Phóng to |
| Bị cáo Thu tại tòa phúc thẩm ngày 24-7 - Ảnh: T.M |
Theo bản án sơ thẩm, sáng 18-7-20012, Thu hẹn gặp bà Lý Thị Xuân (49 tuổi, huyện Quốc Oai) ra một quán bia trên đường Lê Văn Lương để đòi nợ. Tại đây cả hai lời qua tiếng lại về việc tiền nong rồi cùng bỏ về nhà.
Bực mình vì không đòi được nợ, Thu gọi điện cho ông Nguyễn Đình Đổng (chồng bà Xuân) dựng chuyện vừa nhìn thấy bà Xuân đi vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông tên Tuấn. Ông Đổng cùng con trai đến nhà nghỉ tìm bà Xuân nhưng không gặp nên đi về nhà.
Sau khi nghe chồng kể lại sự việc, bà Xuân tìm Thu để chửi và dùng chén uống nước ném vào người Thu. Thu dùng mũ cối ném lại bà Xuân. Bị ném, bà Xuân dọa sẽ chết tại nhà Thu để Thu phải lo ma chay. Đáp lại, Thu dọa: “Nếu cô chết ở nhà tôi thì tôi cũng sang nhà cô chết”.
Nói là làm, Thu xuống bếp lấy một chai nhựa loại 100ml đựng thuốc trừ sâu rồi sang nhà bà Xuân. Thấy cửa khóa, Thu dùng dao đập cửa để vào nhà. Bà Xuân thấy vậy giằng co và bị Thu dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, vào tay và vai trái.
Sau khi chém bà Xuân xong, Thu lấy lọ thuốc trừ sâu đem theo uống nhưng được mọi người can ngăn, đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết.
Tại tòa phúc thẩm chiều 24-7, Tòa phúc thẩm nhận định bị cáo thành khẩn khai báo, khi lượng hình, tòa án cấp sơ thẩm có thiếu sót khi chưa xem xét tình tiết giảm nhẹ là bị cáo phạm tội chưa đạt, gia đình bị cáo đã bồi thường đầy đủ 140 triệu đồng theo yêu cầu bị hại nên đã chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giảm án cho bị cáo từ 14 năm tù xuống còn 11 năm tù.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận