11/02/2017 19:25 GMT+7

​Hàng vạn người đội nắng cầu an, xem rước kiệu Bà

HỮU THUẬN
HỮU THUẬN

TTO - Rằm tháng giêng hàng năm tại chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương) luôn là lễ hội hấp dẫn thu hút hàng chục nghìn người dân và khách thập phương tới thắp hương cầu an.

Người dân đứng chật kín những tuyến đường để chờ kiệu Bà rước qua - Ảnh: HỮU THUẬN
Người dân đứng chật kín những tuyến đường để chờ kiệu Bà rước qua - Ảnh: HỮU THUẬN

Chiều 11-2, tức rằm tháng Giêng, lễ hội chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương) đã kết thúc bằng lễ rước kiệu Bà qua các con đường: Nguyễn Du - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Đoàn Trần Nghiệp - Hùng Vương - Cách Mạng Tháng Tám rồi quay về đường Nguyễn Du để đưa Bà trở lại chùa và kết thúc lễ hội.

Trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội chùa Bà Thiên Hậu, năm nay ấn tượng nhất có lẽ là buổi đấu giá 9 lồng đèn có tên Thuận buồm xuôi gió, Kim ngọc mãn đường, Vạn sự thắng ý, Mua may bán đắt, Tứ quý hưng long, Thánh mẫu ban phước, Tài nguyên quảng đường, Hợp gia bình an, Ngũ phước lâm môn.

Tất cả các lồng đèn đều chung một ý nghĩa cầu bình an, năm mới làm ăn phát đạt, với giá khởi điểm là 16,8 triệu đồng/lồng đèn. Theo Ban tổ chức lễ hội, số tiền đấu giá trên sẽ gây quỹ dành cho việc dạy và học tiếng Hoa ở trường Hoa văn Bồi Anh, tức trường Tiểu học Lê Văn Tám (TP.Thủ Dầu Một).

Ông Trần Vĩnh An - Ban tổ chức Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu cho biết trong ngày 14 âm lịch, du khách viếng chùa rất đông, nhiều người ở lại qua đêm đợi đến ngày 15 để được tham gia rước kiệu Bà. Lễ rước kiệu Bà năm nay rơi vào ngày thứ bảy nên lượng khách cao, ước tính khoảng 20.000 người.

Song song với các hoạt động của lễ hội chùa Bà, thể hiện lòng hiếu khách của người dân Bình Dương, trên nhiều tuyến đường hướng vào chùa Bà có thể bắt gặp những hình ảnh đáng yêu và nhân văn như điểm tặng nước, khăn lạnh, bánh mì, cơm, giữ xe miễn phí…

Xem một số hình ảnh của lễ hội chùa Bà Thiên Hậu ngày rằm tháng Giêng: 

Người dân Bình Dương cũng như từ nơi khác tới tham dự lễ hội rất đông - Ảnh: HỮU THUẬN
Người dân Bình Dương cũng như từ nơi khác tới tham dự lễ hội rất đông - Ảnh: HỮU THUẬN
Đoàn rước kiệu kéo dài hơn 2km với người dân chật kín hai bên đường - Ảnh: HỮU THUẬN
Đoàn rước kiệu kéo dài hơn 2km với người dân chật kín hai bên đường - Ảnh: HỮU THUẬN
Linh vật của năm Đinh Dậu được các nghệ nhân chuẩn bị từ nhiều tháng trước - Ảnh: HỮU THUẬN
Linh vật của năm Đinh Dậu được các nghệ nhân chuẩn bị từ nhiều tháng trước - Ảnh: HỮU THUẬN
Cô Bảy cùng cháu gái khấn vái khi kiệu Bà đi ngang qua - Ảnh: HỮU THUẬN
Cô Bảy cùng cháu gái khấn vái khi kiệu Bà đi ngang qua - Ảnh: HỮU THUẬN
HỮU THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên