26/04/2022 15:18 GMT+7

Hậu Giang đề nghị đưa 12 dự án điện năng lượng tái tạo vào quy hoạch điện quốc gia

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Ngày 26-4, ông Huỳnh Thanh Phong - giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang - cho biết tỉnh vừa có văn bản đề nghị Bộ Công thương bổ sung các dự án điện mặt trời, điện gió vào quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia

Hậu Giang đề nghị đưa 12 dự án điện năng lượng tái tạo vào quy hoạch điện quốc gia - Ảnh 1.

Nhà máy điện mặt trời tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã đi vào hoạt động- Ảnh: LÊ DÂN

Tỉnh Hậu Giang đã rà soát được tiềm năng về phát triển điện mặt trời là 900MW và điện gió là 350MW, do đó để phát triển nguồn điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Bộ Công thương xem xét, bổ sung 12 dự án điện năng lượng tái tạo vào quy hoạch điện VIII, để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, có 8 dự án điện mặt trời và 4 điện gió tập trung tại huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thủy và TP Vị Thanh.

Trước đó, tháng 3-2021 nhà máy điện mặt trời tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp có công suất 29MW đã vận hành, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng bức xạ mặt trời ở Hậu Giang.

Nhà máy điện mặt trời này cung cấp điện cho toàn thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương.

Một quy hoạch họp tới hàng chục cuộc, nhiều địa phương vẫn muốn Một quy hoạch họp tới hàng chục cuộc, nhiều địa phương vẫn muốn 'bùng nổ' điện mặt trời

TTO - Trước đề nghị của các địa phương về việc tăng thêm nguồn điện mặt trời vào Quy hoạch điện 8 đang xây dựng, Phó thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng cần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên