13/03/2020 11:29 GMT+7

Hậu Giang dừng cách ly 58 người tiếp xúc gián tiếp bệnh nhân corona thứ 21

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Những người này được dừng cách ly do người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 21 đang được cách ly tập trung và có kết quả âm tính lần 1.

Ngày 13-3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang có thông báo dừng cách ly 58 người có tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân nhiễm corona thứ 21.

Lý do: người tiếp xúc trực tiếp (F1) với bệnh nhân thứ 21 đang được cách ly tập trung có kết quả âm tính lần 1.  

Theo đó, khi F1 có kết quả âm tính, F2 và những người tiếp xúc gần với F2 sẽ không phải thực hiện cách ly tại nhà.

Tuy nhiên để quản lý, kiểm soát chặt tình hình dịch COVID-19, tỉnh Hậu Giang tiếp tục cách ly tại nhà 3 trường hợp (F3) là phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, phó trưởng Ban tuyên giáo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư.

Trước đó, các lãnh đạo này dự hội thảo tại Hà Nội có gặp gỡ người có tiếp xúc (F2) với người tiếp xúc trực tiếp (F1) với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 21. Những người này (F3) khi quay về có tiếp xúc với 58 người khác (F4), theo quy định, hai trường hợp này phải được cách ly tại nhà.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 21 đã tiếp xúc ít nhất 96 người Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 21 đã tiếp xúc ít nhất 96 người

TTO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết đã làm rõ được nguồn gốc lây nhiễm bệnh COVID-19 đối với 4 ca dương tính ở Hà Nội và cho hay ca bệnh thứ 21 đã tiếp xúc với 96 người.


LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên