31/10/2021 23:16 GMT+7

Hầu hết học sinh tiểu học Nha Trang chưa thể đến trường như kế hoạch, vì sao?

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Ngày mai (1-11), toàn bộ học sinh tiểu học thị xã Ninh Hòa và hầu hết trường tiểu học TP Nha Trang (Khánh Hòa) chưa thể đi học trở lại, vì chưa có kết quả xét nghiệm đúng quy định “chỉ học tập trung khi có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính".

Hầu hết học sinh tiểu học Nha Trang chưa thể đến trường như kế hoạch, vì sao? - Ảnh 1.

Một buổi sinh hoạt tập thể của học sinh một trường tiểu học ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) khi chưa có dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Tối 31-10, ông Đỗ Hữu Quỳnh - phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa - cho biết: "Phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính, an toàn thì mới cho học sinh đến trường để học tập trung". Đó là theo quy định của Bộ Y tế và yêu cầu của Sở GD-ĐT đã triển khai.

Theo kế hoạch, Sở GD-ĐT Khánh Hòa hướng dẫn các đơn vị, trường học trực thuộc và đề nghị Sở Y tế xét nghiệm nhanh COVID-19 cho toàn bộ giáo viên, nhân viên và học sinh các cấp (trừ học sinh mẫu giáo) trước khi học sinh trở lại trường học tập trung từ ngày 1-11.

Từ ngày 30-10, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức xét nghiệm cho học sinh tiểu học tại các trường trên địa bàn.

Thế nhưng, khi xét nghiệm COVID-19 cho học sinh tiểu học ở thị xã Ninh Hòa và TP Nha Trang, các đơn vị không làm xét nghiệm nhanh mà lại thực hiện phương pháp RT-PCR cho toàn bộ học sinh của tất cả các trường.

Việc xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR (gộp 10 mẫu/1 xét nghiệm) mất thời gian hơn, phải 2-3 ngày mới có kết quả.

Do đó, gần 21h tối 31-10, chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa Nguyễn Vĩnh Thạnh cho phóng viên Tuổi Trẻ Online biết: "Vì chưa có kết quả xét nghiệm COVID-19 của học sinh nên thị xã Ninh Hòa quyết định ngày mai 1-11, học sinh tiểu học ở thị xã vẫn chưa đến trường học tập trung theo kế hoạch. Khi nào có kết quả xét nghiệm thì thị xã mới cho học sinh đi học tập trung".

Còn ở TP Nha Trang, đến gần 22h đêm 31-10, ông Trần Nguyên Lập - trưởng Phòng GD-ĐT TP Nha Trang - cho biết Sở Y tế tỉnh chỉ mới thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19 của học sinh 4 trường. Đó là các trường tiểu học Phước Tân 1, Phước Tân 2 và Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hòa 2. Trong khi cả TP Nha Trang có tới 41 trường tiểu học với tổng số hơn 37.000 học sinh.

Vì vậy, theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Nha Trang, ông Lập cho biết: "Ngày mai 1-11 chỉ trường nào đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 của học sinh thì mới cho học tập trung. Khả năng, đến giờ này (gần 22h đêm) cũng sẽ chốt chỉ có 4 trường tiểu học trên đi học vào ngày mai thôi".

Cả ông Nguyễn Vĩnh Thạnh và ông Trần Nguyên Lập đều cho biết việc xét nghiệm COVID-19 cho học sinh tiểu học ở thị xã Ninh Hòa, TP Nha Trang theo phương pháp nào (test nhanh hay RT-PCR) cũng đều theo hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn của Sở Y tế tỉnh.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên