
Bà Thu rất vui và tự hào vì đã may thành công lá cờ Tổ quốc và giúp nhiều chị em phụ nữ ở huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) có thêm thu nhập - Ảnh: CHÍ CÔNG
Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Kiều Thu - phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Tân Hiệp, cũng là người gắn bó với nghề may cờ Tổ quốc 30 năm - giúp nhiều phụ nữ ở Kiên Giang có thêm thu nhập lúc nông nhàn.
Bà Thu kể, năm 1990, bà làm việc ở xã Thạnh Đông A và được phân công mua cờ Đảng, cờ nước về treo tại cơ quan. Do có nghề may sẵn, bà đã nghiên cứu từng bước để may lá cờ Tổ quốc.
"Đầu tiên chỉ nhìn theo lá cờ Tổ quốc mua rồi tôi đo chiều dài, thước tấc, hình ngôi sao. Sau đó tôi đặt lên giấy rồi cắt lại hình ngôi sao và mua vải về may. Lá cờ Tổ quốc may đầu tiên tôi thấy ổn", bà Thu vui vẻ nói.
Để được thành công bước đầu, bà Thu cũng trải qua nhiều lần thất bại. May lá cờ Tổ quốc, bà phải chỉn chu từng thước đo, đường kim mũi chỉ đến cắt hình ngôi sao rồi ghép vô may thành lá cờ mới đẹp mắt. Đồng thời khâu chọn vải may, bà Thu cẩn thận sử dụng vải có độ bền cao, đảm bảo treo được lâu.

Để may lá cờ Tổ quốc đẹp, anh Tú phải cẩn thận đo cắt hình ngôi sao - Ảnh: CHÍ CÔNG
Bằng sự miệt mài nghiên cứu đến áp dụng thực tế, học hỏi kinh nghiệm, bà Thu đã "giữ lửa" may lá cờ Tổ quốc.
Đến nay lá cờ Tổ quốc của bà may không chỉ treo dọc theo các tuyến đường của xã Thạnh Đông A mà còn lan tỏa dần ra các xã khác ở Kiên Giang.
"Là cán bộ đi trước và đam mê, tôi rất tâm quyết may lá cờ Tổ quốc. Điều hạnh phúc nhất là lá cờ Tổ quốc do tự tay tôi may tung bay phất phới trên quê hương của mình. Qua công việc này, tôi còn có thể tạo công ăn việc làm cho bà con nữa", bà Thu tự hào nói.
Ngôi nhà nhỏ của bà Thu những ngày này đều đều vang lên âm thanh quen thuộc tiếng máy may. Các cô, chú may gia công miệt mài cắt vải, ghép hình ngôi sao để kịp may cả ngàn lá cờ Tổ quốc giao cho các đơn vị cơ quan nhà nước ở địa phương để treo đón lễ 30-4 năm nay.
"6 năm qua, tôi phụ may lá cờ Tổ quốc. Công việc của tôi là vẽ ngôi sao và cắt vải. Công việc này vừa có ý nghĩa, vừa giúp tôi kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình", anh Phạm Văn Tú - người dân ở huyện Tân Hiệp - chia sẻ.

Công đoạn may ngôi sao vào lá cờ Tổ quốc rất quan trọng - Ảnh: CHÍ CÔNG
"Công việc của tôi là may ghép ngôi sao vàng vô lá cờ. Công đoạn này đòi hỏi tôi phải cẩn thận từng chi tiết nhỏ để cho ra lá cờ Tổ quốc đẹp nhất. May gia công vầy tôi cũng kiếm 3-5 triệu đồng/tháng. Ở nông thôn, thu nhập thêm như vậy tôi thấy sống được", chị Huỳnh Ái Thi - người dân ở huyện Tân Hiệp - bộc bạch.
Bà Võ Thị Thùy Trang - nguyên chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Hiệp (nay giữ chức vụ bí thư Đảng ủy xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp) - cho hay việc làm của bà Thu rất tốt và có ý nghĩa.
Bà Thu may lá cờ Tổ quốc rất đẹp. Đặc biệt bà còn giúp cho phụ nữ nông thôn có thêm thu nhập ổn định cuộc sống. Nhiều cơ quan, đơn vị ở địa phương hiện đã đặt cờ Tổ quốc của bà Thu may để treo vào các dịp lễ, Tết của đất nước.

Những ngày này trong ngôi nhà nhỏ của bà Thu đều đều vang tiếng máy may để kịp may cả ngàn lá cờ Tổ quốc giao cho các cơ quan, đơn vị treo đón lễ 30-4 - Ảnh: CHÍ CÔNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận