16/09/2022 08:09 GMT+7

Hàng trăm thí sinh, phụ huynh xếp hàng từ 5h sáng chờ làm thủ tục nhập học

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Hôm nay là ngày đầu tiên thí sinh trúng tuyển đại học năm 2022 vào Trường đại học Công nghiệp TP.HCM làm thủ tục nhập học. Mới 5h sáng, hàng trăm thí sinh và phụ huynh đã có mặt tại trường vì 'quá sốt ruột'.

Hàng trăm thí sinh, phụ huynh xếp hàng từ 5h sáng chờ làm thủ tục nhập học - Ảnh 1.

Từ 5h sáng nay 16-9 đã có rất đông thí sinh, phụ huynh có mặt tại Trường đại học Công nghiệp TP.HCM chờ làm thủ tục nhập học - Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN

Trường đại học Công nghiệp TP.HCM mới công bố điểm chuẩn trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy năm 2022 bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vào chiều qua 15-9.

Mặc dù nhà trường thông báo rõ: "Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ ngày 16-9 đến 16h30 ngày 30-9-2022", nhưng ngay từ sáng sớm nay đã có rất nhiều phụ huynh và thí sinh đến trường xếp hàng để chuẩn bị làm thủ tục nhập học.

Hàng trăm thí sinh, phụ huynh xếp hàng từ 5h sáng chờ làm thủ tục nhập học - Ảnh 2.

Đông đảo thí sinh có mặt tại Trường đại học Công nghiệp TP.HCM sáng nay - Ảnh: THU ANH

Hàng trăm thí sinh, phụ huynh xếp hàng từ 5h sáng chờ làm thủ tục nhập học - Ảnh 3.

Thí sinh bắt đầu làm thủ tục nhập học - Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN

TS Nguyễn Trung Nhân - trưởng phòng đào tạo nhà trường - cho hay: "Sáng nay 16-9 nhà trường mới cho phép thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển chính thức đối với các phương thức trúng tuyển sớm trên website trường. Những thí sinh đã trúng tuyển chính thức sẽ được cấp giấy báo trúng tuyển ngay trong sáng nay.

Riêng đối với kết quả trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa trả dữ liệu đầy đủ nên trường chưa thể cấp giấy báo trúng tuyển được. Mọi năm trường thường nhắn tin cho thí sinh biết thời gian đến làm thủ tục nhập học nhưng có lẽ năm nay thí sinh chờ đợi kết quả quá lâu nên sốt ruột…".

Nhà trường còn cho biết trong số các thí sinh trúng tuyển, nhiều bạn ở xa muốn đến trường đăng ký vào ở ký túc xá nên tranh thủ đến sớm để làm thủ tục.

Thí sinh Hoàng Minh (Long An) cho hay: "Ngay khi biết kết quả trúng tuyển chính thức, tôi tranh thủ đến trường làm thủ tục nhập học ngay và chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Đi lúc 3h mà còn chậm hơn nhiều bạn khác, vì đến trường lúc 4h30 đã thấy có rất đông người".

Nhiều thí sinh khác cho hay dù đã đạt điểm chuẩn trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT trường công bố nhưng vẫn chưa yên tâm nên đến trường hỏi.

Bà Thanh Thủy (phụ huynh ở TP.HCM) cho biết: "Con tôi đã đủ điểm trúng tuyển vào ngành công nghệ thông tin của trường nhưng vẫn chưa tra cứu danh sách trúng tuyển chính thức được nên phải đến trường sớm chờ hỏi cho nhanh. Tôi thấy tuyển sinh năm nay đổi mới kiểu gì mà chỉ làm khổ thí sinh và phụ huynh".

Theo quy định, thí sinh bắt buộc phải thực hiện xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 30-9.

Kiến nghị bỏ quy định yêu cầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống Kiến nghị bỏ quy định yêu cầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống

TTO - Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống đến ngày 30-9. Tuy nhiên cả các trường và thí sinh đều cho rằng việc này không cần thiết.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên