Tag: hát xoan

Lên đất Tổ, xem tài xế taxi, bảo vệ, chủ tiệm spa cũng ghiền hát xoan

Toàn những bài xoan cổ, lại thu mộc, rất khó tiếp cận giới trẻ. Kết hợp với rap hoặc những loại hình đương đại khác có phải dễ trend, dễ hot hơn không?

Nguyễn Á và mùa xuân về miền di sản

Tính đến nay Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã ghi danh 15 di sản của Việt Nam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Mời độc giả cùng về các miền di sản cùng nhiếp ảnh gia Nguyễn Á.

Infographic 14 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam vào danh sách đại diện nhân loại

TTO - Tính đến nay, Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã ghi danh 14 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hát xoan ra khỏi danh sách bảo vệ khẩn cấp, là di sản nhân loại

TTO - Hát xoan Phú Thọ được đưa ra khỏi danh sách cần bảo vệ khẩn cấp và công nhận là sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đưa giáo dục di sản vào trường học

TTO - Trong quá trình triển khai mô hình “Trường học gắn với cuộc sống”, các nhà trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã chủ động, sáng tạo trong việc gắn mô hình này với việc giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Cải biên di sản để... bảo vệ khẩn cấp

TT - Không lâu sau khi hát xoan được Unesco công nhận, tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng đề ra một chiến lược hành động đưa hát xoan thoát khỏi tình trạng “bảo vệ khẩn cấp” để trở thành di sản văn hóa đại diện của nhân loại vào năm 2015.

Vinh danh 26 nghệ nhân hát xoan

TT - 26 nghệ nhân hát xoan từ bốn phường xoan còn lại như Kim Đái, An Thái, Phù Đức, Xoan Thét thuộc TP Việt Trì, Phú Thọ đã được vinh danh trong lễ vinh danh, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát xoan Phú Thọ sáng 18-2.

Vinh danh hát xoan Phú Thọ

TT - Vào 20g ngày 18-2 (tức 27 tháng giêng) tại trung tâm lễ hội khu di tích lịch sử đền Hùng, Phú Thọ sẽ diễn ra lễ khai mạc chương trình Du lịch về cội nguồn và vinh danh hát xoan Phú Thọ.

Hát xoan Phú Thọ trở thành di sản thế giới

TT - Trưa 24-11, từ Bali (Indonesia), tiến sĩ Lê Thị Minh Lý (phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa) cho biết UNESCO chính thức công bố đã ghi danh hát xoan của Việt Nam vào di sản văn hóa phi vật thể nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp.

Hát xoan là di sản văn hóa phi vật thể

Theo thông tin từ Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, lúc 11g30 ngày 24-11 UNESCO đã bỏ phiếu công nhận đưa loại hình hát xoan vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khản cấp của thế giới.