31/12/2015 17:50 GMT+7

​Happy New Year thực chất là bài hát vui hay buồn?

BÌNH MINH (Tổng hợp)
BÌNH MINH (Tổng hợp)

TTO - Happy New Year là ca khúc được nghe nhiều hàng năm vào dịp tết dương lịch bất chấp lời bài hát buồn và ảm đạm trái ngược với giai điệu nhẹ nhàng, hân hoan và có vẻ không thích hợp để nghe trong thời khắc chào năm mới.

Nhóm ABBA.

Trên khắp thế giới, ca khúc Happy New Year lại vang lên ở các trung tâm mua sắm, cửa hàng, quán xá trong thời khắc tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới.

Sáng tác năm 1980 trong thời điểm thế giới đương đầu với nhiều cuộc khủng hoảng và chiến tranh, Happy New Year không được phát hành dưới dạng đĩa đơn mà chỉ nằm trong album mang tên Super Trouper của nhóm ABBA.

Hàng năm vào dịp tết dương lịch nhiều nơi lại vang lên điệu nhạc Happy New Year của ABBA.

 

Lời bài hát có đoạn thể hiện nỗi buồn và sự tiếc nuối như:

“No more champagne 

And the fireworks are through 

Here we are, me and you 

Feeling lost and feeling blue 

It's the end of the party 

And the morning seems so grey 

So unlike yesterday..." 

Tạm dịch:

“Không còn rượu champagne nữa

Và pháo hoa cũng đã tắt rồi

Ở đây chỉ còn mỗi anh và em

Với cảm giác lạc lõng và buồn bã

Thế là tiệc đã tàn

Bình minh sao mà ảm đạm quá

Chẳng giống như ngày hôm qua…”

Trong video ca nhạc, Happy New Year cũng mở đầu bằng quanh cảnh ngổn ngang đầy bong bóng, giấy trang trí và thức uống, báo hiệu một bữa tiệc vừa kết thúc.

Người phụ nữ ngồi hát trên bộ ghế salon với gương mặt đượm buồn, còn nhân vật nam đứng im lặng nhìn ra cửa sổ.

Cảnh tiếp theo tái hiện lại đêm tiệc chào mừng năm mới, với nhiều người cùng nhau uống rượu, nhảy múa và tươi cười bên nhau.

Sau khi ra đời, Happy New Year được phát nhiều nhất trên các kênh truyền hình Thụy Điển, quê hương của ban nhạc ABBA.

Bài hát được dịch ra tiếng Tây Ban Nha với tên gọi Felicidad và lọt vào top 5 ca khúc hay tại Argentina, nhưng vẫn không phải là một tác phẩm âm nhạc “gây bão”.

Cho đến năm 1999, đĩa đơn ca khúc Happy New Year được phát hành và lọt vào Top 20 ca khúc hay tại một số quốc gia.

ABBA hoạt động trong vòng 10 năm từ 1972-1982 và là một trong các nhóm nhạc nổi tiếng trên thế giới.

Tên của ban nhạc do tập hợp các chữ đầu tên của bốn thành viên tạo thành: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad.

Không thể phủ nhận việc giai điệu và ca từ của Happy New Year có sự trái ngược khá rõ.

Nếu chỉ nghe âm nhạc và nhìn vào tựa bài hát, người ta dễ cảm thấy hân hoan trước thời khắc đón chào năm mới.

Khi đi sâu vào hiểu ca từ và xem nội dung video ca nhạc, Happy New Year không chỉ là một ca khúc mừng năm mới thông thường.

Dẫu vậy, đối với nhiều người Việt, ca khúc của nhóm ABBA trở thành một yếu tố thân quen gợi nhắc đến dịp Tết, và cảm nhận như thế nào vẫn là tùy thuộc vào người nghe.

* Xem video Happy New Year của nhóm ABBA:

BÌNH MINH (Tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên