04/11/2025 14:40 GMT+7

Hé lộ những thủ đoạn mới xuất nhập cảnh trái phép

Dùng xe cứu thương chở người, xài tài khoản mang tên người khác, liên lạc qua mạng xã hội... những kẻ tổ chức xuất nhập cảnh trái phép tìm mọi cách để qua mặt cơ quan chức năng.

xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), phát biểu tại hội nghị - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 4-11, tại TP.HCM diễn ra hội nghị đánh giá kết quả phối hợp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép giữa Bộ Công an Việt Nam và Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc.

Trưởng đoàn Việt Nam có trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) Bộ Công an. Trưởng đoàn Trung Quốc có ông Lưu Kiệt, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý kiểm soát biên phòng Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, trung tướng Phạm Đăng Khoa thông tin thời gian qua, lưu lượng khách xuất nhập cảnh ở khu vực biên giới cửa khẩu Việt - Trung ngày càng tăng cao. Cùng với đó, các vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh cũng tăng theo, đặc biệt là hoạt động xuất nhập cảnh trái phép tại các tuyến biên giới đường bộ giữa hai nước.

Sau khi cao điểm phối hợp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép năm 2023 giữa hai nước kết thúc, phát huy kết quả đã đạt được, hai bên đã kịp thời tham mưu lãnh đạo các cấp cho phép tiếp tục triển khai công tác phối hợp nhằm ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, duy trì trật tự quản lý xuất nhập cảnh giữa hai nước; haằng năm tổ chức họp đánh giá kết quả công tác phối hợp.

Qua hơn hai năm phối hợp, hai bên đã đạt được những kết quả nhất định góp phần làm giảm tội phạm, ổn định về an ninh trật tự tại các tuyến biên giới giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Thiếu tướng Lê Hồng Thái, Phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, đã báo cáo tình hình hoạt động xuất nhập cảnh trái phép tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc và kết quả cao điểm phối hợp phòng, chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép giữa Bộ Công an Việt Nam và Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc.

Tham luận tại hội nghị, thượng tá Phan Huy Văn, Phó giám đốc Công an TP.HCM, thông tin những vấn đề nổi bật trong công tác phối hợp phòng chống xuất nhập cảnh trái phép Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua tại TP.HCM.

Hé lộ những thủ đoạn mới xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 2.

Thượng tá Phan Huy Văn, Phó giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tham luận tại hội nghị - Ảnh: MINH HÒA

Theo đó, kết quả công tác đấu tranh cho thấy tình trạng xuất nhập cảnh trái phép giữa hai quốc gia có chiều hướng gia tăng, hoạt động đưa người qua biên giới ngày càng tinh vi, khó phát hiện. 

Qua công tác đấu tranh, Công an TP.HCM đánh giá đối tượng nhập cảnh trái phép chủ yếu bị lừa tham gia các tổ chức, dịch vụ tuyển dụng lao động tại Trung Quốc để đi làm việc tại Việt Nam hoặc đến Việt Nam để sang nước thứ 3.

Các đối tượng làm việc cho các ông chủ người Trung Quốc tại Campuchia nhưng sau đó bị giữ giấy tờ tùy thân, tra tấn, ngược đãi tại Campuchia nên tìm cách bỏ trốn sang Việt Nam để đến Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM xin hỗ trợ về nước.

Cầm đầu tổ chức nhập cảnh trái phép vẫn chủ yếu là người Trung Quốc, số người tham gia vận chuyển, giúp sức hầu hết là người Việt Nam và Trung Quốc sống ở khu vực gần biên giới, thông thạo địa bàn, hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách, các lái xe, chủ tàu, thuyền, chủ khánh sạn, nhà trọ...

Mục đích nhập cảnh trái phép chủ yếu là tìm việc làm, kết hôn, trốn nợ, tham gia các tổ chức, hoạt động lừa đảo, tội phạm xuyên quốc gia, trốn truy nã, buôn người...

Nhập cảnh trái phép tổ chức qua nhiều trung gian, đưa, dẫn từ biên giới, thuê ô tô riêng, xe máy chở vào nội địa, xe khách chạy tuyến Bắc - Nam (chia nhiều chặng, thay đổi phương tiện nhiều lần, xe giao và xe nhận người không liên hệ trực tiếp, rất hạn chế dừng nghỉ dọc đường).

Đặc biệt, thời gian gần đây đã phát hiện các đối tượng tổ chức hoạt động nhập xuất cảnh trái phép sử dụng xe cứu thương để vận chuyển người; thanh toán tiền qua các ứng dụng chuyển tiền, tài khoản mang tên người khác; thời gian hoạt động vào ban đêm, rạng sáng hoặc giờ nghỉ; liên lạc chủ yếu qua ứng dụng mạng xã hội, ưu tiên sử dụng dịch vụ có máy chủ đặt tại nước ngoài...

Hé lộ những thủ đoạn mới xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 3.

Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (bên phải), bắt tay chúc mừng trưởng đoàn Trung Quốc ông Lưu Kiệt, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý kiểm soát biên phòng, Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc - Ảnh: MINH HÒA

Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, trình bày tham luận và cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 27 vụ/97 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh, chủ yếu là công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép; đã khởi tố 10 vụ án/20 bị can về hành vi "tổ chức cho người khác nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam trái phép"...

Hé lộ những thủ đoạn mới xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 4.12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép làm 'việc nhẹ lương cao' bị trục xuất

Sáng 22-12, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM đã tổ chức trục xuất 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và là nạn nhân của những vụ lừa đảo lao động tại TP.HCM thời gian gần đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất