Trương Việt Hoàng

Trái ngược với lối chơi thiếu sinh khí dưới thời HLV Trần Minh Chiến, CLB TP.HCM trong 2 trận được chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng làm HLV tạm quyền đã chơi máu lửa và giàu sức tấn công hơn. 

Điều này giúp đội có chiến thắng quan trọng 2-1 trước đội cuối bảng Sài Gòn để gia tăng khoảng cách giữa cả 2 lên thành 5 điểm. Nhưng giờ đây người cầm sa bàn là HLV Trương Việt Hoàng. Do HLV Việt Hoàng có thiên hướng chơi phòng ngự nên CLB TP.HCM sẽ chơi thế nào là điều được các CĐV đặt ra trên fanpage chính thức của đội bóng.

HLV Trương Việt Hoàng là nhà cầm quân giỏi. Ngôi á quân V-League 2016 cùng CLB Hải Phòng và chức vô địch V-League 2020 cùng CLB Viettel là minh chứng rõ nét cho tài cầm quân của cựu danh thủ này. Nhưng như đã nói ở trên, ông Hoàng là HLV thành công với lối chơi phòng ngự. CLB Viettel dưới sự dẫn dắt của HLV Trương Việt Hoàng thường thắng với cách biệt tối thiểu để rồi thẳng tiến đến chức vô địch. 

Trong khi đó, CLB TP.HCM lại có các cầu thủ có thiên hướng tấn công tốt hơn là phòng ngự, và họ đang vào guồng với lối chơi tấn công mà HLV tạm quyền Nguyễn Hữu Thắng xây dựng.

Chờ sự ứng biến của tân HLV

Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng đã trò chuyện khá lâu với HLV Trương Việt Hoàng trong buổi ra mắt CLB TP.HCM sáng 23-8. "Tôi bảo Hoàng hãy xem 2 trận vừa qua để có thể đưa ra lối chơi thích hợp cho CLB TP.HCM. Ở 2 trận đấu đó, đội chơi kiểm soát bóng và tấn công đa dạng. Dĩ nhiên, mỗi HLV có chiến thuật của riêng mình, nhưng tôi hy vọng anh ấy sẽ phát huy lối chơi đó để không chỉ đạt thành tích tốt mà còn gây thiện cảm với khán giả", ông Thắng kể.

Trên thực tế, CLB TP.HCM không có các hậu vệ giỏi như CLB Viettel để có thể chủ động phòng ngự trước khi tung đòn phản công kết liễu trận đấu. Vì thế, củng cố hàng thủ và tận dụng hết khả năng của hàng công có lẽ là lựa chọn thích hợp hơn cả cho HLV Trương Việt Hoàng ở thời điểm này. 

Nói vậy là bởi CLB TP.HCM đang có một Lee Nguyễn chơi xuất sắc ở tuyến giữa. Còn ở 2 cánh, Green Michel và Lâm Ti Phông (hoặc Võ Huy Toàn) cũng "xuyên phá" hàng thủ đối phương rất tốt. Trong đó, nổi bật là Green - tân binh đã ghi 2 bàn chỉ sau 4 trận chơi cho CLB TP.HCM.

HLV Trương Việt Hoàng cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì lối chơi kiểm soát bóng cho CLB TP.HCM. Tuy nhiên, chơi tấn công hay phòng ngự thì sẽ tùy từng đối thủ để quyết định. 

Ông nói: "Trước khi về đội, tôi đã nghiên cứu và trao đổi với ban huấn luyện về lối chơi. Chúng tôi thống nhất là vẫn chơi kiểm soát bóng để giành kết quả tốt, đồng thời tôi sẽ lên phương án tập luyện cho việc đó. Chúng tôi đang có Lee Nguyễn là mẫu cầu thủ kiểm soát bóng, cầm được bóng rất tốt. Ngoài ra, chúng tôi còn có 2 tiền đạo ngoại nhanh nhẹn, đang thể hiện tốt. Điều quan trọng chỉ là tùy từng đối thủ và tùy thời điểm, chúng tôi sẽ lựa chọn chơi phòng ngự hay tấn công".

CLB TP.HCM sẽ gặp chủ nhà CLB Hải Phòng ở vòng 14 V-League 2022 vào ngày 26-8 tới, đây là trận ra mắt không đơn giản với HLV Trương Việt Hoàng.

Thay HLV liên tục

6 năm qua, cùng với CLB B.Bình Dương, TP.HCM là đội thay HLV nhiều nhất sau khi thăng hạng ở V-League 2017. Sau HLV Alain Fiard (Pháp, 2017), Toshiya Miura (Nhật Bản, 2018), Chung Hae Soung (Hàn Quốc, 2019 - 2020), Alexandre Polking (Đức, 2021) rồi đến Trần Minh Chiến (10 trận ở V-League 2022). Và giờ là HLV Trương Việt Hoàng.

Trong số đó, HLV Chung Hae Soung là người thành công nhất khi đưa CLB TP.HCM giành ngôi á quân V-League 2019. Nhưng ông Chung cũng phải ra đi ở mùa tiếp theo khi CLB TP.HCM không thể đua vô địch mà chỉ xếp hạng 5 chung cuộc. Đó cũng là thời điểm mà CLB TP.HCM sa sút dần như hiện nay.

Dùng HLV Trần Minh Chiến với nhiều kỳ vọng ở V-League 2022, nhưng CLB TP.HCM lại phải thay tướng sau vòng 10 khi trôi xuống hạng 12/13 đội. Ngoài chính sách chuyển nhượng sai lầm kéo dài, việc thay tướng liên tục cũng là nguyên nhân khiến thành tích CLB ngày một sa sút. Nhiều cầu thủ tốt đã không được sử dụng chỉ vì không hợp với HLV.

Tân HLV Trương Việt Hoàng: CLB TP.HCM sẽ tiếp tục chơi kiểm soát bóng Tân HLV Trương Việt Hoàng: CLB TP.HCM sẽ tiếp tục chơi kiểm soát bóng

TTO - Phát biểu sau buổi tập đầu tiên với CLB TP.HCM vào sáng 23-8 tại sân Phú Thọ, tân HLV Trương Việt Hoàng cho biết sẽ tiếp tục duy trì lối chơi kiểm soát bóng và giúp đội giành kết quả tốt ở giai đoạn lượt về V-League 2022.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên