
Thời tiết lạnh, trời mờ đục đã khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn do tầm nhìn hạn chế. Dù chất lượng không khí những ngày này ở ngưỡng xấu nhưng nhiều công nhân môi trường, lao động tự do vẫn cần mẫn thu gom rác thải, làm việc từ rạng sáng.
Trao đổi với phóng viên, bà Hân (công nhân môi trường ở Hà Nội) cho biết công việc của bà bắt đầu từ 4h sáng hằng ngày.
"Những hôm chất lượng không khí xấu tôi thấy người mệt mỏi hơn nhiều so với những thời điểm trời quang, khô ráo", bà Hân nói và cho biết mong Hà Nội có những chính sách kịp thời để cải thiện chất lượng môi trường.
Những ngày không khí ô nhiễm đã khiến bà Dương Thị Phượng (68 tuổi, phường Bạch Mai) cùng bạn tập thể dục ngoài trời muộn hơn so với thường lệ.
"Rạng sáng chất lượng không khí xấu nên chúng tôi để đông người đi lại mới dám ra ngoài tập thể dục. Những ngày này tôi hay bị mệt, sổ mũi, ho và khó thở nên dù tập thể dục nhưng vẫn phải đeo khẩu trang", bà Phượng nói.
Phụ huynh có con học tại trường mầm non, tiểu học ở các khu vực trung tâm cũng đã chủ động đeo khẩu trang cho trẻ nhỏ để ngăn ô nhiễm không khí ảnh hưởng sức khỏe.

Người dân đi lại trên cầu Long Biên trong ngày chất lượng không khí xấu - Ảnh: Q.THẾ
Ghi nhận, đến trưa cùng ngày Hà Nội đã có nắng, trời quang hơn so với thời điểm sáng sớm nhưng chất lượng không khí tại trạm quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ở đường Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng đều có chất lượng xấu.
Không chỉ Hà Nội mà Ninh Bình (khu vực trung tâm Phủ Lý), Hưng Yên (khu vực trung tâm Thái Bình) cũng có chất lượng không khí xấu.

Nhiều tuyến đường kẹt cứng trong giờ cao điểm - Ảnh: Q.THẾ



Dù ô nhiễm không khí nhưng công nhân xây dựng, công nhân môi trường và người lao động tự do vẫn phải làm việc ngoài trời - Ảnh: Q.THẾ



Khu vực cầu Long Biên và cầu Chương Dương trong ngày ô nhiễm không khí - Ảnh: DANH KHANG

Trời mờ đục từ lúc rạng sáng - Ảnh: D.KHANG



Khu vực xung quanh công viên Thống Nhất - Ảnh: D.KHANG
Chống ô nhiễm phải theo vùng, chứ không phải chỉ từng địa phương
Trước đó, ngày 6-12 trao đổi với Tuổi Trẻ Online, TS Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam - cho rằng cần các giải pháp cụ thể để cải thiện chất lượng không khí.
Theo ông Tùng, Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm của Bắc Kinh (Trung Quốc) để cải thiện chất lượng không khí. Bắc Kinh đã thành công vì triển khai bài bản, đồng bộ, có các giải pháp cụ thể và chi ngân sách đủ mạnh để chống ô nhiễm không khí.
"Tôi cho rằng chúng ta cần phải xác định mức độ ô nhiễm và nguyên nhân. Chống ô nhiễm không khí theo từng vùng, chứ không phải từng địa phương. Xác định lộ trình ưu tiên rõ ràng, cương quyết, tập trung, không dàn trải và có mốc thời gian cụ thể cho từng giai đoạn", ông Tùng nói.
Ngoài ra theo ông Tùng, nên áp dụng khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong thu thập dữ liệu để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể cải thiện chất lượng không khí, bởi nguyên nhân gây ô nhiễm của từng khu vực, từng vùng là khác nhau.
Trong khi đó, lãnh đạo Cục Môi trường thông tin để cải thiện chất lượng không khí ở các địa phương, trong đó đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt "Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Qua đó đã đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ rất cụ thể để cải thiện chất lượng môi trường không khí.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận