
Lại Lý Huynh gây sốt cả trong làng cờ Trung Quốc - Ảnh: YCWB
"Hành trình của Lại Lý Huynh tại Ngũ Dương Bôi là một hành trình vô cùng thú vị, đó là hành trình xa xôi nhất về mặt địa lý ở giải đấu danh giá này, và cũng là ví dụ cho thấy cờ tướng đang ngày càng lan tỏa ra bên ngoài biên giới Trung Hoa", Gdchess bình luận.
Trong bài viết của mình, Gdchess nhắc lại việc ban tổ chức Ngũ Dương Bôi trao vé đặc cách dự vòng chung kết cho Lại Lý Huynh - một quyết định gây tranh cãi, nhưng lại là quyết định đúng đắn.
"Cuộc đối đầu giữa Trình Vũ Đông - người sinh ra tại Quảng Châu, và Lại Lý Huynh - người phải đi con đường xa nhất là biểu tượng của Ngũ Dương Bôi năm nay, cho thấy cây cầu kết nối cờ tướng Trung Quốc với thế giới", Gdchess bình luận.
Khi Ngũ Dương Bôi quyết tâm "quốc tế hóa", mở rộng phạm vi ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc, người hâm mộ đại lục ban đầu vẫn khá thờ ơ. Đơn giản là bởi sự thống trị tuyệt đối của kỳ đàn Trung Hoa từ xưa đến nay.
Nhưng theo Gdchess, sự xuất hiện và hành trình thi đấu ấn tượng của Lại Lý Huynh đã thay đổi cảm giác đó.
Chính những giọt nước mắt của Trình Vũ Đông sau khi thắng Lại Lý Huynh đã trở thành biểu tượng cho thấy kỳ đàn Trung Hoa đang chịu sức ép dữ dội thế nào cho ngôi vị "bá chủ" của mình.
"Lại Lý Huynh từng kinh qua rất nhiều giải đấu Trung Quốc, tỉ thí với nhiều kỳ thủ Trung Quốc, và học hỏi không ngừng. Ở Giải vô địch thế giới 2025, anh ấy đã làm nên lịch sử.
Chiến thắng của Lại Lý Huynh tạo nên một cơn sốt với làng cờ tướng khắp các nước bên ngoài Trung Quốc, thúc đẩy sự thăng tiến, lan tỏa của cờ tướng với quốc tế.
Lại Lý Huynh trở thành nhân vật tiêu biểu cho một nhà vô địch bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, một kỳ nhân hải ngoại", Gdchess bình luận.
Với cách bình luận này, Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc khẳng định Lại Lý Huynh chính là kỳ thủ mạnh nhất bên ngoài lãnh thổ đại lục.
Đây từ lâu đã là một chủ đề gây nhiều tranh luận trong làng cờ thế giới. Lại Lý Huynh từng nhiều phen được đặt lên bàn cân so sánh với các cao thủ thế giới, như Phùng Gia Tuấn, Tô Luật Tề (Hong Kong), Ngô Tông Hàn (Singapore), Lê Đức Chí (Malaysia)...
Nhưng cho đến nay, chỉ mình Lại Lý Huynh nhận được sự biệt đãi của làng cờ Trung Quốc, qua tấm vé vào thẳng vòng chung kết Ngũ Dương Bôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận