23/04/2020 09:10 GMT+7

Hè và đông ở Mỹ sẽ gay go hơn?

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Đài CNN ngày 22-4 dẫn một mô hình dự đoán hàng đầu của Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) tại Đại học Washington (Mỹ) cho biết số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ vào tháng 8 có thể lên tới 66.000, tăng 10% so với dự đoán trước đây.

Hè và đông ở Mỹ sẽ gay go hơn? - Ảnh 1.

Người dân Mỹ gửi lời "cảm ơn những anh hùng của chúng ta" để cổ vũ các y bác sĩ bên ngoài một bệnh viện ở thành phố New York, Mỹ ngày 21-4 - Ảnh: AFP

Hiện số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ là hơn 45.000 ca.

Giữa lúc số ca tử vong vào mùa hè được dự đoán sẽ cao hơn, ông Chris Murray, giám đốc Viện IHME, cho rằng ngày nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội nên được lùi lại. Chris Murray nói rằng nhóm chuyên gia của ông đã ngạc nhiên khi các bang như Georgia - nơi số ca nhiễm vẫn còn cao - thông báo sẽ nới lỏng một số biện pháp hạn chế.

Trước đó, Thống đốc bang Georgia Brian Kemp nói rằng số ca nhiễm có thể tiếp tục tăng khi nhiều cửa hàng tại bang này bắt đầu mở cửa lại vào ngày 24-4, nhưng cho biết bang này đã sẵn sàng xử lý vấn đề đó. Tuy nhiên, ông Chris Murray đánh giá: "Nguy cơ dịch mạnh lại do việc mở cửa sớm là rất lớn".

Hiện việc mở cửa trở lại là một trong những vấn đề hàng đầu nhận được sự quan tâm của quan chức và người dân Mỹ. Theo Đài CNN, trong hai bản kế hoạch khác nhau dành cho việc mở cửa trở lại được tiết lộ mới đây, các nhà kinh tế học và chuyên gia y tế công nói rằng hàng triệu xét nghiệm nên được tiến hành mỗi tuần trước khi có thể nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Kế hoạch thứ nhất ước tính từ 3 triệu tới 30 triệu xét nghiệm nên được thực hiện mỗi tuần, kế hoạch còn lại cho rằng Mỹ nên tiến hành 20 triệu xét nghiệm/ngày. Dù số xét nghiệm được đề xuất khác nhau, cả hai kế hoạch đều bày tỏ nghi ngờ về vấn đề Mỹ sẵn sàng nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Đến nay, Mỹ đã thực hiện khoảng 4 triệu xét nghiệm.

Trong khi đó, giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Mỹ Robert Redfield cảnh báo có khả năng làn sóng dịch COVID-19 thứ hai sẽ tấn công Mỹ vào mùa đông và "gay go hơn" đợt dịch hiện tại.

"Chúng ta sẽ đối mặt với đại dịch COVID-19 và cúm mùa cùng lúc" - ông giải thích và cho rằng một cuộc tấn công cùng lúc như vậy có thể gây "áp lực không thể tưởng tượng nổi" lên hệ thống y tế của Mỹ.

Tuy nhiên, khi được hỏi về đánh giá trên của giám đốc CDC, điều phối viên nhóm chuyên trách ứng phó COVID-19 tại Nhà Trắng, bác sĩ Deborah Birx, trả lời: "Tôi không biết sẽ tệ hơn hay không. Như bạn có thể thấy qua diễn biến ở New York, tình hình hiện nay đã rất xấu. Tôi cho rằng chúng ta sẽ có các tín hiệu cảnh báo sớm từ hệ thống giám sát".

Giám đốc CDC Mỹ: Làn sóng COVID-19 thứ hai ở Mỹ sẽ tệ hơn lần đầu Giám đốc CDC Mỹ: Làn sóng COVID-19 thứ hai ở Mỹ sẽ tệ hơn lần đầu

TTO - Ông Robert Redfield, giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ, cảnh báo làn sóng COVID-19 thứ hai nếu tấn công nước Mỹ vào mùa đông có thể tệ hơn lần đầu vì đến cùng lúc với cúm mùa.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên