10/10/2021 15:54 GMT+7

Hành khách đầu tiên bay thương mại từ Tân Sơn Nhất đến các tỉnh sau giãn cách

CÔNG TRUNG - QUANG ĐỊNH
CÔNG TRUNG - QUANG ĐỊNH

TTO - Đại diện Vietnam Airlines cho biết các chuyến bay thương mại đã chính thức cất cánh trở lại tại nhiều tỉnh, thành ở cả 3 miền. Chuyến bay đầu tiên của hãng từ TP.HCM là VN1394 đi Quy Nhơn lúc 11h35, còn từ Hà Nội là VN213 đi TP.HCM lúc 14h30.

Hành khách đầu tiên bay thương mại từ Tân Sơn Nhất đến các tỉnh sau giãn cách - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ngày 10-10

Trong ngày 10-10, Vietnam Airlines thực hiện 7 chuyến bay nội địa theo lịch bay được giao. Hành khách phải đáp ứng những điều kiện về xét nghiệm âm tính, tiêm vắc xin COVID-19, khai báo y tế và tuân thủ 5K. 

Hành khách thương mại bay đến Hà Nội trong giai đoạn này cần phải có xác nhận địa điểm cách ly ở Hà Nội trước khi khởi hành. Tỉ lệ lấp đầy nhiều chuyến bay đi từ Hà Nội, TP.HCM của Vietnam Airlines hôm nay dao động từ 70% đến xấp xỉ 100%. 

Các chuyến từ địa phương khác có tỉ lệ lấp đầy chưa cao, nhưng được kỳ vọng sẽ tăng lên sau khi lịch bay duy trì ổn định trong những ngày tới. Các chuyến bay đều được khai thác giãn cách ghế, giảm số lượng chỗ theo quy định của nhà chức trách. 

Ông Đặng Văn Cương - giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất - cho biết kế hoạch bay trong ngày hôm nay 10-10 sẽ có 6 chuyến bay chở y bác sĩ, công vụ và 5 chuyến bay thương mại, với tổng cộng 1.135 khách. 

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, các hãng đang triển khai 6 chuyến bay (giãn cách ghế), gồm: TP.HCM - Đà Nẵng với tổng số 77 khách, từ TP.HCM - Phú Quốc chỉ có 30 khách, từ TP.HCM đi Bình Định có 60 khách, từ TP.HCM đi Cam Ranh chỉ 36 khách, từ TP.HCM đi Chu Lai tổng 33 khách. Chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM có 180 khách. Chuyến chiều ra được tổ chức là chuyến bay công vụ, không có khách thương mại. 

Trong số 19 đường bay được phép khai thác, trong ngày hôm nay các hãng chỉ khai thác được 6/19 đường bay. Đặc biệt, vẫn chưa có thông tin chuyến bay thương mại đến Hà Nội trong ngày 10-10, dù nhu cầu hành khách rất cao.

Hành khách đầu tiên bay thương mại từ Tân Sơn Nhất đến các tỉnh sau giãn cách - Ảnh 2.

Nhiều hành khách có thể test nhanh COVID-19 ngay tại sân bay

Hành khách đầu tiên bay thương mại từ Tân Sơn Nhất đến các tỉnh sau giãn cách - Ảnh 3.

Nhiều hành khách cẩn thận mặc đồ bảo hộ

Hành khách đầu tiên bay thương mại từ Tân Sơn Nhất đến các tỉnh sau giãn cách - Ảnh 4.

Hành khách soi chiếu hành lý

Hành khách đầu tiên bay thương mại từ Tân Sơn Nhất đến các tỉnh sau giãn cách - Ảnh 5.

Khu vực làm thủ tục của VNA sáng 10-10 chỉ lác đác hành khách

Hành khách đầu tiên bay thương mại từ Tân Sơn Nhất đến các tỉnh sau giãn cách - Ảnh 6.

Nhân viên kiểm tra bảng cam kết phòng chống dịch COVID-19 của hành khách tại quầy thủ tục

Hành khách đầu tiên bay thương mại từ Tân Sơn Nhất đến các tỉnh sau giãn cách - Ảnh 7.

Hành khách điền thông tin vào bản cam kết phòng chống dịch COVID-19

Hà Nội yêu cầu gì với hành khách bay từ TP.HCM, Đà Nẵng tới Nội Bài từ 10-10? Hà Nội yêu cầu gì với hành khách bay từ TP.HCM, Đà Nẵng tới Nội Bài từ 10-10?

TTO - TP Hà Nội yêu cầu đối với hành khách từ TP.HCM, Đà Nẵng tới Nội Bài, phải cách ly tập trung 7 ngày, tự trả chi phí cách ly, xét nghiệm. Sau thời gian cách ly tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

CÔNG TRUNG - QUANG ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên