24/05/2023 11:09 GMT+7

Hàng trăm nắp cống bê tông ở xa lộ Hà Nội bị đập phá lấy thép bán phế liệu

Đơn vị quản lý BOT xa lộ Hà Nội đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ sau vụ hàng trăm tấm đan thoát nước bị đập phá lấy thép để bán phế liệu.

Hàng trăm nắp cống bê tông ở xa lộ Hà Nội bị đập phá lấy thép bán phế liệu - Ảnh 1.

Các tấm đan bị đập phá dọc tuyến xa lộ Hà Nội đoạn ở phường Linh Trung, TP Thủ Đức - Ảnh: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội

Ngày 24-5, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội cho biết vừa có văn bản gửi tới lực lượng chức năng TP Thủ Đức đề nghị hỗ trợ, xử lý thủ phạm phá hoại kết cấu hạ tầng dọc tuyến đường thuộc dự án BOT xa lộ Hà Nội.

BOT xa lộ Hà Nội nằm trên xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn (TP Thủ Đức).

Qua tuần tra tuyến xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 gần đây, đơn vị quản lý BOT xa lộ Hà Nội nhiều lần phát hiện các tấm đan bê tông cốt thép đậy các rãnh thoát nước thường xuyên bị kẻ xấu đập phá gây hư hỏng với số lượng lớn.

Khu vực này xảy ra ở phạm vi các nút giao Cát Lái, nút giao Thủ Đức, nút giao cổng chính của Đại học Quốc gia TP.HCM thuộc Thủ Đức.

Công ty kiến nghị lực lượng chức năng hỗ trợ, xử lý kịp thời tình trạng nêu trên. 

Hàng trăm nắp cống bê tông ở xa lộ Hà Nội bị đập phá lấy thép bán phế liệu - Ảnh 2.

Kẻ xấu đập phá tấm đan bỏ lại xe máy rồi tẩu thoát - Ảnh: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thanh Nam, phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội, cho hay kẻ xấu đập phá các tấm đan để lấy thép bên trong bán phế liệu. Có khoảng 300 tấm bị đập phá. 

Đêm 16-5, khi lực lượng quản lý BOT xa lộ Hà Nội đi tuần tra đã phát hiện kẻ xấu đập phá tấm đan, chúng bỏ lại xe máy cùng tang vật. Công ty đã báo cáo lực lượng chức năng Thủ Đức.

"Việc đập phá các tấm đan thỉnh thoảng xảy ra một đợt. Khi xảy ra vụ việc, công ty cũng tự đúc và lắp lại. Tuy nhiên, đợt này bị đập phá số lượng lớn nên công ty phải kiến nghị lực lượng chức năng hỗ trợ", ông Nam nói.

Trộm cắp thiết bị, nắp cống không chỉ xảy ra dọc tuyến BOT xa lộ Hà Nội

Thời gian qua nhiều vụ trộm cắp nắp cống, thiết bị ở các khu dân cư, công trình giao thông ở TP.HCM cũng gây bức xúc cho dư luận.

Mới đây chủ đầu tư dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cũng kiến nghị lực lượng chức năng TP Thủ Đức hỗ trợ, xử lý về việc các thiết bị của nhà thầu ở đoạn trên cao của dự án bị mất cắp.

Đồng thời tàu metro số 1 đã hai lần bị đối tượng lạ đột nhập depot Long Bình để vẽ bậy.

Không chỉ bị vẽ bậy, metro số 1 còn bị trộm thiết bịKhông chỉ bị vẽ bậy, metro số 1 còn bị trộm thiết bị

Theo chủ đầu tư, ngoài toa tàu bị vẽ bậy hai lần, một số thiết bị của nhà thầu ở đoạn trên cao tuyến metro số 1 cũng bị trộm cắp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên