04/10/2025 15:04 GMT+7

Hết bão Bualoi lại đến Matmo, lo cho nhà cổ Hội An xuống cấp nặng

Hằng năm cứ vào mùa mưa bão, hàng chục ngôi nhà tuổi đời trăm năm ở phố cổ Hội An lại mong manh trước gió bão. Việc chống đỡ, xử lý gặp khó khăn vì cơ quan bảo tồn khó liên hệ được gia chủ.

Hết bão Bualoi lại đến Matmo, lo cho nhà cổ Hội An xuống cấp nặng - Ảnh 1.

Nhà cổ Hội An xuống cấp nặng - Ảnh: B.D.

Những ngày qua các lực lượng của phường Hội An và Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An liên tục kiểm tra, giám sát các công trình cổ trong quần thể kiến trúc phố cổ Hội An.

Theo kết quả kiểm kê mới nhất, tới nay toàn phố cổ Hội An đang có 30 di tích xuống cấp ở các mức độ khác nhau. Trong số này 9 di tích xuống cấp nghiêm trọng, 14 di tích xuống cấp nặng cần phải có giải pháp gia cố chống đỡ.

Tại một số di tích cổ ở đường Phan Châu Trinh, Nguyễn Huệ, Trần Quý Cáp… hệ thống chịu lực phần mái, xà gỗ, cột đã có dấu hiệu mục. Có công trình phần ngói bị cong oặt xuống, nước mưa thấm dột vào không gian nhà.

Các công trình này xuống cấp trong thời gian dài do nhà đã qua trăm năm, mỗi mùa mưa bão các lực lượng lại phải xuống xử lý chống tạm bợ để nhà trụ qua mùa mưa bão trong lúc chờ các dự án trùng tu căn bản.

Hết bão Bualoi lại đến Matmo, lo cho nhà cổ Hội An xuống cấp nặng - Ảnh 2.

Các nhà cổ hư hại nặng được gia cố, xuống cấp trước mỗi mùa mưa bão - Ảnh: B.D.

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An cho biết rất nhiều nhà cổ hiện nay xuống cấp nặng, thuộc diện phải di dời người dân ra nơi ở an toàn.

Theo lãnh đạo phường Hội An, đơn vị này liên tục giám sát các ngôi nhà trong diện xuống cấp, sẵn sàng di dời các hộ trong nhà xuống cấp nặng ra bên ngoài khi có gió bão.

Dù vậy quá trình cơ quan chức năng xúc tiến các thủ tục chống đỡ, lập hồ sơ hiện trạng di tích để trùng tu thì rất khó liên hệ với người đứng tên trên giấy tờ của di tích. 

Nguyên do là các nhà cổ qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau, nhiều người đứng tên trên giấy tờ nhưng lại cho thuê nhà hoặc nhượng lại nhà cho người thân sử dụng.

Khu phố cổ Hội An có khoảng 1.130 di tích, bao gồm 1.068 nhà cổ, đa phần được làm bằng vật liệu gỗ và có tuổi đời hàng trăm năm.

Quần thể kiến trúc cổ nằm ngay hạ nguồn sông Thu Bồn nên hằng năm đều ngập sâu trong nước lụt, ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình.

Nhà cổ Hội An xuống cấp nặng, nhiều hộ trong diện phải di dời khi có bão - Ảnh 3.Nhiều di tích nhà cổ Hội An đang trong cảnh chờ sập

Nhiều di tích cổ ở Hội An xuống cấp tới mức không thể ở được nhưng cũng không thể hạ giải, trùng tu vì nhà trải qua quá nhiều chủ sở hữu, liên quan đến nhiều đời.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất