23/08/2024 18:53 GMT+7

Hành trình ‘chặt đứt’ đường dây buôn người Việt, cưỡng bức lao động ở Campuchia

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã phá án, bắt giữ hai đối tượng buôn bán người xuyên quốc gia từ Việt Nam sang Campuchia và giải cứu thành công một nạn nhân 16 tuổi.

Hành trình ‘chặt đứt’ đường dây buôn người Việt, cưỡng bức lao động ở Campuchia - Ảnh 1.

Nữ nạn nhân tên H.T.M.L. bị cưỡng bức lao động ở Campuchia được đưa về tỉnh Tây Ninh sau đó - Ảnh cắt từ clip

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện những chiêu trò lừa đảo "việc nhẹ lương cao" của các đối tượng cũng như cách thức hoạt động. Qua đó, triệt phá chuyên án và chặt đứt được một đường dây phức tạp, buôn người sang Campuchia.

Giá bán 100 - 500 USD/người ở Campuchia

Theo hồ sơ chuyên án, ngày 9-7, tại trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), lực lượng chức năng tiếp nhận một số người Việt Nam là lao động bất hợp pháp được Campuchia trao trả. 

Phá đường dây buôn người, sẵn sàng dùng nhục hình, chích điện cưỡng bức lao động

Trong số này, hai người có dấu hiệu là nạn nhân của tội phạm mua bán người là G.M.Đ. (ngụ tỉnh Bình Dương) và V.V.T. (ngụ tỉnh An Giang).

Qua lời khai của Đ. và T. và thông tin thu thập, lực lượng chức năng xác định Phạm Thị Kim Anh (21 tuổi, cư trú tỉnh Đồng Nai) là một "mắt xích" quan trọng của một đường dây mua bán người xuyên biên giới và tạm giữ hình sự đối tượng sau đó.

Đại tá Trương Công Số - trưởng Phòng phòng chống ma túy tội phạm, Bộ đội biên phòng Tây Ninh - cho biết từ những thông tin ban đầu xác định có đường dây tổ chức buôn bán người, nên đã báo cáo ngay cho bộ chỉ huy và được chỉ đạo, phối hợp các bên lập chuyên án TN-724P mở rộng điều tra.

Qua đấu tranh, Phạm Thị Kim Anh khai nhận cùng nhiều người Việt Nam (làm việc ở casino tại Campuchia) tạo các tài khoản mạng xã hội để tuyển dụng người Việt Nam sang Ba Vét (tỉnh Svay Riêng, Campuchia) làm việc. 

Mức lương dao động từ 1.000 USD đến 2.000 USD/tháng.

Sau khi những người này tới Campuchia và dính bẫy "việc nhẹ lương cao", Kim Anh đã cùng đồng bọn bán các nạn nhân cho nhiều công ty cờ bạc, lừa đảo với giá 100 - 500 USD/người. 

Thời gian sau đó, các nạn nhân bị cưỡng bức lao động, tra tấn, dùng nhục hình, chích điện… Nếu ai không chịu nổi thì điện về gia đình mang tiền qua để chuộc mạng.

Điều tra mở rộng, ban chuyên án nắm được thông tin hiện còn một vài đối tượng cùng nạn nhân vẫn còn ở Campuchia. 

Do đó, ban chuyên án đã đề nghị lực lượng chức năng tại Campuchia hỗ trợ, truy xét để tìm ra nơi ở của các đối tượng và giải cứu người Việt.

 Hành trình ‘chặt đứt’ đường dây buôn người Việt, cưỡng bức lao động ở Campuchia - Ảnh 2.

Người Việt bị đánh đập, chích roi điện... - Ảnh cắt từ clip

Nếu muốn về phải cởi đồ quay phim

Theo thượng tá Nguyễn Văn Tâm - phó Phòng cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh, cùng thời điểm trên, ban chuyên án xác định có một nữ nạn nhân tên H.T.M.L. (16 tuổi, tỉnh Bình Dương) bị cưỡng bức lao động ở khu Venus (thuộc TP Ba Vét). 

Ngày 24-7, Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cùng Công an tỉnh Svay Riêng giải cứu thành công em L.

Theo em L., hiện còn rất nhiều cô gái trẻ dưới 17 tuổi bị giam giữ bên đó. Hầu hết họ đều bị các tên quản lý cưỡng bức, xâm hại tình dục nhưng không ai dám phản kháng vì sợ bị tra tấn, nhục hình.

"Có hôm, hai người đàn ông là quản lý dẫn em xuống phòng, bảo em là nếu muốn về nước phải cởi đồ ra quay phim và quan hệ tình dục thì mới cho mượn điện thoại để nhắn bố mẹ chuộc về. Em không chịu, lúc sắp bị cưỡng bức thì nữ quản lý tên Đới Thị Yến Linh đứng ra nói họ mới thôi", L. kể lại.

Từ thông tin L. khai, lực lượng chức năng xác định Linh chính là đối tượng chuyên dụ dỗ, lừa gạt các cô gái Việt Nam dưới 17 tuổi bán sang Campuchia. Đáng buồn thay, Linh cũng chính là bạn thân từ nhỏ của em L.

Tối 25-7, Campuchia thông báo đã bắt giữ được Linh và bàn giao cho ban chuyên án. Linh khai nhận, từ tháng 4-2024 đến nay, Linh nhiều lần lên mạng dụ dỗ nữ sinh qua biên giới. Tuy nhiên chỉ có bạn thân của mình là L. tin tưởng nghe theo và sập bẫy.

Đến ngày 27-7, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu xác định Linh có đủ dấu hiệu tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi nên ra lệnh giữ bắt giữ người khẩn cấp. 

Ban chuyên án ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người dưới 16 tuổi và tổ chức bàn giao Linh cho cơ quan điều tra Công an Tây Ninh tiếp tục thụ lý.

Chuyên án trên khép lại và đánh dấu một cột mốc quan trọng, "chặt đứt" đường dây buôn người qua biên giới của tỉnh Tây Ninh. Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục điều tra các vụ án mua bán người và tìm cách giải cứu người Việt bị lừa sang Campuchia cưỡng bức lao động.

Nạn buôn bán người tăng

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, 6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 98 vụ án mua bán người, 234 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người. Số vụ mua bán người được phát hiện, khởi tố mới tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng tại tỉnh Tây Ninh, trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh đã phát hiện và khởi tố 3 vụ với 12 đối tượng và giải cứu 24 nạn nhân, đang thụ lý điều tra một số vụ án mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Hành trình ‘chặt đứt’ đường dây buôn người Việt, cưỡng bức lao động ở Campuchia - Ảnh 3.Lợi dụng ngân hàng 'siết' vay vốn, tội phạm tín dụng đen lộ mặt tại Tây Ninh

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Tây Ninh đã xử lý 15 vụ và 12 người liên quan đến tín dụng đen (11 người bị khởi tố).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên