17/02/2023 14:11 GMT+7

Hàu, cá mú chết, người dân nuôi biển Kiên Giang khóc ròng

Hàu, cá mú của người dân nuôi biển ở Hòn Tre, huyện Kiên Hải, Kiên Giang những ngày qua chết gần như 100% chưa rõ nguyên nhân, bà con khóc ròng vì thua lỗ nặng.

Hàu, cá mú chết, người dân nuôi biển Kiên Giang  khóc ròng - Ảnh 1.

Nghi do nguồn nước ô nhiễm nên khoảng 10 tấn hàu của gia đình chị Thắm chưa kịp xuất bán đã chết sạch - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sáng 17-2, chị Võ Thị Thắm - người nuôi cá lồng, bè ở Hòn Tre (huyện Kiên Hải, Kiên Giang) - cho biết chị có khoảng 40 lồng, bè nuôi cá mú, cá chim vây vàng, cá hồng mỹ, hàu... Tuy nhiên, không biết nguyên nhân gì mà hàu, cá mú nuôi của gia đình chị mấy ngày qua chết nhiều.

"30.000 con cá mú giống (giá 40.000 đồng/con) tôi nuôi nửa tháng qua đã chết gần như 100%. Khoảng 10 tấn hàu của gia đình tôi chuẩn bị xuất bán với giá 40.000 đồng/kg cũng chết luôn. Nước ô nhiễm hay sao không biết nhưng mình xuống nước ngứa lắm. Cá chết đợt này tôi lỗ nặng", chị Thắm nói.

Chị Thắm cho biết thêm 2.000 con cá mú còn lại cũng đang có biểu hiện bị ghẻ lở ăn đứt đuôi, nổ mắt. Chị cũng cố gắng xử lý nguồn nước nhưng không thành công.

"1.000 dây vẹm xanh (dây được người dân cột lưới thả xuống biển, vẹm xanh sẽ bám vào sinh sống) của gia đình tôi nuôi, đã bán một đợt hơn 60% với giá 19.000-20.000 đồng/kg. Số vẹm xanh còn lại tôi chưa kịp xuất bán thì chết sạch", ông Lê Văn Út ở Hòn Tre nói.

Hàu, cá mú chết, người dân nuôi biển Kiên Giang  khóc ròng - Ảnh 2.

Hiện cá mú nuôi lồng, bè của người dân ở Hòn Tre, huyện Kiên Hải mấy ngày qua bị ghẻ lở, nổi đầu lờ đờ trên mặt nước chờ chết - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, những ngày này, không khí nuôi biển của người dân ở Hòn Tre khá trầm lắng. Nhiều hộ phải vớt cá chết bỏ đi. Hàu, vẹm xanh chết, có hộ buồn chưa kịp cắt dây.

Ông Đặng Tùng Long - phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiên Hải - cho hay trên toàn huyện Kiên Hải có 228 hộ nuôi cá lồng, bè (với 1.128 lồng). Bà con chủ yếu nuôi cá mú, cá bớp, cá chim vây vàng, cá hồng mỹ, hàu, vẹm xanh và sản lượng ước đạt hơn 1.000 tấn/năm.

Hiện cá bớp có giá bán 200.000 - 230.000 đồng/kg; cá mú 260.000 - 670.000 đồng/kg; cá chim vây vàng 130.000 - 140.000 đồng/kg (tùy loại). Giá cá cao, nhiều hộ ở địa phương đã mạnh dạn mở rộng sản xuất và thả nuôi cá giống với số lượng lớn.

Địa phương hiện cũng đã nắm bắt được thông tin cá nuôi của bà con chết hàng loạt.

Theo ông Long, cơ quan chuyên môn trước đó cũng lấy mẫu nước gửi đi kiểm định thì xác định do môi trường nước của Hòn Tre gần với đất liền (khoảng cách 30km đường biển). Khi nước ngọt từ trong đất liền đổ ra biển và kết hợp lục bình chết, vi khuẩn, tảo độc thì hàu, vẹm xanh, cá nuôi của người dân sẽ bị ảnh hưởng dẫn đến hao hụt.

"Chúng tôi khuyến cáo bà con không nên nuôi cá bớp với số lượng lớn vì cá này có thể trạng yếu. Đơn vị sẽ đi nắm lại số lượng cá, hàu chết và lấy mẫu gửi đi kiểm tra tìm nguyên nhân cụ thể, hướng dẫn giúp người nuôi giảm thiểu rủi ro trong thời gian tới", ông Long cho hay thêm.

Hàu, cá mú chết, người dân nuôi biển Kiên Giang  khóc ròng - Ảnh 3.

Không khí nuôi biển ở Hòn Tre khá trầm lắng vì cá, hàu chết nhiều - Ảnh: CHÍ CÔNG

Giá cá biển lên cao gấp đôi, dân nuôi ở Kiên Giang Giá cá biển lên cao gấp đôi, dân nuôi ở Kiên Giang 'có tiền ăn Tết'

TTO - Cá mú, cá bớp, cá chuộng và cá chim vây vàng hiện được ngư dân Kiên Giang bán với giá dao động 140.000 - 270.000 đồng/kg cá (tùy loại). Cận Tết Nguyên đán, giá cá đang nhích lên dần nên người nuôi rất phấn khởi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên