
Nhân viên cảng đặt bao cát bên ngoài khu vực chờ ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 5-10 - Ảnh: XINHUA
Đài truyền hình trung ương CCTV cho biết bão Matmo cập bờ lúc 14h50 (giờ địa phương) với sức gió vượt 150km/h. Trung tâm Khí tượng quốc gia cảnh báo đây là một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm tại miền nam Trung Quốc.
Trước khi bão đổ bộ, chính quyền đã sơ tán 197.000 người ở đảo Hải Nam, và 150.000 người tại Quảng Đông.
Tại các thành phố ven biển như Hải Khẩu, Văn Xương, Trạm Giang và Mậu Danh, toàn bộ giao thông công cộng, công trình xây dựng và hoạt động kinh doanh đều bị đình chỉ.
Thành phố Bắc Hải (khu tự trị Quảng Tây) cũng thông báo tạm dừng làm việc, học tập và giao thông để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh thành phố ven biển Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, trước khi bão Matmo đổ bộ - Ảnh: CCTV
Bão Matmo xuất hiện đúng giữa kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 8 ngày, bắt đầu từ ngày 1-10. Theo ước tính của truyền thông nhà nước, giai đoạn này người dân Trung Quốc thường thực hiện hơn 2,36 tỉ lượt di chuyển.
Tuy nhiên từ tối 4-10, các chuyến bay và phà đến đảo du lịch Hải Nam - một điểm đến nổi tiếng trong kỳ nghỉ - đã bị hủy toàn bộ để đề phòng gió mạnh và mưa lớn.
Sáng 5-10, mực nước biển tại cảng Mậu Danh dâng cao bất thường, gây nguy cơ ngập lụt lớn.
Trung tâm khí tượng cho biết sau khi đổ bộ, bão sẽ dần suy yếu, song mưa to và gió mạnh sẽ kéo dài đến hết ngày 6-10 ở Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây.
Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ trở nên thường xuyên và dữ dội hơn.
Trung Quốc - nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới - đang nỗ lực chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, và đặt mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2060.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận